Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Qatar xây sân vận động ngầm đầu tiên trên thế giới

Thứ Sáu 03/10/2008 08:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
"The Wall" sẽ là sân thi đấu bóng đá đầu tiên trong lịch sử loài người được xây dựng dưới lòng đất, nhằm tránh cái nóng oi bức ở vùng Trung Đông.

Sân có hình dáng khá giống với một chiếc máy tính xách tay.

Sân vận động độc nhất vô nhị này sẽ được xây dựng ở thủ đô Doha, về cơ bản là phục vụ cho đội bóng địa phương Al-Ahli, nhưng cũng là một phần trong kế hoạch vận động đăng cai World Cup 2018 của Qatar.

Mẫu thiết kế có tên "The Wall" (Bức Tường) của hãng MZ & Partners đã được thông qua. Ngoài cái tên chính thức, do sự đặc biệt về mặt hình dáng, nó còn được gọi với cái tên khá ngộ nghĩnh là "Laptop" (Máy tính xách tay).

Nhìn từ bề ngang sân.
Nếu được hoàn thành - dự kiến vào năm 2010, "The Wall" sẽ lập đồng thời hai kỷ lục: sân đầu tiên nằm dưới lòng đất, và cũng là sân không mái che đầu tiên có khả năng điều hòa không khí.

Toàn cảnh The Wall nhìn từ trên cao.

Sức chứa của sân dự kiến khoảng 11.000 chỗ.

(Theo VnExpress)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X