Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Những cầu thủ bóng đá vắn số chết không toàn thây

Thứ Tư 31/10/2018 16:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Trong thế giới bóng đá, có những cầu thủ may mắn đạt được mọi thứ trong sự nghiệp nhưng cũng có thiểu số phải ngậm ngùi về với "miền đất của Chúa" khi tương lai đang rộng mở.
Lúc này, phía cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của Daniel Correa Freitas. Khám nghiệm tử thi cho thấy Daniel có 2 vết cắt sâu ở cổ, đầu gần như bị đứt lìa, nội tạng mất tích và bộ phận sinh dục cũng bị cắt đứt.

Trước đây, có nhiều cầu thủ cũng không thể tiếp tục sự nghiệp bóng đá vì những cái chết oan uổng. Như trung vệ Andres Escobar của ĐT Colombia chết vì bị 6 phát súng găm thẳng vào người ở bên ngoài 1 quán bar. Lý do xuất phát từ việc anh đá phản lưới nhà khiến Colombia phải dừng bước tại vòng bảng World Cup 1994.

Rồi đến trường hợp của tài năng trẻ William Gomis chỉ đành tiếp tục niềm đam mê bóng đá ở thiên đường khi bị sát hại ở tuổi 19. Georges Griffiths - cầu thủ được mệnh danh là "Drogba đệ nhị" cũng mất mạng vì chống trả quyết liệt với bọn cướp.

Hay như Joao Rodrigo Silva Santos cũng để lại những nỗi đau cho chính gia đình của mình. Cựu cầu thủ người Brazil sau khi bị bắt cóc trong đêm, đã bị những kẻ vô nhân tính chặt xác rồi bỏ trước cửa nhà người đàn ông 35 tuổi này.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X