Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Nhờ đâu tiền đạo Sane nhanh hơn khủng long bạo chúa?

Thứ Tư 04/10/2017 16:45(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ở trận Man City thắng Chelsea mới đây, Leroy Sane bứt tốc cực đại còn nhanh hơn cả tốc độ phi nước đại của khủng long bạo chúa thời xưa. Sane đang phát huy tối đa lợi thế được thừa hưởng gene thần tốc của cha và gene thăng bằng của mẹ.

Chấp các thể loại “hổ báo cáo chồn”

Giả sử cỗ máy thời gian có thật và Sane vô tình quay lại kỷ Phấn Trắng thì anh cũng chẳng việc gì phải lo bị khủng long bạo chúa ăn thịt. Bởi Sane mà co cẳng chạy thì khủng long bạo chúa cũng phải ngửi khói. Người ta đo được rằng tốc độ chạy tối đa của Sane trong trận Man City hạ Chelsea 1-0 đêm thứ Bảy tuần trước lên tới 35,49km/h. Mà tốc độ phi nước đại của khủng long bạo chúa “chỉ” đạt mức 33,79km/h.
 


Sane thậm chí chạy còn nhanh hơn cả gấu nâu, loài có thể đạt vận tốc chạy 34,92km/h. Còn các loài như gà lôi đuôi dài (32,19km/h), rắn mamba đen (32,19km/h), gấu trắng Bắc Cực (29,93km/h) hay gấu mèo (24,14km/h) thì càng không có cửa đuổi kịp Sane. Sở dĩ người ta đem các loài vật kể trên ra so tốc độ với Sane là vì ở Premier League hiện tại không có cầu thủ nào chạy nhanh được như ngôi sao 21 tuổi người Đức này. Với vận tốc chạy tối đa 35,49km/h trong trận Chelsea – Man City vừa kể, Sane chính là ông vua tốc độ ở vòng 7 Premier League.

Xếp ngay sau chuyên gia chạy cánh của Man xanh này lần lượt là hậu vệ Patrick van Aanholt của Crystal Palace (35,42km/h), tiền đạo Jamie Vardy của Leicester (34,90km/h), hậu vệ DeAndre Yedlin của Newcastle (34,68km/h) và tiền đạo Shane Long của Southampton (34,55km/h). Quả là ác mộng cho những hậu vệ phải đeo bám Sane.

Con nhà tông

Nhờ đâu mà Sane sở hữu được tốc độ đến cả khủng long bạo chúa cũng phải “ngửi khói” như vậy? Sane còn rất trẻ, mới 21 tuổi. Trẻ thì khỏe. Nhưng Premier League hiện còn có không ít cầu thủ còn trẻ hơn anh. Do Sane chịu khó tập luyện, nhất là tập chạy? Có thể, nhưng đó không phải yếu tố quyết định. Tập luyện giúp anh cải thiện mình hơn chứ điều kiện tiên quyết vẫn phải là tố chất có sẵn. Sane tự nhận anh chạy nhanh hơn người là nhờ yếu tố di truyền.

“Tôi may mắn thừa hưởng khả năng giữ thăng bằng từ mẹ tôi và khả năng bứt tốc từ cha tôi”, Sane tâm sự. Thân phụ Souleymane Sane của anh trước đây cũng là dân cầu thủ chuyên nghiệp. Ông từng nhiều năm thi đấu tại Đức trong màu áo các CLB Freiburg, Nuernberg và Wattenscheid và có 55 lần khoác áo ĐT Senegal. Chơi ở vị trí tiền đạo, Souleymane Sane nổi tiếng với khả năng chạy như tên bắn của mình. Ông có thể hoàn tất cự ly 100m chỉ sau 10,7 giây. Sane không chỉ thừa hưởng tình yêu trái bóng từ cha mình. “Gene chạy như tên bắn” của ông Souleymane Sane cũng được anh tiếp nối.

Nếu Sane thi đấu điền kinh thì chuyện anh chạy đến khủng long bạo chúa cũng không theo kịp không đến mức làm nhiều người sốc như thế. Đằng này, anh đá bóng mà vẫn thần tốc được như vậy thì càng đáng phục. Sane nhanh thần tốc mà vẫn giữ được khả năng thăng bằng để đỡ bóng, khống chế bóng và lừa bóng, đi bóng là nhờ gene di truyền từ thân mẫu Regina Weber của anh. Bà Regina trước đây là VĐV thể dục nhịp điệu nổi tiếng của Đức. Bà từng giành HCĐ nội dung toàn năng tại Olympic 1984 ở Los Angeles.

Vậy là HLV Pep Guardiola và Man City đang may mắn sở hữu một ngôi sao nhanh và khéo bẩm sinh. Đến đây hẳn mọi người cũng không còn thắc mắc vì sao lò Schalke sản sinh ra nhiều ngôi sao nhưng không ai nước rút nhanh được như Sane.

Theo Bongdaplus.vn
 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X