Thứ Năm, 22/10/2026
Zalo

Nghi vấn Son Heung Min bị đồng đội tại ĐT Hàn Quốc coi thường

Thứ Năm 22/10/2026 08:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Thông tin một số tuyển thủ Hàn Quốc được cho là gọi đội trưởng Son Heung Min bằng những cách gọi như “số 7” hay “người đó” thay vì tên thật đã được đưa ra chất vấn tại Quốc hội Hàn Quốc.

Nghi vấn Son Heung Min bị đồng đội tại ĐT Hàn Quốc coi thường

Ngày 21/10, tại phiên giám sát của Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Quốc hội Hàn Quốc, nghị sĩ Jeong Yeon-wook thuộc đảng Quyền lực Quốc dân đã chất vấn Lee Yong-soo, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA), hiện đảm nhiệm vai trò chủ tịch lâm thời, về những thông tin liên quan đến bất đồng trong đội tuyển quốc gia.

Ông Jeong đặt câu hỏi liệu Lee Yong-soo có biết chuyện một số tuyển thủ gọi Son Heung Min, hiện khoác áo LAFC, là “số 7” hoặc “người đó” thay vì gọi tên trực tiếp hay không. Nghị sĩ này cho rằng tình hình làm dấy lên nghi vấn về sự gắn kết giữa các cầu thủ, khi việc nhắc đến tên đội trưởng cũng có thể trở thành vấn đề khó xử.

Nghi vấn Son Heung Min bị đồng đội tại ĐT Hàn Quốc coi thường 1
Nghi vấn Son Heung Min bị đàn em coi thường

Tại phiên chất vấn, ông Jeong trình chiếu các đoạn phỏng vấn Kim Min-jae (Bayern Munich) và Hwang In-beom (Porto) sau trận giao hữu giữa Hàn Quốc và Venezuela. Kim Min-jae khi đó có phát biểu theo hướng cho rằng các cầu thủ tấn công chưa tích cực tham gia hỗ trợ phòng ngự. Trong khi đó, những chia sẻ của Hwang In-beom cũng làm dấy lên suy đoán liên quan đến vấn đề lãnh đạo trong đội tuyển.

Nghị sĩ Jeong cũng đề cập đến vụ việc liên quan đến Kim Min-jae, Hwang In-beom và Hwang Hee-chan (Schalke), những cầu thủ sinh năm 1996, sau trận đấu với Uzbekistan. Ông nhắc đến những tranh cãi xoay quanh khả năng giã từ đội tuyển quốc gia của nhóm cầu thủ này, qua đó đặt vấn đề liệu những bất đồng trong đội có bắt nguồn từ vấn đề rộng hơn về khả năng lãnh đạo và sự đoàn kết.

Đáp lại, Lee Yong-soo cho biết ông đã được báo cáo sơ bộ về sự việc. Phó chủ tịch KFA nói: “Chúng tôi thống nhất quan điểm tiếp tục thảo luận trong nội bộ đội tuyển, theo nguyên tắc những chuyện xảy ra trong phòng thay đồ nên được giải quyết tại đó”. 

Tuy nhiên, nghị sĩ Jeong cho rằng cách xử lý này có thể khiến những tranh cãi tiếp tục kéo dài. Ông đặt câu hỏi về vai trò của KFA trong công tác quản lý đội tuyển, đồng thời bày tỏ lo ngại khi những bất đồng liên tục xuất hiện. Theo ông, vấn đề còn nằm ở việc liệu bất kỳ HLV nào được bổ nhiệm cũng có thể khắc phục những trục trặc về khả năng lãnh đạo và sự gắn kết của đội bóng hay không.

Về phần mình, Lee Yong-soo bày tỏ mong muốn các tuyển thủ đoàn kết hơn. Ông hy vọng đội tuyển Hàn Quốc sẽ từng bước cải thiện tình hình dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Roberto Moreno, hướng tới loạt trận quốc tế tháng 11 và Asian Cup, giải đấu dự kiến khởi tranh vào tháng 1 năm sau.

Những cách gọi được cho là thay thế tên của Son Heung-min vẫn chưa được làm rõ đầy đủ về tính xác thực và bối cảnh. Dù vậy, những nghi vấn xoay quanh bầu không khí trong phòng thay đồ và vai trò lãnh đạo tại đội tuyển Hàn Quốc đã trở thành vấn đề được đưa ra chất vấn tại Quốc hội.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X