Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Lâm cảnh phá sản, cựu thủ thành tuyển Anh đành bán sạch kỷ vật bóng đá

Thứ Tư 05/11/2014 16:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

David James từng nhận được khoảng 35 triệu đôla thù lao trong sự nghiệp chơi cho Liverpool, Man City và Portsmouth nhưng nay lâm cảnh bi bét.

James bắt đầu rơi vào tình trạng nợ nần sau vụ ly hôn năm 2005. Khi đó, cầu thủ này phải chia năm triệu đôla cho vợ cũ. James tuyên bố phá sản vào tháng 5 vừa qua.

James (ao vang) thi dau tai World cup 2010.
James (áo vàng) thi đấu tại World cup 2010.

Để có tiền trang trải các khoản nợ, James sắp phải bán đi khoảng 150 kỷ vật bóng đá. Trong số này có những chiếc áo mà Frank Lampard, Petr Cech, Michael Owen, Edwin van der Sar từng mặc, quần short và một vài quả bóng có chữ ký các nhiều danh thủ. Áo đấu có giá từ 45 - 80 đôla mỗi chiếc.

James cũng phải bán bộ sưu tập khoảng 1.800 đĩa nhạc, sách, đồ chơi, một chiếc xe hơi ba cửa hiệu Astro van và xe đạp hiệu Raleigh Chopper. Thời gian nhận đấu giá kéo dài từ ngày 6 đến 18/11.

James từng chơi suốt 25 năm cho các đội bóng Anh, trong đó có Liverpool, Aston Villa, Man City và Portsmouth. Các danh hiệu lớn nhất mà thủ môn này từng giành được là League Cup 1995 và FA Cup 2008. James cũng có 53 lần khoác áo tuyển Anh, trong đó có nhiều trận bắt chính tại Euro 2004 và World Cup 2010.

Hiện James làm HLV kiêm thủ môn cho Kerala Blasters FC, tại giải Super League mới ra mắt ở Ấn Độ.

Theo The Sun

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X