Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Jamie Vardy về thăm nhà máy nơi anh đã từng làm công nhân

Thứ Sáu 15/09/2017 10:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Mới đây Jamie Vardy đã đưa cô vợ Rebekah về thăm nhà máy sản xuất tấm nẹp y tế, nơi gắn với thuở cơ hàn với 12 giờ làm việc/ngày, mức lương chỉ vỏn vẹn 30 bảng/tuần.

Jamie Vardy ve tham nha may noi tung lam cong nhan hinh anh

Trước khi toả sáng trên sân cỏ và trở thành anh hùng giúp Leicester City có được chiến thắng cổ tích, vô địch Premier League 2015/16, Jamie Vardy từng phải làm đủ thứ nghề để mưu sinh như thợ sửa sửa ống nước, sửa mái nhà, nhân viên giao hàng nhanh và cuối cùng, anh lại xin làm công nhân sản xuất tấm nẹp y tế (chân tay giả, tấm nẹp theo từng bộ phận trên cơ thể…).

Jamie Vardy ve tham nha may noi tung lam cong nhan hinh anh

Trở lại nhà máy sản xuất tấm nẹp y tế cùng với cô vợ Rebekah lần này, Jamie Vardy vô cùng xúc động. Mọi kỷ niệm, cảm xúc từ thuở cơ hàn lại ùa về. Ai biết được rằng, ngôi sao giàu có như Vardy bây giờ lại từng phải chấp nhận mức lương 30 bảng/tuần, với cường độ làm việc 12 giờ/ngày như thế.

Jamie Vardy ve tham nha may noi tung lam cong nhan hinh anh

Duyên nợ với trái bóng tròn của Jamie Vardy khá lận đận. 11 tuổi anh được nhận vào trung tâm đào tạo trẻ của Sheffield Wednesday nhưng đến năm 16 tuổi Vardy lại bị trung tâm này đào thải vì thể hình nhỏ bé và không có khả năng phát triển.

Jamie Vardy ve tham nha may noi tung lam cong nhan hinh anh

Sau khi rời Sheffield Wednesday, chàng trai sinh năm 1987 đăng ký học ngành khoa học thể thao ở Rotherham và trong chính thời gian này anh đã xin làm công nhân trong nhà máy sản xuất tấm nẹp y tế. Tưởng như sự nghiệp bóng đá đã kết thúc thì may thay lại có một người bạn của anh rủ đi sinh hoạt với đội bóng trẻ Wickersley vào mỗi dịp cuối tuần.

Jamie Vardy ve tham nha may noi tung lam cong nhan hinh anh

Trong một số trận giao lưu, Vardy chơi nổi bật và được CLB Stocksbridge Park Steels ký hợp đồng. Rồi từ đó chân sút trẻ lần lượt được chơi cho các đội bóng nghiệp dư khác như Fleetwood Town, Halifax Town… Mức lương ở các đội bóng nghiệp dư cũng khoảng 30 bảng/tuần nên anh vẫn phải làm thêm đủ thứ nghề để mưu sinh.

Jamie Vardy ve tham nha may noi tung lam cong nhan hinh anh

Sự nghiệp bóng đá của Vardy chỉ thực sự ổn định và giúp anh sống bằng chính nó khi được HLV Nigel Pearson đưa về Leicester City năm 2012. Cũng chính tại nơi đây, Vardy đã làm nên điều kỳ diệu, giúp Bầy cáo có được chiến thắng lịch sử mà đội bóng này chưa từng nghĩ tới.

Hải Khánh (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X