Thứ Năm, 28/03/2024Mới nhất
Zalo

Hồ sơ về những cầu thủ tự tử

Thứ Năm 12/11/2009 10:12(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Enke không phải là cái tên duy nhất trong danh sách những cầu thủ tự tử. Dưới đây là một số trường hợp đã tự tìm đến cái chết trong làng túc cầu thế giới.

- Justin Fashanu: Năm 1998, Fashanu đã treo cổ tại nhà riêng ở London, không lâu sau khi bị cảnh sát thẩm vấn do dính líu đến một vụ cưỡng bức. Trước đó, Fashanu đã để lại một lá thư tuyệt mệnh.

- Sandor Kocsis: Cái chết của cựu tuyển thủ Hungary tới giờ vẫn còn ám ảnh nhiều người. Năm 1979, Kocsis đã quyết định thoát khỏi nỗi đau đớn từ căn bệnh ung thư dạ dày bằng việc nhảy từ tầng 4 của một bệnh viện ở Barcelona.

Justin Fashanu

- Abram “Fire” Raselemane: Tiền đạo người Nam Phi đã chấm dứt cuộc đời khi mới chỉ 30 tuổi tại Bloemfontein hồi năm ngoái.

- Hugh Gallacher: Tháng 6/1957, cựu tuyển thủ Scotland, Hugh Gallacher đã lao vào đoàn tàu đang chạy.

- Adam Ledwon: Cựu tuyển thủ Ba Lan, Adam Ledwon đã treo cổ tại Áo hồi năm ngoái.

- Sergi Lopez Segu: Rơi vào trạng thái trầm cảm, cựu cầu thủ Barcelona đã tự kết liễu đời mình. Cái chết thê thảm của Sergi dưới bánh tàu trong năm 2006 đã gây sốc với nhiều người.

- Matthias Sindelar: Huyền thoại bóng đá người Áo đã dùng khí độc để tự tử trong căn hộ ở Vienna vào năm 1939.

- Paul Vaessen: Cựu tiền đạo Arsenal tự tử trong năm 2001 bằng cách sử dụng… heroin quá liều.

- Agostino Di Bartolomei: Cựu cầu thủ AS Roma đã dùng súng để tự tử.

- Carlos Jose Castilho: Thủ thành nổi tiếng người Brazil (từng tham dự 4 kỳ World Cup: 1950, 54, 58, 62) đã tự tìm đến cái chết vào ngày 2/2/1987.
 
(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X