Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Gareth Bale giàu có nhất làng cầu thủ Anh quốc

Thứ Hai 14/05/2018 15:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Gareth Bale chủ yếu trông vào tiền lương tại Real Madrid (18,2 triệu bảng/năm sau thuế) hơn là các hợp đồng tài trợ. Nhưng nhờ chịu khó ky cóp, cầu thủ Xứ Wales sở hữu khối tài sản lên tới 74 triệu bảng. Theo Sunday Times, Bale là cầu thủ ở độ tuổi 30 giàu nhất làng bóng đá Anh.

Đá bóng, nghề kiếm bộn tiền

Tờ Sunday Times mới công bố danh sách 17 VĐV trẻ (từ 30 tuổi trở lại) giàu nhất làng thể thao Anh của năm 2018. Dẫn đầu là tay golf Rory McIlroy với tổng tài sản 110 triệu bảng, tăng 28 triệu so với năm ngoái. Nhà cựu vô địch Wimbledon, Andy Murray, đứng thứ hai với 83 triệu bảng.


Đáng chú ý, trong số 17 ngôi sao thể thao trẻ tuổi giầu có thì giới quần đùi áo số đã chiếm tới 14 người. Trong đó có tới 13 cầu thủ hiện thi đấu tại Premier League, chỉ riêng Gareth Bale chơi bóng bên ngoài nước Anh. Trong bảng xếp hạng năm ngoái của Sunday Times, tài sản của cầu thủ khoác áo Real Madrid mới có 54 triệu bảng. Còn năm nay, con số đó đã vọt lên 74 triệu bảng. Gareth Bale giàu có không phải nhờ vào sự ăn khách quảng cáo bằng Ronaldo, Messi. Nhưng riêng khoản lương kếch xù 18,2 triệu bảng/năm đủ đưa Bale vào giới siêu giàu.

Từ danh sách của Sunday Times, có thể thấy đá bóng là nghề nghiệp có thu nhập cao chót vót. Cụ thể hơn, phải là chơi bóng ở Premier League nơi mức lương trung bình cao nhất châu Âu. Cụ thể hơn nữa phải là chơi bóng cho Man Utd, đội bóng có quỹ lương lớn nhất Premier League với khoảng 250 triệu bảng/năm.

Cần biết trong danh sách 17 ngôi sao giàu có mà Sunday Times công bố, Man Utd là CLB góp nhiều đại diện nhất với 4 cầu thủ (Paul Pogba, Juan Mata, Alexis Sanchez, David de Gea). Trong các cầu thủ Man Utd, Pogba làm giàu nhanh nhất khi tài sản tăng thêm 10 triệu bảng (25 so với 15 năm ngoái). Tốc độ kiếm tiền của tiền vệ người Pháp chỉ thua Bale (tăng 20 triệu bảng) trong giới cầu thủ.

Giàu không chỉ vì lương

Báo cáo của Sunday Times bao gồm cả các VĐV nước ngoài thi đấu tại Anh. Có thể kể tới Sergio Aguero, người đứng thứ 4 trong danh sách và thứ 2 trong giới cầu thủ với tài sản 48 triệu bảng. Khác với Bale chủ yếu trông vào tiền lương, Aguero còn nhiều nguồn thu khác đặc biệt là quảng cáo. Tiền đạo Man City có hợp đồng tài trợ “siêu khủng” lên tới 8 triệu bảng/3 năm từ nhà cung cấp dụng cụ thể thao Puma.

Hazard, Pogba hay Oezil cũng là những ngôi sao kiếm bộn tiền từ các hợp đồng tài trợ. Tiền vệ Hazard sở hữu tài sản lên tới 32 triệu bảng, tăng 7 triệu so với năm ngoái. Trong danh sách 17 ngôi sao thể thao giàu nhất ở tuổi 30, cầu thủ người Bỉ đứng thứ 6 ngay sau võ sĩ quyền Anh Anthony Joshua (35 triệu bảng).

Bảng xếp hạng của Sunday Times ghi nhận sự có mặt lần đầu tiên của ba cầu thủ David de Gea (Man Utd), Kevin de Bruyne (Man City) và Pedro (Chelsea). De Bruyne sẽ còn tiến xa trong “công cuộc” làm giàu khi vừa được Man City tăng lương lên thành 280.000 bảng/tuần. Ngoài ra, tiền vệ người Bỉ với phong độ xuất sắc hiện cũng là một thương hiệu hút quảng cáo.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X