Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Đi tìm người ngoài hành tinh còn dễ hơn ngồi chờ MU lên ngôi vô địch!

Thứ Tư 17/07/2019 14:49(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Thậm chí không chỉ Quỷ Đỏ, ngay cả những Arsenal, Chelsea và Tottenham đều bị đánh giá thấp cơ hội đăng quang Premier League mùa giải tới đây.

Một sự kiện diễn ra tại Mỹ đang thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng thế giới. Cụ thể tới giờ đã có khoảng 2,5 triệu người ký tên tham gia phong trào “Storm Area 51, They Can't Stop All of Us” để cùng đột nhập vùng đất tuyệt mật của chính phủ và quân đội Hoa Kỳ dự kiến vào ngày 20/09/2019.

Khu vực Area 51 đã trở thành chủ đề của rất nhiều cuộc tranh cãi trong suốt nhiều thập kỷ qua. Nhiều học thuyết âm mưu cho rằng, địa điểm bí ẩn và đáng sợ này có chứa mẫu sản phẩm của các sinh vật sống ngoài Trái Đất (Alien hay UFO) và cả vũ khí hạt nhân có khả năng hủy diệt hàng loạt.

Sự kiện Area 51 Tìm người ngoài hành tinh còn hơn chờ MU vô địch hình ảnh
Sự kiện Area 51: Đi tìm người ngoài hành tinh còn dễ hơn ngồi chờ MU lên ngôi vô địch!

Ăn theo sự kiện thú vị nhưng không được những người nghiêm túc khuyến khích này, các nhà cái đã tranh thủ “câu fame” khi đưa ra các tỷ lệ cá cược, trong đó đáng chú ý nhất là việc họ cho rằng việc phát hiện ra người ngoài hành tinh ở Area 51 có khả năng thành công cao hơn cả cơ hội vô địch Premier League của Manchester United ở mùa giải 2019/20 tới đây.

Theo đó, nhà cái Paddy Power đưa ra tỷ lệ tìm thấy sự tồn tại sự sống ngoài Trái Đất trong năm nay là 5/1 (đặt 1 ăn 5), trong khi Quỷ Đỏ chỉ có cơ hội 30/1 để giành danh hiệu ngoại hạng Anh. Thật ra không chỉ MU bị bêu xấu làm trò cười như vậy, ngay cả những ĐKVĐ Europa League Chelsea hay á quân Champions League Tottenham cũng bị đánh giá thấp khả năng đăng quang (lần lượt 16/1 và 25/1).

Thảm nhất là Arsenal với tỷ lệ lên đến 50/1. Trong khi đó, chỉ có ĐKVĐ Premier League Manchester City và ĐKVĐ Champions League Liverpool mới được ưu ái cho khả năng đăng quang cao hơn sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Dẫu biết vui là chính nhưng mọi con số đặt ra ở đây cũng không hoàn toàn vô lý và có cơ sở nhất định.

Mùa giải năm ngoái đã chứng kiến cuộc đua vô địch song mã giữa Man City và Liverpool khi cả hai tỏ ra hoàn toàn vượt trội so với phần còn lại. Sang kỳ chuyển nhượng hè này khi các CLB lớn không còn mua sắm thực sự rầm rộ để nâng cấp sức mạnh lực lượng vì nhiều lý do khác nhau, sẽ không bất ngờ nếu như nước Anh vẫn được thống trị bởi hai cái tên quen thuộc trên.

Nhận định MU vs Leeds (18h ngày 17/7): Đúng người, đúng thời điểm!
Ở trận giao hữu đầu tiên trong hè 2019, Man United đã khá vất vả mới vượt qua Perth Glory 2-0. Nhưng chưa biết chừng, gặp một đội mạnh hơn như Leeds...
Gia Khoa (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X