Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Cựu sao Arsenal phủ nhận là tỷ phú euro

Thứ Hai 02/04/2018 14:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cựu sao Arsenal giàu nhất giới cầu thủ, Flamini sở hữu tập đoàn 30 tỷ euro. Đó đều là những tin đồn thiếu chính xác. Trong bài trả lời phỏng vấn trên tờ L’Equipe, cựu tiền vệ Arsenal phủ nhận mình là một tỷ phú. Với Flamini, tiền không phải là động lực để anh lao vào lĩnh vực kinh doanh năng lượng.

- L’Equipe: Câu hỏi đầu tiên mà ai cũng quan tâm, anh có phải cầu thủ giàu nhất thế giới?
Flamini: Ok, tôi sẽ đính chính thông tin được đồn thổi. Trái ngược với những gì báo giới viết, tôi không có 30 tỷ euro trong tài khoản ngân hàng. Số tiền khổng lồ này cũng không phải là giá trị tập đoàn GF Biochemicals của tôi. Trên thực tế, 30 tỷ euro là tổng giá trị thị trường năng lượng mà chúng tôi muốn tấn công. Ở đây có một sự hiểu lầm. Giống như việc ta nhầm lẫn giữa doanh thu một nhà hàng và tổng doanh thu thị trường ăn uống ở Pháp.

Nhưng nếu GF Biochemicals đánh chiếm được thị trường như mong đợi, anh cũng sẽ kiếm bộn tiền hơn nhiều so với sự nghiệp một cầu thủ. Trong thế giới cầu thủ, anh vẫn là một trường hợp đặc biệt…
- Nếu tôi làm được như vậy, đó sẽ là niềm tự hào lớn. Nhưng để thành công, chúng tôi còn rất, rất nhiều việc phải làm.

Vậy chốt lại thời điểm hiện tại, anh có phải là một tỷ phú?
- Không, hoàn toàn không.

Anh phản ứng ra sao khi báo giới viết rằng anh giàu hơn cả Messi và Ronaldo?
- Tôi hơi ngạc nhiên. Sau đó tôi hiểu rằng nếu là một người của công chúng thì những gì trên mặt báo có khoảng cách không nhỏ với đời thực. Song phải nói rằng toàn bộ câu chuyện này khiến tôi có chút đau đớn. Bởi tôi không đặt kiếm tiền lên đầu khi nhảy vào lĩnh vực kinh doanh năng lượng. Động cơ chính của tôi là sự tác động tích cực tới môi trường.


Động cơ tốt đẹp này xuất phát từ đâu?
- Tôi lớn lên ở khu vực giữa thành phố Marseille và đảo Corse. Tuổi thơ của tôi sống giữa thiên nhiên và chứng kiến những bãi đất trống tan hoang, những bãi rác khổng lồ, những hố sâu bị đào nham nhở. Tôi tự nhủ đó là một thảm họa. Lớn lên, tôi hiểu rằng chúng ta có thể bảo vệ môi trường bằng cách bớt phụ thuộc vào dầu mỏ và giảm tiêu thụ nhựa.

Từ khi nào anh quyết định đầu tư vào lĩnh vực này?
- Tôi đã ấp ủ nhiều năm cho tới khi chuyển sang khoác áo Milan (2008). Ở đây, tôi đã gặp một đối tác chiến lược. Sau đó chúng tôi gặp một kỹ sư Italia, anh này trước là thực tập sinh của Giulio Natta, người giành giải Nobel Hóa học năm 1963. Chính kỹ sư này đã nói với tôi về acid levulinic, chất có trong rác thải công nghiệp và dẫn xuất của nó có thể thay thế dầu mỏ. Nhiều người đã thử sản xuất acid levulibic trên quy mô công nghiệp song chưa ai thành công. Chúng tôi vẫn quyết định nhảy vào.

Vậy hiện tại, những sản phẩm từ chất này đã được bán ra thị trường chưa?
- Có, đó là những sản phẩm tẩy rửa được tạo ra từ dẫn chất acid levulinic.

Chúng ta có thể hy vọng một ngày công ty của anh sẽ sản xuất ra nhiên liệu thay thế dầu mỏ từ dẫn chất acid levulinic?
- Thời điểm hiện tại, chúng tôi mới chỉ tập trung vào các sản phẩm gia dụng. Chưa đến lúc lao vào thị trường nhiên liệu. Hơn nữa tôi nghĩ rằng trong tương lai, ô tô sẽ chạy điện chứ không phải một loại nhiên liệu hữu cơ.

Ở Arsenal trước kia, các đồng đội phản ứng thế nào về nghề tay trái của anh? Liệu họ có trêu anh là đấng cứu thế cho hành tinh này?
- Ồ, tôi vài lần bị trêu chọc, đặc biệt là khi tôi tới sân tập trong bộ vest bởi sau đó tôi có cuộc họp cùng GF Biochemicals.

Hãy quay trở lại với bóng đá, anh đã thất nghiệp 7 tháng trước khi ký hợp đồng với Getafe.
- Trong 7 tháng đó, tôi vẫn tập thể lực hàng ngày cùng HLV chuyên trách. Tôi đã gật đầu ngay khi Getafe ngỏ lời. Tôi hứng thú với cơ hội khám phá một giải đấu mới, một nền văn hóa mới, sau khi đã kinh qua Ligue 1, Premier League và Serie A.

Xin cảm ơn anh Flamini, một cầu thủ doanh nhân!

VÀI NÉT VỀ FLAMINI
Tên đầy đủ: Mathieu Flamini
Ngày sinh: 07/3/1984
Nơi sinh: Marseille, Pháp
Chiều cao: 1m78
Vị trí thi đấu: tiền vệ
ĐT Pháp: 3 trận
Các CLB từng khoác áo: Marseille (2003-2004), Arsenal (2004-2008), Milan (2008-2013), Arsenal (2013-2016), Crystal Palace (2016-2017), Getafe (2018)
Một số danh hiệu đáng chú ý: 2 lần đoạt Cúp FA, 1 Community Shield, vô địch Serie A 2010/11, Siêu Cúp Italia 2011

Usmanov là đối tác của Flamini
Năm 2008, Mathieu Flamini đồng sáng lập công ty Pasquale Granata GF Biochemicals, một công ty hóa sinh chuyên sản xuất acic levulinic. Hoạt chất này được giới truyền thông mô tả là “kỳ diệu”, hứa hẹn tạo ra cuộc cách mạng nhiên liệu khi có thể thay thế dầu mỏ. Báo giới đã tung hô Flamini có thể bỏ túi 30 tỷ euro từ dự án này. Theo L’Equipe, tiền vệ người Pháp “chỉ” đầu tư ban đầu vài triệu euro vào GF Biochemicals. Ngoài ra, công ty hóa sinh của Flamini nhận 7 triệu euro hỗ trợ tài chính từ tỷ phú Nga Alisher Usmanov (ảnh), người đang nắm 30% cổ phần của Arsenal.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X