Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Cú sốc với bóng đá Anh

Thứ Năm 09/04/2009 14:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Còn hơn cả một cú sốc, giới mộ điệu tại đảo quốc Sương mù đang choáng váng trước thông tin về vụ cá cược trái phép liên quan đến 5 cầu thủ đang chơi bóng ở giải hạng Ba.

Cụ thể, có 4 cầu thủ của CLB Accrington Stanley đã đặt cửa thua trong trận đấu gặp Bury hôm 3/5/2008. Trên thực tế, Accrington thua 0-2 trong trận đấu trên. Sau thời gian dài xác minh, LĐBĐ Anh (FA) đã có chứng cớ xác đáng về số tiền mà nhóm cầu thủ Accrington bí mật đặt cược.

Andrew Mangan

Theo đó, 4 cầu thủ Jay Harris, Peter Cavanagh, David Mannix, Robert Williams đã đặt cửa đội bóng họ thua trận với số tiền lần lượt là 2.000 bảng, 5000, 4.000 và 1.000 bảng. Cùng đó, Andrew Mangan (Bury) cũng bị cáo buộc đặt cửa thắng cho đội bóng của anh ta trong trận gặp Accrington với số tiền 3.500 bảng. Theo đại diện FA, đây là sự vụ rất nghiêm trọng.

4 cầu thủ Accrington

Như đã biết, theo quy định của FA, bất kỳ cầu thủ nào đặt cược đội bóng của mình sẽ bị phạt nặng, thậm chí treo giò vĩnh viễn. Ngay khi thông tin về vụ cá cược loang ra, một loạt hãng cá cược tại Anh như William Hill, Coral, Paddy Power… tỏ ra thận trọng. Đồng thời tất cả đều tuyên bố, họ không làm lộ danh tính của nhóm cầu thủ kia. Về vụ cá cược trái phép, FA sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về tương lai của cả 5 cầu thủ vào ngày 23/4 tới. Khi đó, người ta sẽ biết đích xác án phạt nào dành cho bọn họ.

(Theo Báo Bóng đá)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X