Thứ Ba, 16/04/2024Mới nhất
Zalo

Chelsea "vô địch" Premier League về khoản... bị xúc phạm trên Internet

Thứ Sáu 17/04/2015 14:25(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Những lời chỉ trích, lăng mạ, xúc phạm, chế giễu dành cho các đội bóng Ngoại hạng Anh đang xuất hiện tràn lan qua mạng xã hội.

Chelsea vo dich Premier League ve khoan... bi xuc pham tren Internet hinh anh
Chelsea thi đấu thành công nhưng luôn là một trong những đội bóng bị ghét nhất tại Ngoại hạng Anh. Mới đây, trung vệ Ivanovic bị ném một bật lửa vào đầu khi ăn mừng bàn thắng trong trận gặp QPR. Ảnh: Reuters.

Chiến dịch chống lại những hành vi xấu trong bóng đá Anh mang tên "Kick It Out" đã tiến hành nghiên cứu và thống kê có tới khoảng 134.400 đăng tải trên internet mang nội dung lăng mạ các đội bóng ở mùa giải năm nay. Trung bình có khoảng 16.800 đăng tải lăng mạ liên quan tới các đội bóng trong một tháng, 551 đăng tải một ngày và cứ 2,6 phút trôi qua lại có một đăng tải mới.

Không bất ngờ khi nam giới là những người chiếm đa số về những đăng tải lăng mạ với 78%, phụ nữ chỉ chiếm 22%.

Có khoảng 95.000 đăng tải nhắm thẳng tới các đội bóng Ngoại hạng Anh và Chelsea là nhà vô địch Premier League trên khía cạnh này khi chiếm một phần năm số đó. Kể từ khi mùa giải bắt đầu vào tháng 8/2014 tới tháng 3/2015, Chelsea phải nhận khoảng 20.000 đăng tải mang nội dung lăng mạ.

Năm đội bóng đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh được chú ý nhiều nhất, nhưng bên cạnh lượng lớn người hâm mộ là đám đông cổ động viên đối lập. Bốn đội bóng phía sau Chelsea đều trong nhóm ngũ đại gia là Liverpool, Arsenal, Man Utd và Man City. Liverpool nhận 19.000 lời lăng mạ trong mùa giải này, Arsenal là 12.000, Man Utd và Man City cùng có 11.000.

Chelsea vo dich Premier League ve khoan... bi xuc pham tren Internet hinh anh 2

Mạng xã hội Twitter là nơi được trút nhiều tiêu cực nhất với 88% trong số 134.400 đăng tải mang nội dung lăng mạ. Facebook đứng thứ hai (8%), nhiều hơn các diễn đàn (3%) và blog (1%).

Ở khía cạnh các cá nhân, có khoảng 39.000 đăng tải nhắm tới các cầu thủ ở Ngoại hạng Anh. Tiền đạo Mario Balotelli của Liverpool là người phải chịu chế giễu nhiều nhất với hơn 9.000 bình luận và 52% số đó mang nội dung phân biệt chủng tộc. Một tiền đạo da màu khác là Danny Welbeck cũng chịu tới 1.700 lời lăng mạ với 50% nội dung phân biệt chủng tộc.

Tổng hợp

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X