CĐV Hàn Quốc đòi sa thải HLV Hong Myung-bo
Thất bại gây sốc 0-1 trước Nam Phi ở lượt trận cuối vòng bảng đã đẩy tuyển Hàn Quốc vào tình thế vô cùng khó khăn. Sau ba trận tại bảng A, đội bóng xứ kim chi chỉ giành được một chiến thắng và nhận hai thất bại, qua đó xếp thứ ba và chỉ còn hy vọng mong manh giành vé đi tiếp với tư cách một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.
Ngay sau trận đấu, nhiều người hâm mộ đã phát động một bản kiến nghị yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc sa thải HLV Hong Myung-bo. Quyết định gây tranh cãi nhất của nhà cầm quân này là lần đầu tiên không điền tên đội trưởng Son Heung-min vào đội hình xuất phát trong cuộc đối đầu với Nam Phi.
HLV Hong Myung Bo nhận câu hỏi gây sốc trong phòng họp báo |
Trong bản kiến nghị, người hâm mộ cho rằng quá trình bổ nhiệm ông Hong Myung-bo đã bỏ qua quy trình tuyển chọn chính thức của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc, khiến quyết định này bị xem là "thiếu tính chính danh ngay từ đầu".
Bản kiến nghị cũng nhấn mạnh rằng dù sở hữu lực lượng được đánh giá là một trong những thế hệ mạnh nhất lịch sử bóng đá Hàn Quốc tại World Cup, đội tuyển chỉ giành một chiến thắng sau ba trận vòng bảng. Đặc biệt, màn trình diễn trước Nam Phi bị mô tả là "thiếu sức sống" và có thể xem là một trong những trận đấu tệ nhất của tuyển Hàn Quốc trong lịch sử các kỳ World Cup.
Người hâm mộ đồng thời kêu gọi chấm dứt việc bổ nhiệm HLV theo quyết định của một cá nhân mà không thông qua các cơ quan chuyên môn như Ủy ban Tăng cường sức mạnh đội tuyển quốc gia. Theo họ, chỉ một cơ chế minh bạch và đúng quy trình mới có thể ngăn chặn tình trạng cá nhân hóa trong công tác điều hành của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc.
Đây chỉ là diễn biến mới nhất trong chuỗi rắc rối mà tuyển Hàn Quốc phải đối mặt tại World Cup 2026. Trước đó, các tuyển thủ từng đồng loạt tẩy chay truyền thông trong nước sau khi xuất hiện đoạn video đưa ra những bình luận mang tính mỉa mai nhằm vào Son Heung-min, đặc biệt liên quan đến nghĩa vụ quân sự của ngôi sao này.
Theo quy định, công dân Hàn Quốc phải thực hiện ít nhất 21 tháng nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, Son Heung-min được giảm xuống còn 21 ngày sau khi góp công giúp đội tuyển Hàn Quốc giành chức vô địch Asian Games 2018. Sau vụ việc, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc đã phải công khai xin lỗi Son vì những phát ngôn bị đánh giá là không phù hợp.
Ngay từ trước khi World Cup khởi tranh, HLV Hong Myung-bo cũng đã vấp phải nhiều ý kiến hoài nghi về lối chơi thiên về an toàn. Bên cạnh đó, kế hoạch thưởng 250.000 bảng Anh cho mỗi cầu thủ nếu đội tuyển vào tới tứ kết cũng gây tranh cãi, khi nhiều ý kiến cho rằng chính sách này được đưa ra nhằm che lấp những mâu thuẫn tồn tại trong nội bộ đội bóng.