Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Camoranesi bị phạt 50.000 euro vì pha phạm lỗi 18 năm trước

Thứ Sáu 21/09/2012 15:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cựu ngôi sao Juventus và ĐT Italia đã bị tòa án tuyên bố phải bồi thường sau khi triệt hạ cầu thủ Roberto Javier Pizzo khiến anh này đi tong sự nghiệp trong một trận đấu trong năm 1994.

Ở thời điểm đó Camoranesi đang chơi bóng cho Aldosivi, một CLB nhỏ của thành phố Mar del Plata. Trong một trận giao hữu được tổ chức vào ngày 14/8/1994, Camoranesi đã có một pha tranh chấp bóng quyết liệt không cần thiết với Pizzo.

 

Camoranesi khi ấy mới 17 tuổi và đã có pha đạp thẳng vào đầu gối của Pizzo khiến anh này lập tức phải rời sân và tới thẳng bệnh viện. Sau đó, Pizzo buộc phải chia tay nghiệp quần đùi áo số. Sau đó, Pizzo đã quyết định kiện Camoranesi đòi anh bồi thường những thiệt hại về thu nhập cũng như sự nghịêp. Mãi tới hôm qua, Tòa án Tối cao thành phố Buenos Aires mới đưa ra phán quyết cuối cùng. Theo đó, nhà vô địch thế giới năm 2006 sẽ phải trả 50.000 euro tiền bồi thường cho nạn nhân Pizzo.

Về phần mình, Camoranesi chấp nhận án phạt trên nhưng cho rằng pha phạm lỗi của anh chỉ là một sự kém may mắn và không hề ác ý.
 
(Theo Bongdaplus)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X