Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Bộ trưởng Thể thao Malaysia ra tay hỗ trợ CĐV nhà ở chung kết AFF Cup 2018

Thứ Sáu 07/12/2018 17:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Syed Saddiq hứa giải quyết ba vấn đề lớn trong việc chuẩn bị cho chung kết AFF Cup.
Trong thông điệp đăng trên tài khoản Twitter hôm 6/12, Bộ trưởng Saddiq cho biết, vấn đề đầu tiên là vé đang được Liên đoàn bóng đá Malaysia xử lý. Nhà lãnh đạo 26 tuổi hứa sẽ làm hết sức để đảm bảo vé có sẵn bán cho công chúng.
Bộ trưởng Thể thao Malaysia ra tay hỗ trợ CĐV nhà ở chung kết AFF hình ảnh
Bộ trưởng 26 tuổi và lời hứa hỗ trợ CĐV Malaysia đăng trên Twitter.

Vấn đề thứ hai mà Saddiq tuyên bố hỗ trợ là xem xét khả năng có vé máy bay giá rẻ để CĐV tới Việt Nam cổ vũ trong trận chung kết lượt về. Người hâm mộ Malaysia từng nhận sự hỗ trợ này khi sang Bangkok cổ vũ đội nhà đấu Thái Lan ở bán kết lượt về.

Bộ trưởng 26 tuổi cũng hứa cố gắng đảm bảo sân Bukit Jalil, nơi diễn ra trận chung kết lượt đi, sẽ ở tình trạng tốt nhất, và sự sạch sẽ ở mọi khu vực là mối quan tâm chính của ông. Saddiq thậm chí đề cập sân sẽ là nơi cấm hút thuốc.

Malaysia sẽ tiếp Việt Nam trong trận chung kết lượt đi tại Bukit Jalil, ngày 11/12. Bốn ngày sau đó, Việt Nam sẽ là chủ nhà trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

Việt Nam và Malaysia đều từng có một lần vô địch AFF Cup (năm 2008 và 2010). Đội thắng lần này đồng nghĩa với việc trở thành đội vô địch nhiều thứ ba, sau Thái Lan (năm lần) và Singapore (bốn).

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X