Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Becks vẫn chưa muốn từ giã ĐTQG

Thứ Tư 20/09/2006 17:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Cựu đội trưởng, David Beckham thừa nhận đã "tức giận" sau khi bị tân HLV Steve McLaren loại khỏi danh sách ĐT Anh.

Phát biểu trên đài phát thanh BBC Radio 1, tiền vệ đang khoác áo Real Madrid cho biết: "Trước khi Steve McLaren gọi điện hỏi về chấn thương mắt cá, tôi nghĩ mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên, ông ta đã nói rằng, muốn có sự cách mạng trên hàng tiền vệ và tôi sẽ là người bị tổn thương khi không được tiếp tục trọng dụng. Thực sự, tôi cảm thấy rất tức giận xen lẫn thất vọng sau khi cúp máy." - Beckham thổ lộ.

"Tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và khó chịu. Được khoác trên mình tấm áo ĐTQG là niềm vinh dự đối với tất cả mọi người. Nhưng tôi rất không hài lòng với những quyết định chưa hợp tình, hợp lý của tân HLV Steve McLaren." - Tiền vệ đang khác áo "kền kền trắng" cho biết.

Sau khi lên thay thế vị trí mà Eriksson để lại, ngay lập tức, tân HLV McLaren đã quyết định loại Beckham khỏi danh sách thi đấu trong trận giao hữu với Hy Lạp hôm 16/8.

Trước đó, Becks đã quyết định rút lui khỏi chức vụ đội trưởng ĐT Anh sau khi "3 chú sư tử" bị loại khỏi VCK World Cup 2006. Chàng tiền vệ hào hoa của Real Madrid cũng thừa nhận, anh cảm thấy khá mệt mỏi khi giới truyền thông luôn theo sát mọi động thái kể từ lúc thông báo rời khỏi chức vụ đội trưởng.

Ngôi sao của đội bóng Hoàng gia cũng thổ lộ trên đài phát thanh Radio 1 rằng, anh đã nghĩ đến việc chia tay chiếc băng thủ quân trước kia, nhưng sẽ công bố quyết định của mình ở thời điểm thích hợp nhất.

"Sáu tháng trước khi World Cup 2006 diễn ra, tôi đã quyết định khoảng thời gian mình xin rút lui khỏi chức vụ đội trưởng ĐT Anh. Đó là điều khó khăn, nhưng 6 năm trên cương vị dẫn đầu "3 chú sư tử" đã mang lại nhiều kỷ niệm cho cá nhân. Tôi không nghĩ mình sẽ chơi ở World Cup 2010 và sẽ hoàn toàn hợp lý khi ĐT Anh cần 1 đội trưởng mới để cổ vũ cho các đồng đội tiến lên.

Tôi đã nói chuyện với Victoria lẫn Gary Neville vì anh là người bạn thân nhất của tôi và cả 2 đều đồng ý. Tôi không muốn thông báo quyết định này trước khi World Cup diễn ra, vì có thể nó sẽ gây ra những ảnh hưởng thiếu tích cực lên tinh thần thi đấu của những thành viên còn lại."

- Beckham tâm sự.

David Beckham đã 94 lần ra sân trong màu áo "3 chú sư tử" kể từ lần đầu tiên bước ra sân chơi quốc tế ở trận đấu với Moldova hồi tháng 9 năm 1996. Sau khoảng thời gian đạt phong độ cao và luôn giữ suất chính thức trong đội hình ĐT Anh, giờ là thời điểm Beckham vẫn khao khá được cống hiến và phục vụ cho ĐTQG.

"Tôi vẫn hy vọng mình sẽ được chơi bóng trong màu áo ĐT. Đó là lý do giải thích vì sao tôi không muốn giã tự sự nghiệp quốc tế. Nếu đặt cược, tôi sẽ không chọn cửa mình sẽ được gọi trở lại. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn luôn muốn điều đó xảy ra 1 lần nữa.

Những chàng trai trẻ của McLaren đã thích nghi và tiến bộ nhanh chóng. Tôi cũng rất tôn trọng tân đội trưởng John Terry. Anh ta là mẫu người dẫn đầu bẩm sinh và tôi cam đoan, McLaren sẽ là một HLV vô cùng thích hợp với ĐT Anh ở thời điểm hiện tại. Tôi dự đoán, một tương lai tươi sáng của "3 chú sư tử" vẫn còn đang ở trước mắt." - Beckham nói với giọng bùi ngùi.

Trong vô số tờ báo xuất bản hôm thứ 2 vừa qua, nhiều thông tin cho hay, có khả năng Beckham sẽ được gọi trở lại ở ĐTQG sau khi tiền vệ của Bayern Munich, Owen Hargreaves bị gãy chân và phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Những luồng tin khác lại cho rằng, Steve McLaren đang ra sức thuyết phục tiền vệ của M.U, Paul Scholes quay trở lại thi đấu ở ĐT. Hồi cuối tuần qua, Beckham đã có được bàn thắng cho riêng mình ở chiến thắng 2-0 trước Real Sociedad hôm Chủ nhật.

  • Tuấn Anh (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X