Thứ Ba, 23/04/2024Mới nhất
Zalo

Đội nhà đè bẹp Indonesia, báo chí Thái Lan được dịp "gáy to"

Thứ Tư 11/09/2019 09:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Thắng lợi 3-0 trước Indonesia vào tối ngày 10/9 đã giải tỏa rất nhiều áp lực cho đội tuyển Thái Lan.
Trước thềm trận đấu với Indonesia tại vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Thái Lan đang có phong độ không tốt với việc chỉ thắng 2 trong 9 trận gần nhất. Vài tháng qua, người hâm mộ của "Voi chiến" còn nhiều phen phải thất vọng khi thấy đội nhà liên tục phải nhận kết quả không tốt trước bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ. Gần nhất là trận hòa 0-0 cách đây ít ngày bất chấp được đá trên sân nhà.

Tuy vậy, sức ép dành cho thầy trò HLV Akira Nishino đã vơi đi đáng kể hậu thắng lợi đậm 3-0 ngay trên sân của Indonesia vào tối ngày 10/9. Dường như bị dồn nén quá lâu, ngay khi trọng tài chính nổi hồi còi kết thúc, truyền thông xứ chùa Vàng đã ngay lập tức "ăn mừng".
Báo chí nói gì về trận Indonesia 0-3 Thái Lan vòng loại World Cup hình ảnh
Supachok là cầu thủ chơi hay nhất trận. Ảnh: Sanook.

“Lịch sử đã được viết lại. Lần đầu tiên sau 11 năm, Thái Lan thắng trên sân nhà của Indonesia”, tờ Siamsports mở đầu bài viết thông báo kết quả trận đấu.

Các tác giả của Siamsports tiếp tục nhấn mạnh vai trò của HLV Nishino trong chiến thắng ấn tượng này. Lần gần nhất Thái Lan thắng trên sân nhà của Indonesia là tại bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008. Đó là trận đấu mà Teerasil Dangda đã ghi bàn thắng duy nhất để góp công đưa "Voi chiến" vào chung kết gặp Việt Nam.

“HLV Akira Nishino cuối cùng cũng thể hiện được đẳng cấp tầm cỡ thế giới khi điều chỉnh chiến thuật trong trận đấu với Indonesia. Ông đã tung ra quân bài chiến lược được cất giấu từ trận gặp Việt Nam là Ekanit Panya, chính cầu thủ này là sự khác biệt”, Siamsports nức lời khen ngợi tài năng của chiến lược gia người Nhật Bản.

Ekanit Panya sinh năm 1999, là cầu thủ trẻ nhất trong đội hình của "Voi chiến" ở lần tập trung này. Khác với trận gặp Việt Nam, HLV Nishino sử dụng Ekanit cùng với 2 cầu thủ sinh năm 1998 khác là Supachok Sarachat và Supachai Jaided tạo nên bộ ba tấn công trước đội tuyển Indonesia
Đội nhà đè bẹp Indonesia, báo chí Thái Lan được dịp gáy to hình ảnh 2
 

Còn trên trang SMMSports, cụm từ "hủy diệt" được sử dụng dày đặc để mô tả cho chiến thắng vừa qua của "Voi chiến". Cũng như Siamsport, tờ báo này đánh giá cực cao màn trình diễn của Supachok.

Trận này, Thái Lan đã gặp không ít khó khăn trước đội chủ nhà Indonesia. Bàn thắng của Supachok phút 55 được xem là bước ngoặt thay đổi hoàn toàn tình thế. Sau đó, tiền vệ này ghi thêm một bàn và mang về một quả 11m được Theerathon Bunmathan tận dụng thành công.

Fox Sport phiên bản Thái chú ý đến những thay đổi trong cách bố trí đội hình của HLV Nishino. Đặc biệt là việc tung tiền đạo Supachai ra sân ngay từ đầu thay vì đá "số 9 ảo" như với Việt Nam cách đây ít ngày. "Đội hình này giúp Thái Lan tấn công hiệu quả hơn".

Với kết quả này, Thái Lan tạm vươn lên ngôi đầu tại bảng đấu do ở trận đấu cùng giờ Malaysia đã thua UAE 1-2 trên sân nhà.
DT Viet Nam roi xuong thu 4 bang G sau loat tran toi 10/9.
Xếp hạng hiện tại ở bảng G vòng loại World Cup 2022

Tổng hợp: Indonesia 0-3 Thái Lan


 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X