Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất

Ấm lòng dàn tình nguyện viên tại Siem Reap

08/05/2023

Giữa tiết trời nắng nóng của địa điểm tổ chức những môn đầu tiên của điền kinh, các VĐV vẫn nhận được sự trợ giúp đáng kể của lực lượng tình nguyện viên bên ngoài.

TNV mon marathon tai Siem Reap
Ngày 6/5 tại khu di tích Angkor Wat diễn ra nội dung marathon (sáng) và đi bộ 20km nam/nữ (chiều). So với buổi sáng, chiều nay Thanh Phúc, Thành Ngưng và các VĐV nhận được sự ủng hộ nhiều hơn hẳn. Ảnh: TH
TNV mon marathon tai Siem Reap
Đa số là các bạn học sinh được BTC điều động đến để cổ vũ các VĐV điền kinh. Ảnh: TH
TNV mon marathon tai Siem Reap
Những gương mặt trẻ trung luôn vỗ tay rất nhiệt tình mỗi khi các VĐV đi qua khu vực vạch đích, đặc biệt là các VĐV của nước chủ nhà Campuchia. Ảnh: TH
TNV mon marathon tai Siem Reap
Cùng với đó, các du khách tới tham quan khu đền Angkor Wat cũng dành thời gian để theo dõi các VĐV tranh tài. Do là ngày cuối tuần, khu di tích có đông khách du lịch. Ảnh: TH
Thanh Phuc di bo 20km 6/5
Trong ngày thi đấu, "nữ hoàng đi bộ" Nguyễn Thị Thanh Phúc bảo vệ tấm HCV của mình, trong khi người em trai Nguyễn Thành Ngưng nhận HCB. Ảnh: TH
Cung duong marathon SEA Games 32 tai Siem Reap. anh: TH
Dàn tình nguyện viên có mặt tại địa điểm tổ chức marathon/đi bộ rất nhiệt tình. Ảnh: TH
tai nan tren duong chay marathon 6/5
Trong buổi sáng, có một nữ tình nguyện viên đã sốc nhiệt trước thời tiết tại Siem Reap và phải cấp cứu. Ảnh: TH
Le Thi Tuyet marathon 6/5
Bên cạnh dàn tình nguyện viên nhiệt tình, các VĐV còn được đồng đội trợ giúp. Ảnh: TH
Le Thi Tuyet marathon 6/5
Đây là Lê Thị Tuyết, VĐV giành HCB marathon nữ trong buổi sáng, bên cạnh là Nguyễn Thị Ninh cũng có mặt để ủng hộ đồng đội
TNV mon marathon tai Siem Reap
Nội dung đi bộ diễn ra vào lúc 16h20, trời vẫn còn nắng nhưng đã mát mẻ hơn, các du khách cũng dành thời gian để tham quan Angkor Wat. Ảnh: TH

 

Cùng chuyên mục

top-arrow
X