Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Ai giàu nhất VCK EURO 2008?

Chủ Nhật 15/06/2008 09:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Theo kết quả xếp hạng 20 ngôi sao bóng đá giàu nhất thế giới mà tạp chí Forbes của Mỹ vừa công bố có 5 cầu thủ đang chơi bóng tại VCK EURO 2008.

Dẫn đầu tốp 20 là David Beckham với thu nhập khoảng 41 triệu USD, tiếp theo là Ronaldinho - 29,5 triệu USD. Tiền đạo đội tuyển Pháp Henry xếp thứ 3 với 25,1 triệu USD kiếm được mỗi năm. Ngoài thu nhập có được từ hợp đồng 9 triệu USD/năm (kéo dài 4 năm) với Barcelona, cầu thủ 31 tuổi này còn kiếm bộn từ hợp đồng quảng cáo cho thương hiệu dao cạo Gillette (cùng ngôi sao golf Tiger Woods và tay vợt Roger Federer).


Cầu thủ giàu thứ 5 thế giới đang tham dự VCK EURO 2008  là Cristiano Ronaldo của đội tuyển Bồ Đào Nha. Ngoài 275.000 USD nhận được từ CLB M.U mỗi tuần, tiền vệ 23 tuổi người Bồ Đào Nha này còn kiếm thêm từ các sô quảng cáo cho Nike - nhãn hàng thể thao lớn nhất thế giới. Trước đó, C.Ronaldo từng hốt bạc qua thương vụ quảng cáo cho hãng thời trang Pepe Jeans và hãng mỹ phẩm khổng lồ Coty (Mỹ).

Fabio Cannavaro, trung vệ người Italia đang chơi cho Real Madrid, xếp thứ 7 trong danh sách với 17,5 triệu USD thu được hằng năm. Thủ quân 34 tuổi của "Azzurri" cũng vừa hoàn tất hợp đồng quảng cáo cho nhãn hiệu kính mát Sting của Tập đoàn De Rigo. Đến Euro 2008, Cannavaro bất ngờ bị chấn thương, đến nay chưa hồi phục và phải ngồi ghế dự bị.

Xếp khá xa Cannavaro ở vị trí thứ 13 là Michael Ballack, tiền vệ đội trưởng tuyển Đức. Ngôi sao 31 tuổi đang chơi cho Chelsea này bỏ túi 16 triệu USD mỗi năm, chủ yếu là lương do ông chủ tỉ phú Roman Abramovich chi trả. Sắp tới, Ballack sẽ được tăng lương nhờ thi đấu ấn tượng trong màu áo Chelsea mùa bóng vừa rồi. Hồi năm 2005, Ballack từng quảng cáo cho hãng hàng không Lufthansa (Đức) với hợp đồng nửa triệu USD.

Người cuối cùng góp mặt trong tốp 20 cầu thủ giàu nhất thế giới và đang góp mặt ở EURO 2008 là Alessandro Del Piero. Vua phá lưới Serie A mùa 2007-08 xếp thứ 15 với tài sản 14,3 triệu USD kiếm được hằng năm. Không như nhiều ngôi sao sân cỏ khác vốn hay dính xì-căng-đan và ham ăn chơi, tiền đạo 33 tuổi của Juventus này thường xuyên trích thu nhập kiếm được để hỗ trợ các nghiên cứu khoa học về bệnh ung thư.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X