Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

60 năm, lương trần cầu thủ tăng…15.000 lần

Thứ Ba 17/09/2013 16:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau hợp đồng mới tại Real Madrid, C.Ronaldo đã trở thành ngôi sao hưởng lương cao nhất thế giới bóng đá với mức đãi ngộ 288.000 bảng/tuần. Một con số đáng kinh ngạc bởi lẽ 60 năm trước, cầu thủ có lương “khủng” nhất chỉ đút túi…20 bảng/tuần.

Để trói chân được C.Ronaldo ở lại Bernabeu, Real Madrid đã chấp nhận trả cho siêu sao người Bồ Đào Nha 15 triệu bảng (sau thuế) mỗi năm. Cùng với việc Samuel Eto’o - vốn vẫn nhận 17,2 triệu bảng/năm trong vòng 2 mùa vừa qua bị đẩy khỏi Anzhi, CR7 đã trở thành danh thủ hưởng lương cao nhất thế giới hiện tại.

Cuối cùng, Ronaldo đã được hạnh phúc ở Real.
 

Chỉ với số tiền lương 15 triệu bảng/năm mà Ronaldo đang lĩnh thôi, đó cũng là một con số đáng sửng sốt rồi. Bởi lẽ, nếu ngược dòng thời gian trở lại thời điểm cách đây 6 thập kỉ, đãi ngộ tốt nhất mà một cầu thủ nhận lúc ấy chỉ mới là 20 bảng/tuần, tương đương 1040 bảng/năm. Khi đó, chân sút huyền thoại Jimmy Hill của Fulham chính là cái tên được đãi ngộ hậu hĩnh nhất thế giới túc cầu giáo. Như vậy, chỉ sau 60 năm, mức lương trần của cầu thủ đã tăng lên gần 15.000 lần!

Phải tới năm 1961, lần đầu tiên giới bóng đá mới được chứng kiến một cầu thủ nhận lương đạt tới mức 3 con số mỗi tuần, đó là Johnny Haynes với mức đãi ngộ 100 bảng/tuần ở Fulham. 7 năm sau, MU nhân 10 kỉ lục cũ đó để tưởng thưởng cho những màn trình diễn xuất sắc của George Best tại Old Trafford.

Đến năm 1980, Falcao của AS Roma trở thành gương mặt đầu tiên được lĩnh mức lương 5 con số: 10.000 bảng/tuần. Tròn 1 thập kỉ sau, Juventus bạo chi với 50.000 bảng/tuần đều đặn chuyển vào tài khoản của Roberto Baggio.

Bước sang thế kỉ 21, Arsenal gây sốc khi trả cho Sol Campbell 100.000 bảng/tuần để trung vệ này “phản bội” lại Tottenham. 4 năm trước, Man City cũng chơi chiêu bài tương tự với Carlos Tevez và kỉ lục về lương được đẩy lên mức 200.000 bảng/tuần.

Năm 2010, tới lượt MU phá két với 250.000 bảng/tuần cho Wayne Rooney nhằm trói chân ngôi sao người Anh ở lại Old Trafford. Và đến lúc này, C.Ronaldo đã bỏ xa người đồng đội cũ trên bảng xếp hạng các “ông hoàng” bóng đá với đãi ngộ 288.000 bảng/tuần.

Với đà này, ngày cột mốc 400.000 hay thậm chí 500.000 bảng/tuần bị phá hẳn sẽ đến trong tương lai gần!

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X