Chủ Nhật, 05/05/2024Mới nhất
Zalo

World Cup 2014: Dấu ấn của những “họng súng trong tay áo”

Thứ Năm 03/07/2014 17:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Những phương án dự phòng trên băng ghế dự bị ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong một trận đấu bóng đá. Tại World Cup 2014 thì dấu ấn của những “họng súng trong tay áo” này để lại càng rõ rệt.

Trước World Cup 1970, thời điểm luật thay người chưa được áp dụng, những huấn luyện viên chỉ có quyền lựa chọn 11 cầu thủ xuất phát ngay từ đầu. Đội hình chính có thể chơi tốt hoặc tệ, nhưng một khi trọng tài đã nổi hồi còi khai cuộc thì diễn biến trên sân gần như nằm ngoài tầm kiểm soát của những vị chiến lược gia.

Robben chia vui với thầy Van Gaal sau chiến thắng kịch tính trước Mexico
Louis van Gaal tỏ ra rất nhạy bén trong việc thay người.

Khi luật thay người được FIFA áp dụng, nó ngay lập tức cho thấy sự hiệu quả và ngày càng cho thấy tầm ảnh hưởng lớn hơn. Đơn cử như World Cup 2014 đang diễn ra tại Brazil, những con số thống kê cho thấy con số kỷ lục 29 bàn thắng được ghi bởi những cầu thủ vào sân thay người. Con số này đã nhiều hơn cả kỳ World Cup 2006 tới 6 bàn thắng.

Costa Rica, Nga, Mỹ, Hàn Quốc, Bờ Biển Ngà, Colombia, Chile, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bosnia, Mexico, Algeria và Brazil đã được hưởng lợi từ những cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị. Tuy nhiên, bậc thầy trong việc thay người có vẻ là HLV Louis van Gaal của Hà Lan, với những cầu thủ đã ghi tới 4 bàn thắng sau khi được tung vào sân.

Hai trong số đó do công Memphis Depay, cầu thủ đã vào sân và ghi những bàn thắng hết sức quan trọng vào lưới Australia và Chile. Leroy Fer, cầu thủ đang đầu quân cho Norwich cũng ghi bàn ở trận đấu với Chile. Cầu thủ dự bị gần như vào sân và ghi bàn cho Hà Lan không phải ai khác ngoài Klaas Jan Huntelaar, người vào sân thay cho Robin van Persie rồi thực hiện thành công quả phạt đền hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Mexico ở vòng 1/8.

Danh sách 29 cầu thủ ghi bàn sau khi vào sân từ băng ghế dự bị

Marcos Urena (Costa Rica - Uruguay)
Admir Mehmedi (Thụy sĩ - Ecuador)
Alexander Kerzhakov (Nga - Hàn Quốc)
John Brooks (Mỹ - Ghana)
Divock Origi (Bỉ - Nga)
Marouane Fellaini (Bỉ - Algeria)
Lee Keun-Ho (Hàn Quốc - Nga)
Silvestre Varela (Bồ Đào Nha - Mỹ)
Wilfried Bony (Bờ Biển Ngà - Hy Lạp)
Andre Schurrle (Đức - Algeria)
James Rodriguez (Colombia - Nhật Bản)
Jean Beausejour (Chile - Australia)
Memphis Depay (Hà Lan - Chile)
Memphis Depay (Hà Lan - Australia)
Andreas Samaris (Hy Lạp - Bờ Biển Ngà)
Juan Mata (Tây Ban Nha - Australia)
Vedad Ibisevic (Bosnia&Hercegovina - Argentina)
Juan Quintero (Colombia - Bờ Biển Ngà)
Dries Mertens (Bỉ - Algeria)
Blerim Dzemaili (Thụy Sĩ - Pháp)
Javier Hernandez (Mexico – Croatia)
Leroy Fer (Hà Lan – Chile)
Abdelmoumene Djabou (Algeria – Đức)
Klaas-Jan Huntelaar (Hà Lan – Mexico)
Miroslav Klose (Đức – Ghana)
Haris Seferovic (Thụy Sĩ – Ecuador)
Fernandinho (Brazil – Cameroon)
Romelu Lukaku (Bỉ - Mỹ)
Julian Green (Mỹ - Bỉ)

Theo Dân Trí

Có thể bạn quan tâm

Cách giải thích hợp lý nhất cho bàn thắng gây tranh cãi của Nhật Bản

Cách giải thích hợp lý nhất cho bàn thắng gây tranh cãi của Nhật Bản

Cách giải thích hợp lý nhất cho bàn thắng gây tranh cãi của Nhật Bản

ĐT Nhật Bản vừa có trận đấu đáng nhớ khi xuất sắc thắng ngược Tây Ban Nha 2-1 để giành vé tham dự vòng 1/8 World Cup 2022 với tư cách đội đứng đầu bảng E. Ở trận đấu này, trọng tài đã có quyết định gây tranh cãi khi công nhận bàn thắng của Tanaka.

Xem thêm
top-arrow
X