Chủ Nhật, 30/06/2024Mới nhất
Zalo

Những Persie, Robben…sẽ cháy hết mình trong lần cuối dự World Cup

Thứ Sáu 30/05/2014 11:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 World Cup 2014 có lẽ sẽ là giải đấu lớn cuối cùng mà những cựu binh như Persie, Robben, Sneijder, … còn sung sức chiến đấu và hi vọng giành vinh quang về cho ĐT Hà Lan.

ĐT Hà Lan: “Hồng nhan bạc phận”

Thời nào cũng vậy, bóng đá Hà Lan luôn sản sinh ra những ngôi sao tầm cỡ thế giới, từ Johan Cruyff, Marco van Basten tới van der Sar, Patrick Kluivert, Dennis Bergkamp, Clarence Seedorf, van Nistelrooy rồi van Persie, Robben, Sneijder… Thế nhưng trớ trêu thay, vinh quang lại đến rất ít với họ tại các giải đấu lớn và cụ thể là chức vô địch châu Âu duy nhất vào năm 1988.

Họ vẫn thèm khát vinh quang cùng ĐTQG
Họ vẫn thèm khát vinh quang cùng ĐTQG

Từ quá khứ, ĐT Hà Lan nổi danh với thứ bóng đá tổng lực. Vấn đề nằm ở chỗ, tính đẹp mắt không đi đôi với thành công. Chính bởi vậy tới World Cup 2010, dưới thời của HLV Bert van Marwijk, “Cơn lốc màu da cam” đã chấp nhận đi ngược với truyền thống khi theo đuổi lối chơi thực dụng, chặt chẽ và giàu toan tính.

Thực tế, Hà Lan đã tiến rất sâu trên đất Nam Phi và chỉ chịu thất bại trước ĐT Tây Ban Nha trong trận chung kết với tỷ số 0-1. 2 năm sau tại Euro 2012, “Oranje” vẫn vận hành theo nguyên lý đậm tính thực dụng của van Marwijk. Tuy nhiên lần này, “thảm họa” đã xảy ra – Hà Lan bị loại ngay từ vòng bảng. Kết quả, Marwijk bị sa thải.

Louis Van Gaal lên thay Marwijk và tái sinh ĐT Hà Lan. Ở giai đoạn vòng loại World Cup 2014, đương kim Á quân thế giới giành đến 28/30 điểm tối đa, ghi đến 34 bàn thắng và chỉ để lọt lưới đúng 5 bàn. Ngoài ra, rất nhiều những cầu thủ trẻ cũng được trao cơ hội ra sân, thể hiện bản thân. Dù vậy về cơ bản, lực lượng nòng cốt của Hà Lan tham dự World Cup lần này vẫn là những cựu binh.

Lần cuối cho thế hệ vàng

Nhìn vào danh sách những cái tên được HLV Louis van Gaal triệu tập, có không ít những người đã chạm và vượt ngưỡng 30 tuổi. Nói một cách khác thì World Cup 2014 sẽ là cơ hội cuối cùng cho những Sneijder (30 tuổi), Rafael van der Vaart (31 tuổi), Robin van Persie (31 tuổi) hay Arjen Robben (30 tuổi). Tất cả họ vẫn chưa có gì cùng ĐTQG.

Tại VCK World Cup 2014, Hà Lan sẽ nằm cùng bảng B với Tây Ban Nha, Chile và Úc. Trên lý thuyết, một trong hai tấm vé đi tiếp sẽ có tên Hà Lan. Tuy nhiên mục tiêu của họ phải là ngôi nhất bảng nhằm tránh nguy cơ gặp chủ nhà Brazil tại vòng 2. Với sự suy yếu của Barca và ảnh hưởng trực tiếp tới ĐT Tây Ban Nha, đoàn quân của Van Gaal có lý do để chiến thắng.

Về bộ khung, sẽ không khó để dự đoán những vị trí chủ chốt trong đội hình xuất phát của Hà Lan. Ở vị trí thủ môn, Tim Krul (Newcastle United) đã chắc suất. Bộ tứ vệ là những sự lựa chọn mới mẻ. Trên hàng tiền vệ, Nigel de Jong vẫn có thể được dùng nhờ tinh thần chiến đấu cao ngất. Sneijder và van der Vaart cũng cần cho vị trí tiền vệ sáng tạo. Trên hàng công, đương nhiên Robben và Persie sẽ lĩnh ấn tiên phong.

Như vậy, thành bại của Hà Lan sẽ nằm trong tay của các cựu binh. Bài toán đau đầu nhất với Van Gaal là sự an toàn và kinh nghiệm nơi hàng thủ. Thế nhưng nếu tuyến tiền vệ làm tốt công việc kiểm soát bóng còn hàng công duy trì bản năng sát thủ, “Cơn lốc màu da cam” sẽ che lấp đi điểm yếu ở phía dưới. Các cựu binh chắc chắn sẽ chiến đấu bằng phần sức lực tốt nhất để hi vọng mang vinh quang về cho ĐT Hà Lan và như một lời chia tay sớm sự nghiệp đỉnh cao quốc tế của chính họ.

Theo Khám Phá

Có thể bạn quan tâm

Cách giải thích hợp lý nhất cho bàn thắng gây tranh cãi của Nhật Bản

Cách giải thích hợp lý nhất cho bàn thắng gây tranh cãi của Nhật Bản

Cách giải thích hợp lý nhất cho bàn thắng gây tranh cãi của Nhật Bản

ĐT Nhật Bản vừa có trận đấu đáng nhớ khi xuất sắc thắng ngược Tây Ban Nha 2-1 để giành vé tham dự vòng 1/8 World Cup 2022 với tư cách đội đứng đầu bảng E. Ở trận đấu này, trọng tài đã có quyết định gây tranh cãi khi công nhận bàn thắng của Tanaka.

Xem thêm
top-arrow
X