Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

ĐT Argentina: Vẫn là ứng viên vô địch dù lệ thuộc Messi

Thứ Bảy 05/07/2014 18:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Dù muốn hay không, người ta vẫn khó phản bác tình trạng Argentina quá phụ thuộc vào Lionel Messi tại World Cup này. Vấn đề đặt ra: một đội bóng như vậy liệu có khả năng vô địch World Cup 2014?

Rõ ràng, Lionel Messi quá quan trọng đối với Argentina trong lúc này. Nhưng cần thấy rõ một khác biệt lớn: Argentina không chỉ có mỗi Messi, như kiểu BĐN chỉ có mỗi Cristiano Ronaldo. Khác biệt ấy chính là nguyên nhân vì sao phải khẳng định ngay: Argentina vẫn đang là ứng cử viên vô địch sáng giá.

Messi và các đồng đội đã gặp vô vàn khó khăn trong trận đấu với Thuỵ Sỹ
 

Trong trận đấu duy nhất mà Lionel Messi không thể ghi bàn cho Argentina thì anh lại là người tung đường chuyền quyết định cho Angel Di Maria ghi bàn, và đấy vẫn là một pha ghi bàn mang đậm dấu ấn rất riêng của Messi.

Có 2 kết luận quan trọng. Thứ nhất, kể cả khi đối thủ hiểu rõ tầm quan trọng của Messi, họ vẫn không ngăn được anh tỏa sáng. Thứ hai, xung quanh Messi còn có khá nhiều đồng đội ở đẳng cấp cao, đủ để Argentina vượt qua hoàn cảnh Messi bị phong tỏa. Messi được nhắc đến quá nhiều, được trao giải thưởng cầu thủ xuất sắc trong mọi trận đấu, chẳng qua vì anh quá hay.

Chẳng những không thể kết luận Argentina thuộc mẫu “đội bóng 1 người”, mà còn phải hiểu vấn đề theo hướng ngược lại: một cá nhân thật sự nổi bật, đủ sức một mình làm thay đổi toàn cục, chính là chi tiết quan trọng nhất mà một đội mạnh như Argentina cần có để tiến đến ngôi vô địch. Chẳng phải các đội mạnh khác như Brazil, Hà Lan hoặc Đức toàn diện hơn, đồng đều hơn Argentina. Chẳng qua là các đội ấy đều không có một cá nhân quá hay, như Argentina có Lionel Messi.

Thật ra, vấn đề đối với Argentina nằm ở chỗ khác, hơn là chuyện phụ thuộc vào Messi. Đẳng cấp của thủ môn Sergio Romero và hàng phòng ngự nói chung là một đề tài quan trọng. “Kế hoạch A”, về mặt đấu pháp, cũng là một chuyện đáng bàn (có vẻ như HLV Alejandro Sabella vẫn đang loay hoay đi tìm công thức tốt nhất).

Suy cho cùng, đội mạnh nào tại World Cup này cũng có những vấn đề chuyên môn như vậy. Cho dù Argentina phụ thuộc Messi đi nữa, thì tình trạng này ít ra cũng vẫn có chỗ tích cực. Đồng đội xung quanh (rõ nhất là Di Maria và Mascherano) có vẻ tự tin hơn khi trong đội có Messi. Hàng thủ Argentina trong trận gặp Thụy Sỹ cũng đã tiến bộ so với chính họ ở vòng bảng.

Người xem sốt ruột trước tình trạng Argentina đá mãi mà không ghi bàn (chưa bao giờ trong lịch sử, bàn mở tỷ số của Argentina trên sân cỏ World Cup lại đến muộn như thế - phút 118), đến nỗi họ có vẻ quên rằng Thụy Sỹ gần như không có khả năng gây bất ngờ.

Bạn có biết rằng cú sút đúng hướng cầu môn cuối cùng của Thụy Sỹ trong trận gặp Argentina diễn ra ở phút 50? Vì quá bận tâm vào việc giữ vững cự ly đội hình, vì phải luôn tính chuyện kèm Messi, Thụy Sỹ không còn khả năng tấn công khung thành Argentina nữa. Hệ quả là các hậu vệ Argentina càng tự tin hơn cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Đấy là chỗ xuất sắc không thể thống kê của Messi. Và đấy cũng là một sức mạnh vô hình của Argentina, khi cá nhân Messi tỏ ra quá nổi bật.

Dấu ấn của Messi tại World Cup 2014

- Là cầu thủ duy nhất tại World Cup tính đến thời điểm này được nhận giải thưởng “Cầu thủ hay nhất trận đấu” 4 lần.
- Là cầu thủ đang dẫn đầu trong bảng điểm của trang web whoscored.com (trang web này chấm điểm tất cả các cầu thủ ra sân trong từng trận đấu tại World Cup).
- Là cầu thủ có khả năng cầm bóng đột phá tốt nhất tính đến trước vòng tứ kết. Anh có bình quân 6 lần lừa bóng thành công trong mỗi trận - cao nhất giải
- Là cầu thủ duy nhất sở hữu hơn 50% số bằng thắng của đội mình (4/7 bàn).
- Tất cả các bàn thắng của Messi đều có ý nghĩa quyết định, theo nghĩa nếu bớt đi bất kỳ bàn nào thì Argentina cũng đều mất đi một trận thắng.
- Là cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất và chính xác nhất trong số các chân sút đã ghi được trên 2 bàn tại giải. Anh đã thực hiện 188 đường chuyền, với độ chuẩn 82,4%. Ngoài việc ghi được 4 bàn, anh còn có 1 đường chuyền thành bàn.
- Trong toàn giải, chỉ có một cầu thủ khác có số đường chuyền quan trọng (đặt đồng đội vào tư thế có thể tung cú dứt điểm) nhiều hơn Messi. Đó là Kevin De Bruyne của Bỉ (5 lần/trận so với 4,5 lần/trận của Messi).

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Cách giải thích hợp lý nhất cho bàn thắng gây tranh cãi của Nhật Bản

Cách giải thích hợp lý nhất cho bàn thắng gây tranh cãi của Nhật Bản

Cách giải thích hợp lý nhất cho bàn thắng gây tranh cãi của Nhật Bản

ĐT Nhật Bản vừa có trận đấu đáng nhớ khi xuất sắc thắng ngược Tây Ban Nha 2-1 để giành vé tham dự vòng 1/8 World Cup 2022 với tư cách đội đứng đầu bảng E. Ở trận đấu này, trọng tài đã có quyết định gây tranh cãi khi công nhận bàn thắng của Tanaka.

Xem thêm
top-arrow
X