Mexico lần thứ 7 bị loại ở vòng 1/8 World Cup: Nỗi ám ảnh "quinto partido"
Thứ Ba 03/07/2018 17:25(GMT+7)
ĐT Mexico rốt cuộc không thể đạt đến mục tiêu đi đến "quinto partido" (trận đấu thứ năm - theo cách gọi của người Mexico) bởi những vấn đề không mới nhưng chẳng bao giờ cũ.
Nỗi ám ảnh vòng 16 đội
Đứng thứ 5 trong danh sách những đội tuyển góp mặt tại World Cup nhiều lần nhất (16), nhưng Mexico lại là cái tên duy nhất trong 8 đội đứng đầu chưa bao giờ vô địch. Thành tích tốt nhất của "El Tri" tại World Cup là lọt vào tứ kết ở các năm 1970 và 1986, đều với tư cách nước chủ nhà.
Layun, cầu thủ số 7 gục xuống sân với lần thứ 7 liên tiếp ĐT Mexico bị loại ở vòng 16 đội.
Kể từ năm 1994, ĐT Mexico có duyên với vòng 16 đội một cách kỳ lạ. Tính đến nay, "El Tri" đã có 7 lần liên tiếp lọt vào vòng này và cả 7 lần đều bị loại.
Dường như số phận gắn chặt Mexico với vòng 1/8 theo cách rất kỳ lạ. Trong trận đấu cuối vòng bảng World Cup 2018, "El Tri" thua thảm Thụy Điển với tỉ số 0-3. Để đi tiếp, họ cần Hàn Quốc đánh bại nhà ĐKVĐ Đức, điều mà chỉ "1% có cơ hội xảy ra" như HLV Shin Tae-yong nói trước trận.
Nên nhờ rằng Hàn Quốc chỉ xếp hạng 57 của FIFA, dưới cả những Burkina Faso, Scotland và Panama. Họ thua cả Thụy Điển lẫn Mexico trong hai trận đầu tiên, thế mà làm nên kỳ tích đánh bại Đức, đội đứng số một thế giới theo BXH FIFA để giúp Mexico đi tiếp. Số phận ưu ái Mexico như thế đấy.
Chính trận thua sốc của Đức trước Hàn Quốc ở vòng bảng giúp Mexico lọt vào vòng 16 đội World Cup 2018 như một kỳ tích.
Nhưng số phận cũng lạ kỳ như cách đưa Mexico vào vòng 16 đội. Trong 5 lần gần nhất bị loại ở vòng này, Mexico có đến 4 lần chạm trán các đại diện đến từ châu Mỹ gồm Hoa Kỳ (2002), Argentina (2006, 2010) và Brazil (2018).
Và Mexico vẫn chưa thể đạt đến mục tiêu "quinto partido". El Tri vẫn một lần mong được đá ở trận đấu thứ 5 tại World Cup, tương đương với tứ kết nhưng số phận lảng tránh họ theo cách đầy trùng hợp đến ám ảnh như thế.
Vấn đề không mới
Thực ra, vấn đề của Mexico không mới nhưng chưa bao giờ được giải quyết rốt ráo. Đó là sự thơ ngây, thiếu bản lĩnh cũng như thiếu tính tổ chức. Các đội bóng muốn tiến sâu tại các giải đấu lớn ngoài sức mạnh từ chiến thuật hay chất lượng đội hình còn cần một yếu tố rất quan trọng khác là sự lỳ lợm, tỉnh táo.
Đây là điều rất quan trọng nhưng Mexico lại thiếu đi. Việc làm bá chủ ở khu vực Bắc - Trung Mỹ và Caribe, nơi có nền bóng đá không mấy phát triển khiến Mexico ít khi được trau dồi kinh nghiệm đối phó với những đội bóng lớn hơn.
ĐT Mexico tạo ra nhiều cơ hội nhưng khả năng tận dụng lại kém cỏi.
Trong trận gặp Đức, Mexico có hàng tá cơ hội nhưng đều bỏ lỡ và chỉ ghi được 1 bàn. Ngay trong trận gặp Brazil, "El Tri" cũng có đến 14 pha dứt điểm nhưng chỉ... 1 trong số đó trúng đích.
Brazil dù được đánh giá cao hơn nhưng sẵn sàng chơi lùi sâu để bảo toàn tỉ số rồi tung ra những đòn phản công để hạ gục đối thủ. Trong khi đó, Mexico dù bị đánh giá cửa dưới nhưng luôn chơi đôi công, thậm chí khi bị loại họ còn trách nhau đá... không hết mình.
Đó cũng là lý do họ thua đậm Thụy Điển ở trận cuối vòng bảng khi đối thủ chơi kỷ luật và giàu toan tính hơn hẳn. Câu chuyện của Bồ Đào Nha là một ví dụ tiêu biểu cho Mexico. Thay vì chơi tấn công hết mình như truyền thống, HLV Fernando Santos giúp Seleccao lên đỉnh Euro 2016 bằng lối chơi... khó có thể yêu thương được.
Những kỳ vọng về tương lai
HLV Osorio cho rằng bóng đá Mexico đang đi đúng hướng. Ông nhận xét các cầu thủ Mexico cần sang châu Âu thi đấu nhiều hơn để tiếp cận môi trường bóng đá đỉnh cao, sau đó mang những kinh nghiệm đó về phục vụ đất nước.
Ở World Cup 2006, chỉ 4 cầu thủ trong thành phần đội tuyển thi đấu ở nước ngoài. Trong khi tại giải đấu năm nay, có 14 cầu thủ của El Tri đang chơi bóng ở nước ngoài.
Nền bóng đá Mexico cần nhiều cầu thủ ra nước ngoài thi đấu để thu thập kinh nghiệm đỉnh cao như Chicharito.
Việc trình độ của các nền bóng đá tại World Cup đang dần thu hẹp khoảng cách cũng mang đến những cơ hội nhất định cho Mexico. Như Layun nhận xét: "Ngày nay, Hàn Quốc có thể đánh bại Đức, sẽ không còn thời chênh lệch trình độ lớn đến nỗi Brazil có thể ghi đến bốn, năm hay sáu bàn vào lưới các đối thủ một cách dễ dàng".
"Ngày nay, Brazil cũng gặp nhiều khó khăn, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay Pháp cũng thế. Ngày nay, bóng đá giàu tính cạnh tranh hơn và mỗi đội đều có sức mạnh của riêng mình. Đội nào khai thác được điểm mạnh bản thân tốt hơn sẽ giành chiến thắng".
Nhận xét của Layun chẳng sai. Brazil đã khai thác tốt hơn điểm mạnh ở những cá nhân có thể làm nên đột biến, trong khi Mexico thì không dù họ sở hữu nhiều cái tên chất lượng trên hàng công như Chicharito, Lozano, hay Vela.
Vì vậy, người Mexico vẫn kỳ vọng vào "quinto partido" sau bốn năm nữa.
Xem thêm những bài viết khác trên Bongda24h.vn về ĐT Mexico tại World Cup 2018:
Link xem trực tiếp bóng đá Brazil vs Bolivia vòng loại World Cup 2026 - khu vực Nam Mỹ, xem trực tuyến kết quả trận đấu Brazil vs Bolivia hôm nay 9/9/2023
Link xem trực tiếp bóng đá Argentina vs Ecuador vòng loại World Cup 2026 - khu vực Nam Mỹ, xem trực tuyến kết quả trận đấu Argentina vs Ecuador hôm nay 8/9/2023
Bất chấp việc quá trình hồi phục chấn thương của Reece James đang rất tích cực, HLV Gareth Southgate không mạo hiểm với cậu học trò tại World Cup 2022.
Quá trình hồi phục chấn thương thuận lợi hơn nhiều so với dự kiến, trung vệ Raphael Varane hoàn toàn có thể kịp bình phục chấn thương để dự World Cup 2022.
Quá trình hồi phục chấn thương đầu gối của Reece James tiến triển thuận lợi tốt hơn rất nhiều so với dự kiến và cơ hội dự World Cup 2022 lại rộng mở với anh.
Chelsea xác nhận hậu vệ Ben Chilwell bị rách gân kheo và sẽ phải rời xa sân cỏ trong 3 tháng tới, đồng nghĩa với việc không thể tham dự World Cup 2022.
Thủ môn Manuel Neuer đã hoàn toàn bình phục chấn thương lưng và trở lại tập luyện trong bối cảnh VCK World Cup 2022 chỉ còn khoảng 3 tuần nữa sẽ khai mạc.
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam