Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất

Chung kết Champions League 2014-2015

Những con số vĩ đại sau đêm đăng quang huyền thoại của Barca tại Berlin

Những con số vĩ đại sau đêm đăng quang huyền thoại của Barca tại Berlin

Những con số vĩ đại sau đêm đăng quang huyền thoại của Barca tại Berlin

(Bongda24h.vn) - Vậy là CLB hùng mạnh xứ Catalan đã trở lại ngôi vị số 1 châu Âu sau khi không mấy khó khăn vượt qua chướng ngại vật cuối cùng Juventus tại trận chung kết C1/Champions League 2014-2015 diễn ra vào đêm qua. Rất nhiều cột mốc ấn tượng đã được lập ra ở trận đấu này và đa phần thuộc về Barcelona, đội bóng đã làm nên quá nhiều điều phi thường trong thế kỷ 21.

Juventus thất bại tại chung kết Champions League: Mở ra chương mới cho Calcio

Juventus thất bại tại chung kết Champions League: Mở ra chương mới cho Calcio

Juventus thất bại tại chung kết Champions League: Mở ra chương mới cho Calcio

Bất chấp việc phải đối mặt với đội bóng “hoàn hảo” nhất hành tinh vào thời điểm hiện tại nhưng thầy trò HLV Max Allegri vẫn thể hiện được tinh thần chiến đấu hết sức ngoan cường để rời cuộc chơi trong tư thế ngẩng cao đầu.

Oai hùng tiêu diệt "Lão bà", Barcelona phiên bản Enrique vĩ đại nhất châu Âu

Oai hùng tiêu diệt "Lão bà", Barcelona phiên bản Enrique vĩ đại nhất châu Âu

Oai hùng tiêu diệt "Lão bà", Barcelona phiên bản Enrique vĩ đại nhất châu Âu

(Bongda24h.vn) - Vậy là, Barcelona đã đi vào lịch sử bóng đá châu Âu với tư cách đội bóng đầu tiên hai lần đoạt "cú ăn ba" (VĐQG, cúp Quốc gia, Champions League). Tại trận chung kết Champions League 2014-2015 diễn ra tại thủ đô Berlin (Đức) vào đêm qua, Juventus đã không thể làm nên bất ngờ trước một Barca không cần quá thăng hoa mà chỉ chơi đúng sức, thể hiện đúng bộ mặt đích thực của mùa này nhưng như thế là quá đủ để giúp họ đi đến thắng lợi chung cuộc 3-1. Chỉ mất đúng 1 năm, Enrique đã làm

Tiền vệ Andrea Pirlo: Gừng càng già càng cay

Tiền vệ Andrea Pirlo: Gừng càng già càng cay

Tiền vệ Andrea Pirlo: Gừng càng già càng cay

(Bongda24h.vn) - Ngay sau khi giành Scudetto mùa giải 2010/11, AC Milan đã ra quyết định cải tổ và thanh lọc nhân sự quy mô lớn. Trong đó những người bị AC Milan xem là “hết hạn sử dụng” có cả Andrea Pirlo, tiền vệ tài hoa từng có cả thập kỉ gắn bó và cống hiến gần như tất cả những thứ tốt đẹp nhất của đời cầu thủ cho Rossoneri.

top-arrow
X