Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Neuer nói gì về nỗi đau cùng Đức bị loại sớm ở Euro 2020?

Thứ Tư 30/06/2021 15:16(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Manuel Neuer nói rằng ĐT Đức nợ HLV sắp mãn nhiệm Joachim Low nhiều hơn sau khi họ bị Anh loại khỏi Euro 2020 ngay vòng 1/8.

Triều đại 15 năm của Joachim Low trên ĐT Đức đã kết thúc trong sự thất vọng. 2 bàn thắng của Raheem Sterling và Harry Kane đã giúp Anh đánh bại Die Mannschaft 2-0 trên sân nhà Wembley qua đó giành vé vào tứ kết Euro 2020.

Anh thắng Đức 2-0
Anh thắng Đức 2-0 tại vòng 1/8 Euro 2020
Low từng làm trợ lý cho Jurgen Klinsmann trên ĐT Đức trước khi ngồi ghế HLV trưởng kể từ năm 2006. Họ cùng nhau giành chức vô địch World Cup 2014 trước khi đội bóng có sự đi xuống trong những năm qua.

Phát biểu sau tiếng còi mãn cuộc, Manuel Neuer tin rằng Low xứng đáng có được nhiều hơn những gì đã trải qua. Đội trưởng tuyển Đức nói với ARD: “Sau tiếng còi mãn cuộc, tôi nhìn về phía băng ghế huấn luyện và tất nhiên đó là một cảm giác buồn khi nhìn thấy Low.”

“Đó là một người đàn ông tuyệt vời và đã mang về nhiều thành tích cùng Đức với tư cách một HLV. Thật đáng buồn khi một triều đại kết thúc như thế này. Các cầu thủ nợ Low rất nhiều, người đã định hình cả một thế hệ. Thật là đau đớn!”

Low sẽ được thay thế bởi Hansi Flick sau Euro 2020. Cựu trợ lý của người đàn ông 61 tuổi cũng mới chia tay Bayern Munich sau mùa 2020-21. Flick nắm quyền ở Bayern cuối năm 2019 dưới dạng tạm quyền thay Niko Kovac bị sa thải.

Manuel Neuer
Neuer cảm thấy mắc nợ Low
Sau chuỗi thành tích ấn tượng, Flick đã được chính thức bổ nhiệm Bayern làm HLV trưởng vào tháng 4 năm ngoái. Tính tới sau mùa 2020-21, họ cùng nhau giành 6 danh hiệu, đáng chú ý là 2 Bundesliga và 1 Champions League.

Sau khi Low tuyên bố chia tay ĐT Đức sau Euro 2020, Flick được xem là ứng viên số 1 cho ghế nóng bỏ trống. Và không lâu sau, nhà cầm quân 56 tuổi nói lời chia tay Bayern sớm trước 2 năm trong hợp đồng.

Sự có mặt của Flick trên ĐT Đức được kỳ vọng sẽ mang tới những dấu ấn tích cực. Tại World Cup 2018, “Những cỗ xe tăng” của Low dừng chân ngay vòng bảng với chỉ 3 điểm sau 3 trận.

HLV Low lo lắng về lực lượng trước trận gặp Anh
HLV Low chia tay Đức sau Euro 2020
Tới Euro 2020, Đức rơi vào bảng F “tử thần”. Ngày ra quân, họ để thua Pháp 0-1 và lấy lại thể diện bằng trận thắng Bồ Đào Nha 4-2. Ở trận cuối vòng bảng, Đức đã trải qua những giây phút căng thẳng trước Hungary khi bị dẫn 2-1 tới tận phút 83 trước khi Leon Goretzka ấn định trận hòa 2-2.

Đức vào vòng 1/8 của Euro 2020 với tư cách nhì bảng F nhưng dừng chân ngay sau đó trước Anh. Dù thành tích tốt hơn so với World Cup 2018 nhưng thất bại trên vẫn là điều khó làm hài lòng người hâm mộ của đội tuyển đã 4 lần vô địch thế giới.

Flick sẽ có trận ra mắt ĐT Đức khi làm khách của Liechtenstein ở vòng loại World Cup 2022 vào đầu tháng 9 tới. Sau 3 trận đầu của giải, họ thắng 2 trước Iceland 3-0 và Romania 1-0 nhưng thua sốc Bắc Macedonia 1-2 ngay trên sân nhà hồi tháng 4.

Xem lại video tổng hợp trận Anh 2-0 Đức:

video


Có thể bạn quan tâm

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/3: Việt Nam đấu với Indonesia

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/3: Việt Nam đấu với Indonesia

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/3: Việt Nam đấu với Indonesia

Đừng bỏ lỡ lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/3 rạng ngày sáng mai 27/3/2024 với thông tin chi tiết ngày giờ, lịch trực tiếp bóng đá chuẩn nhất luôn.

Video

Xem thêm
top-arrow
X