Thứ Năm, 28/03/2024Mới nhất
Zalo

Joachim Low: "Những đội tuyển có khởi đầu tốt thường sẽ thất bại"

Chủ Nhật 20/06/2021 20:52(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV Joachim Low không quá lo lắng khi đội tuyển Đức khởi đầu trầy trật tại Euro 2020 khi khẳng định những đội bóng chơi quá hoàn hảo trong giai đoạn ra quân thường không thể vô địch.
Đội tuyển Đức đã bị Pháp đánh bại trong ngày ra quân. Họ cũng rất vất vả để có thể lội ngược dòng và hạ gục đương kim vô địch Bồ Đào Nha với tỉ số 4-2 ngày hôm qua. Die Mannschaft đang cố gắng tránh lặp lại thảm họa bị loại ngay vòng bảng ở World Cup 2018. Và HLV Joachim Low khẳng định đội bóng của ông đang ở một trạng thái tốt sau 2 trận đấu đầu tiên.

Joachim Low

Joachim Low: "Những đội tuyển có khởi đầu tốt thường sẽ thất bại"


“Một trận đấu như thế này mang lại cho bạn một cú hích. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghi ngờ bản thân. Chúng tôi biết mình có thể làm được nhiều thứ tốt hơn. Trận đấu tiếp theo sẽ còn khó khăn hơn nữa vì Hungary sẽ lùi sâu và phòng ngự với 8 hay 9 cầu thủ. Chúng tôi cần phải tiến từng bước một.

Có rất nhiều đội bóng mạnh ở giải đấu này. Nhưng những đội bóng vận hành hoàn hảo trong 2 trận đấu đầu tiên thường hiếm khi là đội vô địch giải đấu.

Chúng tôi đã có một trận đấu tốt trước một đội hình Bồ Đào Nha mạnh về kỹ thuật và phản công. Chúng tôi đã thể hiện được bản lĩnh khi bị dẫn trước. Chúng tôi đã cho thấy tinh thần rất tốt, không bị lạc hướng và giữ bình tĩnh cao độ.

Chúng tôi cũng giữ được một cái đà ở mức cao và tạo ra rất nhiều cơ hội. Chúng tôi cũng chơi với nhịp độ rất tốt. Chúng tôi khiến hàng thủ của Bồ Đào Nha phải kinh ngạc một vài lần”.


Đức sẽ kết thúc vòng bảng với trận gặp Hungary. Đoàn quân của Joachim Low đang đứng thứ 2, kém Pháp 1 điểm và bằng điểm với Bồ Đào Nha. Viễn cảnh duy nhất khiến họ bị loại từ vòng đấu bảng là để thua Hungary trong khi Pháp và Bồ Đào Nha cầm hòa nhau.

Video tổng hợp Bồ Đào Nha 2-4 Đức (EURO 2020):
video


Hậu “hủy diệt” Bồ Đào Nha, người hùng của Đức gửi lời cảm ơn ân nhân…Hậu “hủy diệt” Bồ Đào Nha, người hùng của Đức gửi lời cảm ơn ân nhân…
Hậu vệ cánh Robin Gosens của Đức đã dành những lời tri ân cho HLV tại Atalanta, Gian Piero Gasperini sau màn trình diễn chói sáng trước Bồ Đào Nha.
Mổ băng: Chiến thắng kiêu hãnh và lạnh lùng của người ĐứcMổ băng: Chiến thắng kiêu hãnh và lạnh lùng của người Đức
Thất bại toàn diện tại World Cup 2018, bước vào Euro 2020 giữa những hoài nghi và tranh cãi về sự lựa chọn chiến thuật, thất bại trước Pháp trong trận đấu mở...
ĐT Đức trả giá đắt sau khi hủy diệt Bồ Đào NhaĐT Đức trả giá đắt sau khi hủy diệt Bồ Đào Nha
Sau chiến thắng 4-2 trước Bồ Đào Nha, ĐT Đức nhận hung tin khi Hummels, Gosens và Gundogan gặp vấn đề với những chấn thương khác nhau.
Robin Gosens không còn phải xấu hổ nữaRobin Gosens không còn phải xấu hổ nữa
Robin Gosens chưa một lần thi đấu ở Bundesliga. Trước thềm Euro 2020 anh có thể không phải một gương mặt quá đại chúng với đa số khán giả. Nhưng sau cuộc chạm...
VIDEO: Cristiano Ronaldo làm phép với trái bóng, Rudiger áp sát cũng không cắn nổiVIDEO: Cristiano Ronaldo làm phép với trái bóng, Rudiger áp sát cũng không cắn nổi
Cristiano Ronaldo phải nói là đã có một trận đấu hay trước đội tuyển Đức trên phương diện cá nhân. Và có một tình huống anh biến Rudiger thành trò hề đang...
Mờ nhạt trước người Đức, tiền vệ Bruno Fernandes bị ... dạy lại cách đá bóngMờ nhạt trước người Đức, tiền vệ Bruno Fernandes bị ... dạy lại cách đá bóng
Chứng kiến màn trình diễn mờ nhạc của tiền vệ Bruno Fernandes ở trận thua 2-4 của tuyển Bồ Đào Nha trước ĐT Đức, cựu danh thủ Lee Dixon đã có những lời chỉ...

Có thể bạn quan tâm

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/3: Việt Nam đấu với Indonesia

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/3: Việt Nam đấu với Indonesia

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/3: Việt Nam đấu với Indonesia

Đừng bỏ lỡ lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/3 rạng ngày sáng mai 27/3/2024 với thông tin chi tiết ngày giờ, lịch trực tiếp bóng đá chuẩn nhất luôn.

Video

Xem thêm
top-arrow
X