Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

U23 Việt Nam nằm chung bảng với Nhật Bản tại ASIAD 2018

Thứ Năm 05/07/2018 17:14(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
U23 Việt Nam nằm chung bảng với Nhật Bản tại ASIAD 2018 khi cùng ở bảng D và có cơ hội vượt qua vòng bảng rất lớn khi hai đối thủ còn lại đều không quá mạnh.

U23 Việt Nam nằm chung bảng với Nhật Bản
 

Mới đây, lễ bốc thăm phân bảng môn bóng đá nam và nữ tại ASIAD 2018 đã diễn ra. Lá thăm đưa U23 Việt Nam nằm chung bảng với Nhật Bản tại ASIAD 2018, hai đội còn lại là U23 Pakistan và U23 Nepan - hai đối thủ không quá mạnh.
 
U23 Việt Nam nằm chung bảng với Nhật Bản tại ASIAD 2018 hình ảnh
U23 Việt Nam nằm chung bảng với Nhật Bản tại ASIAD 2018.

ASIAD 2018 có 24 đội tham dự chia thành 6 bảng đấu. Hai đội nhất bảng sẽ chắc suất đi tiếp vào vòng loại trực tiếp, 4 đội đứng thứ ba có kết quả tốt nhất cũng sẽ giành quyền đi tiếp. Điều này khiến cơ hội để U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng là rất lớn.
 
Môn bóng đá nam ASIAD 2018 sẽ diễn ra từ 14/8 đến 1/9 tại Indonesia. Các đội tuyển sẽ sử dụng nòng cốt là các cầu thủ U23 và thêm 3 cầu thủ lớn tuổi hơn. Chủ nhà Indonesia rơi vào bảng đấu được đánh giá rất dễ thở với HongKong, Lào và Đài Loan.
 

Bóng đá nữ gặp khó
 

Khác với U23 Việt Nam, ĐT nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu khó tại ASIAD 2018. ĐT nữ Việt Nam rơi vào bảng C với sự xuất hiện của ĐT nữ Nhật Bản và Thái Lan. Đáng ngại hơn là để giành quyền vào tứ kết, ĐT nữ Việt Nam phải giành được ngôi nhì bảng.
 
Với việc chênh lệch trình độ lớn với Nhật Bản, trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam vs Thái Lan được đánh giá là trận chung kết của bảng C. 
 
Kết quả bốc thăm chia bảng bóng đá nam tại ASIAD 2018: 

Bảng A: Indonesia, Hồng Kông, Lào, Đài Bắc Trung Hoa
Bảng B: Thái Lan, Uzbekistan, Bangladesh, Qatar
Bảng C: Iraq, Trung Quốc, Timor Leste, Syria
Bảng D: Nhật Bản, Việt Nam, Pakistan, Nepal
Bảng E:
Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Malaysia, Bahrain
Bảng F: CHDCND Triều Tiên, Saudi Arabia, Iran, Myanmar
 
Kết quả bốc thăm chia bảng bóng đá nữ tại ASIAD 2018: 

Bảng A: Indonesia, Maldives, Đài Bắc Trung Hoa, Hàn Quốc
Bảng B: Tajikistan, Hồng Kông, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên
N.D (TTVN)
 
 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X