Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

U22 Việt Nam vs U22 Đông Timor (19h00 ngày 19/7): Không được chủ quan

Thứ Tư 19/07/2017 08:49(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trước cuộc đối đầu với U22 Đông Timor, HLV Nguyễn Hữu Thắng thừa nhận ông rất lo U22 Việt Nam sẽ "thử kêu đốt xịt", nhất là trong bối cảnh "sao vàng" sẽ phải đối diện với những vấn đề không nhỏ trong trận ra quân.

 
Để nuôi cơ hội dự U23 châu Á 2018, U22 Việt Nam cần giành ngôi nhất bảng, hoặc phải nằm trong tốp 5 đội nhì bảng nhưng có thành tích tốt nhất. Trên lý thuyết, cả hai khả năng này đều có thể xảy ra khi U22 Việt Nam rơi vào bảng đấu không quá khó (cùng bảng với Hàn Quốc, Đông Timor và Macau), đồng thời lại chiếm cứ lợi thế được đá trên sân nhà (sân Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh).
 
U22 Viet Nam vs U22 Dong Timor (19h00 ngay 197) Khong duoc chu quan hinh anh
Cuộc đối đầu U22 Việt Nam vs U22 Đông Timor là bài kiểm tra quan trọng của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Ngoài U22 Hàn Quốc, U22 Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn so với hai đối thủ còn lại là U22 Đông Timor và U22 Macau. Vì vậy, các học trò của HLV Hữu Thắng hoàn toàn có thể giành vé dự U23 châu Á 2018 khi đánh bại Đông Timor và Macau với tỉ số đậm để có được vị trí nhì bảng với thành tích tốt. Thậm chí nếu làm nên bất ngờ bằng việc đánh bại U22 Hàn Quốc, hay thậm chí là một trận hòa, U22 Việt Nam hoàn toàn có thể đi thẳng nhờ ngôi đầu bảng.
 
Muốn làm được điều đó, U22 Việt Nam trước tiên phải giành kết quả tốt trước U22 Đông Timor ở trận mở màn. Xét về tầm vóc giữa hai đội, U22 Việt Nam hoàn toàn có thể giành chiến thắng đậm trước đối thủ, đồng thời cũng là lần "trả bài" của các cầu thủ sau những ngày tập chay.
 
Dù vậy, U22 Việt Nam không được phép chủ quan khi đội tuyển vẫn còn tồn tại không ít vấn đề. Trong trận đấu với U22 Đông Timor, tiền vệ Lương Xuân Trường chắc chắn không thể ra sân do tấm thẻ đỏ phải nhận ở trận tứ kết U23 châu Á 2016 gặp UAE. Như vậy, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ phải trông chờ vào khả năng điều phối bóng của Tuấn Anh để giúp U22 Việt Nam kiểm soát được khu trung tuyến. 
 
Vấn đề đặt ra là bản thân Tuấn Anh cũng mang những nỗi lo nhất định. Trong buổi tập hôm 16/6, Tuấn Anh đã dính chấn thương nhẹ và đến buổi chiều không thể tập bình thường cùng cả đội. Đây là thông tin đáng lo bởi tiền vệ gốc Thái Bình vốn rất nhạy cảm với chấn thương sau khi phải phẫu thuật dây chằng đầu gối hồi cuối năm 2016 và không thể dự AFF Cup.
 
U22 Viet Nam vs U22 Dong Timor (19h00 ngay 197) Khong duoc chu quan hinh anh 2
Công Phượng cần thể hiện được vai trò thủ lĩnh trong trận đấu giữa U22 Việt Nam vs U22 Đông Timor.

Một điều nữa khiến nhiều người e ngại là vai trò của thủ quân Công Phượng. Dù được HLV Hữu Thắng trao băng đội trưởng với kỳ vọng Công Phượng sẽ "lớn" hơn, hoàn thiện bản thân hơn nữa nhưng cầu thủ gốc Đô Lương vẫn chưa cho thấy vai trò trên sân cỏ xứng tầm với người thủ lĩnh. Trong trận giao hữu với Viettel để chuẩn bị cho giải đấu, Công Phượng là một trong những người bị đánh giá thi đấu kém hiệu quả nhất của U22 Việt Nam ra sân hôm đó.
 
Trong bối cảnh U22 Việt Nam thiếu đi những đường chuyền gây đột biến cao ở tuyến giữa của Lương Xuân Trường, Công Phượng là giải pháp của HLV Nguyễn Hữu Thắng cho những pha tấn công trung lộ bên cạnh "bài" phối hợp biên. Nếu Công Phượng thi đấu không tốt, ý đồ chiến thuật của HLV Hữu Thắng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.
 
Bên cạnh đó, U22 Đông Timor cũng đang có quyết tâm rất cao nhằm chứng tỏ nền bóng đá nước này đang có sự phát triển mạnh mẽ. Cái tên nổi bật nhất bên phía U22 Đông Timor, Kornelis Nahak thậm chí đang khoác áo đội trẻ của Malaga - một CLB hạng trung tại La Liga (giải VĐQG Tây Ban Nha - PV). HLV Kim Shin-hwan tiết lộ mục tiêu ông đặt ra cho các học trò là cho thấy sự tiến bộ của bóng đá Đông Timor.
 
Nếu U22 Việt Nam chơi đúng sức, một chiến thắng trước U22 Đông Timor là điều nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. Đồng thời, trận đấu này cũng là cơ hội để chiến lược gia xứ Nghệ tìm ra những hạn chế của U22 Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng nhất tại vòng loại U23 châu Á 2018 gặp U22 Hàn Quốc, cũng như tiến đến mục tiêu chinh phục giấc mơ vô địch Sea Games.
 
Đội hình dự kiến (4-4-1-1): Minh Long - Văn Thanh, Văn Khánh, Tiến Dũng, Văn Hậu - Văn Toàn, Tuấn Anh, Duy Mạnh , Quang Hải - Công Phượng - Đức Chinh.

Lịch thi đấu tại bảng I vòng loại U23 châu Á 2018:
Ngày 19/7:
16h00: U23 Hàn Quốc - U23 Macau
19h00: U23 Việt Nam - U23 Đông Timor
Ngày 21/7:
16h00: U23 Hàn Quốc - U23 Đông Timor
19h00: U23 Việt Nam - U23 Macau
Ngày 23/7:
16h00: U23 Macau - U23 Đông Timor
19h00: U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc
Các trận đấu sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Như Đạt (TTVN)
 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X