Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Tiền đạo Mạc Hồng Quân được gọi tập trung U23 Việt Nam

Thứ Tư 22/05/2013 17:14(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chiều nay, HLV Hoàng Văn Phúc đã chính thức công bố bản danh sách 26 cầu thủ sẽ tập trung đợt 1 tại Hà Nội ngày 28/5 tới. Đáng chú ý, tiền đạo Mạc Hồng Quân vẫn có tên dù cầu thủ này chưa về nước.

Tuy nhiên, ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng vào ngày 25/5 tới, Hồng Quân sẽ về Việt Nam để kịp hội quân cùng U23. Đây không phải là lần đầu tiên tiền đạo gốc CH Séc được gọi lên tuyển, nhưng đây lại là lần đầu Hồng Quân được khoác áo U23. Trong số các gương mặt được HLV Hoàng Văn Phúc gọi lên tuyển lần này, Hồng Quân cũng là cầu thủ được đặt kỳ vọng nhất sẽ giúp U23 chơi thành công tại SEA Games tới.

Cả Hoàng Thịnh lẫn Văn Thắng đều có tên ở danh sách tập trung lần này
Cả Hoàng Thịnh lẫn Văn Thắng đều có tên ở danh sách tập trung lần này

Trong bản danh sách được HLV Hoàng Văn Phúc công bố chiều nay, đáng chú ý có tới 5 cầu thủ SL Nghệ An được gọi lên tuyển. Như vậy, SL Nghệ An chính là CLB có số cầu thủ nhiều nhất ở đợt tập trung lần này. 5 tuyển thủ là thủ môn Nguyên Mạnh, trung vệ Mạnh Hùng, hậu vệ phải Đình Hoàng, tiền vệ Hoàng Thịnh và Phi Sơn.

Trong 5 gương mặt này, tân binh Phi Sơn chính là người được hy vọng sẽ đá cặp cùng Hồng Quân trên hàng công. Ở lần tập trung tuyển Việt Nam hồi đầu năm, Phi Sơn đã không có tên, dù tiền đạo này chơi rất ấn tượng tại giải U21 quốc tế 2012, giúp chủ nhà Việt Nam giành ngôi vô địch.

Ngoài SL Nghệ An, Than Quảng Ninh cũng lần đầu tiên góp mặt tới 4 cầu thủ, gồm thủ môn Tuấn Linh, trung vệ Tiến Duy, tiền vệ Hải Huy, Minh Tuấn. Đây là một điều khá bất ngờ bởi chưa bao giờ đội bóng đất Mỏ lại có nhiều cầu thủ lên tuyển như thế. Hiện tại, Than Quảng Ninh đang chơi rất thăng hoa tại giải hạng Nhất với vị trí dẫn đầu BXH.

Có thể nhận thấy, HLV Hoàng Văn Phúc đã trao cơ hội cho rất nhiều những cầu thủ trẻ, có năm sinh từ năm 1993-1990. Nhiều cầu thủ có cơ hội tham dự 2 kỳ SEA Games. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, dù các cầu thủ trẻ đang chơi tốt ở CLB, nhưng lên tuyển là một câu chuyện hoàn toàn khác. “Họ cần thời gian để rèn giũa thêm. Hai trận giao hữu sắp tới sẽ là cơ hội để tất cả thể hiện năng lực của mình. Cơ hội sẽ chia đều cho tất cả những ai biết nỗ lực phấn đấu”, ông Phúc nói.

Bên cạnh các tân binh, HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục trao cơ hội cho các cựu binh như: thủ môn Bửu Ngọc, trung vệ Thanh Hào (TĐCS.ĐT), trung vệ Tiến Thành (XM V.HP), tiền vệ Mạnh Dũng, Danh Ngọc (V.NB), Văn Thắng (Thanh Hóa), Văn Quyết (HN T&T)...

Theo kế hoạch, U23 sẽ tập trung tại Hà Nội vào ngày 28/5 tới, sau đó sẽ có trận giao hữu với CLB Kashima Antlers (Nhật Bản) vào ngày 4/6. Sau trận giao hữu này, toàn đội sẽ di chuyển vào TP.HCM để đá giao hữu với U23 Myanmar vào ngày 11/6.

Danh sách đội U23 Việt Nam

HLV trưởng: Hoàng Văn Phúc
Các trợ lý: Lê Tuấn Long, Phùng Thanh Phương, Quách Ngọc Minh
Bác sỹ: Vũ Trọng Hạnh, Tuấn Nguyên Giáp

Thủ môn: Trần Bửu Ngọc (TĐCS Đồng Tháp), Trần Nguyên Mạnh (SLNA), Huỳnh Tuấn Linh (Than QN)
Hậu vệ: Phạm Mạnh Hùng, Trần Đình Hoàng (SLNA), Đinh Tiến Thành (XM V.HP), Nguyễn Xuân Hùng (Hà Nội T&T), Nguyễn Tiến Duy (Than QN), Lê Quang Hùng (V.NB), Dương Thanh Hào (TĐCS Đồng Tháp),
Tiền vệ: Nguyễn Thanh Hiền (TĐCS.ĐT), Nguyễn Hữu Phúc (Trẻ BĐ HN), Nguyễn Hải Huy (Than QN), Ngô Hoàng Thịnh (SLNA), Nguyễn Huy Hùng (Hà Nội), Vũ Minh Tuấn (Than QN), Hoàng Danh Ngọc, Trần Mạnh Dũng (V.NB) Đồng Tháp), Lê Văn Thắng (Thanh Hóa), Trần Phi Sơn (SLNA) Giang Trần Quách Tân (Trẻ SHB ĐN).
Tiền đạo: Ngân Văn Đại (CLB Hà Nội), Mạc Hồng Quân (LĐBĐ VN), Hà Minh Tuấn (Trẻ SHB ĐN), Nguyễn Văn Quyết (HN T&T), Lê Hoàng Thiên (HA.GL).

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X