Thứ Năm, 28/03/2024Mới nhất
Zalo

HLV Hoàng Văn Phúc và ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam: Đời ngỡ là mơ

Thứ Tư 16/01/2013 09:57(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thời còn là cầu thủ, ông Hoàng Văn Phúc chơi ở vị trí trung vệ và từng khoác áo 3 đội bóng nổi tiếng của Việt Nam trong thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước là Thể Công, Quân khu 3 và Đường sắt Việt Nam.

Sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ, Hoàng Văn Phúc chuyển sang cầm quân bắt đầu từ năm 2000. Trong 5 năm đầu tiên (từ 2000 đến 2005), ông Hoàng Văn Phúc làm phó cho các HLV trưởng Lê Thụy Hải, Hoàng Gia, Mauricio Luis từ thời Tổng cục Đường sắt đến LG.ACB rồi Hà Nội.ACB. Với kinh nghiệm và chuyên môn tích lũy sau 5 năm cùng tinh thần tận tụy với công việc, bắt đầu từ mùa giải 2006, ông Phúc được bầu Kiên tin tưởng trao cho trọng trách làm HLV trưởng HN.ACB.

HLV Hoàng Văn Phúc khi cùng với ĐT U16 Việt Nam thành công trở về từ giải U16 Đông Nam Á mở rộng năm 2010.
HLV Hoàng Văn Phúc khi cùng với ĐT U16 Việt Nam thành công trở về từ giải U16 Đông Nam Á mở rộng năm 2010.

Ở một đội bóng phức tạp như HN.ACB, việc tồn tại được tới hơn 2 năm trên chiếc ghế nóng như HLV Hoàng Văn Phúc có thể coi là chuyện “xưa nay hiếm”. Đáng tiếc là thành tích của đội bóng mà HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt lại sa sút dần theo từng năm.

Trong hơn 2 mùa giải dẫn dắt HN.ACB, tổng cộng HLV Hoàng Văn Phúc đã trải qua 60 trận đấu tại V-League với kết quả: thắng 18 trận, hòa 18 trận và thua 24 trận, đạt hiệu suất 40% - một thành tích khá khiêm tốn, để rồi cuối cùng khép lại sau trận thua 1-3 ngay trên sân nhà trước B.Bình Dương ở vòng 10 của V-League 2008, kéo theo việc HLV Hoàng Văn Phúc từ chức (thay thế bằng HLV Hoàng Gia). Dấu ấn duy nhất mà ông Phúc để lại sau hơn 2 năm dẫn dắt đội bóng của bầu Kiên ở sân chơi hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam là danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng 4 tại V-League 2006.

Sau khi chia tay HN.ACB, HLV Hoàng Văn Phúc chuyển sang làm công tác đào tạo trẻ ở VFF và dường như đây là một quyết định đúng đắn và hợp lý đối với ông thầy sinh năm 1964 này. Lý do là bởi gần như ngay lập tức, ông Phúc đã gặt hái được thành công khi giúp U16 Việt Nam giành chức vô địch giải U16 Đông Nam Á năm 2008.

2 năm sau, cái duyên đào tạo trẻ của ông Phúc lại được phát huy khi ông dẫn dắt U16 Việt Nam tạo nên cú sốc lớn tại giải U16 Đông Nam Á mở rộng, khi thắng U16 Trung Quốc tại vòng bảng và trong trận chung kết để bước lên ngôi vô địch. Tiếp đó năm 2011, HLV Hoàng Văn Phúc lại dẫn dắt U19 Việt Nam thi đấu thành công khi vượt qua các đối thủ trong bảng để giành tấm vé duy nhất tham dự VCK giải U19 châu Á 2012.

Được mời về cầm quân ở đội hạng Nhất Hà Nội (giờ là Trẻ HN.T&T), ông Phúc lại đóng góp công lớn giúp đội bóng này giành ngôi á quân giải hạng Nhất 2012 kèm chiếc vé thăng hạng chuyên nghiệp mùa giải 2013 (nhưng sau đó đội bóng này không được chuyển giao nên đã xin quay trở lại giải hạng Nhất).

Cũng trong năm 2012, HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục chứng tỏ cái duyên của mình với bóng đá trẻ khi dẫn dắt các cầu thủ trẻ U22 Việt Nam chơi khởi sắc tại Cúp truyền hình Bình Dương-BTV Cup 2012, giành chiến thắng ấn tượng 2-1 trước Chonburi (Thái Lan), 6-1 trước SG.XT và chỉ chịu thất bại 0-2 trước đội chủ nhà B.Bình Dương trong trận chung kết.

HLV Hoàng Văn Phúc

Sinh năm 1964 tại Hà Nội

Sự nghiệp cầu thủ 

Vị trí: Trung vệ
1976-1983: Thể Công
1983-1989: Quân khu 3
1990-1996: Đường sắt Việt Nam

Sự nghiệp HLV

2000-2005: HLV phó HN.ACB
2006-2008: HLV trưởng HN.ACB
2008-2010: HLV trưởng ĐT U16 Việt Nam
2011: HLV trưởng ĐT U19 Việt Nam
2011-2012: HLV trưởng đội Hà Nội
2012: HLV trưởng đội U22 Việt Nam
2013: HLV trưởng ĐT Việt Nam


 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X