Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

HLV Hoàng Văn Phúc sẽ nhận lương khiêm tốn

Thứ Sáu 05/04/2013 10:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

VFF sẽ không mời ông Phúc bằng mức lương cao mà tạo điều kiện cho ông có công việc ổn định ở Liên đoàn.

Từ sau trận đấu của tuyển Việt Nam với Hong Kong (Trung Quốc) đến nay, VFF và HLV Hoàng Văn Phúc vẫn chưa làm việc với nhau để chốt lại những vấn đề quan trọng trong hợp đồng. Tuy nhiên, tất cả chỉ là vấn đề thời gian bởi cả hai bên đều xác định sẽ là người của nhau. Bản thân VFF không có sự lựa chọn nào khác bởi các HLV nội được đánh giá cao như Huỳnh Đức, Hữu Thắng, Hoàng Anh Tuấn… đều đã từ chối. Bản thân ông Phúc cũng sắp hết hạn hợp đồng với CLB Hà Nội.

Ông Hoàng Văn Phúc sắp trở thành HLV tuyển Việt Nam
Ông Hoàng Văn Phúc sắp trở thành HLV tuyển Việt Nam

Có lẽ đó là lý do mà thời gian qua, một số quan chức VFF đã dành những lời động viên sau hai thất bại của tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2015. Trong số các quan chức này, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ là người ủng hộ việc VFF ký hợp đồng với HLV Hoàng Văn Phúc.

Theo người đứng đầu của VFF, việc tuyển Việt Nam thất bại ở hai trận đấu vừa qua chưa nói lên được điều gì. Vòng loại Asian Cup 2015 là giải đấu mà tuyển Việt Nam không có nhiệm vụ rõ ràng, khi đứng giữa mục tiêu đi tiếp vào vòng hai và trẻ hoá lực lượng. Chưa kể, đội tuyển cũng thiếu vắng nhiều trụ cột và đặc biệt là thời gian làm việc với đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc quá ngắn. Ông Phúc cũng chưa nhận được sự hỗ trợ tốt nhất của các ban chuyên môn và Hội đồng HLV quốc gia.

Vẫn có một vài ý kiến lăn tăn về năng lực của HLV Hoàng Văn Phúc, nhưng quan điểm của VFF vẫn là sẽ ký hợp đồng với HLV người Hà Nội. Trong tháng 4 này, ông Phúc sẽ là người tự do, sau khi hết hạn hợp đồng với CLB Hà Nội ở giải hạng Nhất. Chính vì thế, nếu không có gì thay đổi, lễ ký kết sẽ được tiến hành trong tháng 5 tới, tức là trước thời điểm VFF tổ chức Đại hội VII.

“Tôi cho rằng cần thiết phải ký một hợp đồng dài hạn với HLV Hoàng Văn Phúc. Ông Phúc có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng HLV quốc gia đưa ra đề án xây dựng đội tuyển lâu dài, hướng tới các mốc cụ thể như SEA Games, vòng loại World Cup, Olympic…", ông Hỷ cho rằng bóng đá Việt Nam cần có những tầm nhìn xa hơn, nên việc ký hợp đồng dài hạn với “tướng” Phúc cũng là điều rất hợp lý.

Ông Hỷ tiết lộ VFF sẽ chỉ trả cho HLV Hoàng Văn Phúc với mức lương không quá 100 triệu một tháng. HLV nội gần nhất dẫn dắt tuyển Việt Nam là ông Phan Thanh Hùng cũng nhận mức lương hơn 100 triệu mỗi tháng. Trước đó, VFF từng tuyên bố sẽ trả mức lương 200 triệu đồng cho HLV nội nào đồng ý lên tuyển làm chuyên trách.

Giải thích về mức lương khá thấp với HLV Hoàng Văn Phúc, ông Hỷ cho biết lương chỉ là một yếu tố hấp dẫn trong hợp đồng. Sắp tới, VFF sẽ tạo điều kiện cho HLV Hoàng Văn Phúc làm thêm một số công việc tại VFF và tương lai được đảm bảo lâu dài và ổn định.

Trong khi đó, về mục tiêu tại SEA Games 27 tới, ông Hỷ khẳng định U23 Việt Nam nhất thiết phải vào đến chung kết chứ không phải bán kết như HLV Hoàng Văn Phúc đề ra. Theo ông Hỷ, vào bán kết thì cũng chỉ là vượt qua vòng bảng, U23 cần có những mục tiêu cao hơn tại sân chơi khu vực.

(Theo Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X