Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

HLV Hoàng Anh Tuấn tự tin vào chức vô địch U18 Đông Nam Á

Thứ Bảy 02/09/2017 16:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau khi trải qua hành trình tại U20 World Cup 2017, HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục dẫn dắt lứa trẻ Việt Nam dự U18 Đông Nam Á với mục tiêu cao nhất.


Vào ngày 4/9 tới đây, giải U18 Đông Nam Á sẽ diễn ra tại Yangon, Myanmar và kết thúc vào ngày 17/9. Các cầu thủ U18 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông Hoàng Anh Tuấn sẽ nằm cùng bảng với chủ nhà Myanmar, Indonesia, Philippines và Brunei. Toàn đội sẽ ra quân vào ngày 7/9 gặp U18 Brunei.
 
Chia sẻ về tình hình toàn đội, HLV gốc Khánh Hòa cho biết: “U18 Việt Nam đã phần nào chứng tỏ được bản thân trong những trận giao hữu vừa qua, về khả năng sáng tạo, phối hợp và dứt điểm. Tuy nhiên các cầu thủ trẻ thường không làm chủ được tình huống và rất dễ hưng phấn. Tôi rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ các cầu thủ bởi nếu không, họ dễ bị phạm luật và chịu những hậu quả đáng tiếc. Thành tích là điều quan trọng, nhưng làm người cũng quan trọng không kém.”
 
HLV Hoang Anh Tuan
HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ dẫn đội tham dự giải U18 Đông Nam Á

Trả lời về những áp lực sau chiến tích giúp U19 Việt Nam tham dự U20 World Cup, ông thầy 49 tuổi chia sẻ: “Tôi không phải con người sống bởi ánh hào quang. Mục tiêu trước mắt của tôi là U18 Việt Nam vượt qua vòng bảng. Brunei và Philippines là những đối thủ yếu, và chúng tôi phải cạnh tranh quyết liệt với Indonesia và Myanmar để lọt vào bán kết. Chúng tôi đặt mục tiêu đi đến trận đấu cuối cùng, và nếu đoạt chức vô địch thì quá tuyệt vời.”

Vào chiều nay (2/9), toàn đội sẽ lên đường sang Myanmar để tham dự U18 Đông Nam Á.
 

Danh sách ĐT U18 Việt Nam dự VCK U18 Đông Nam Á:


Thủ môn (3): Y Eli Niê (Đăk Lăk), Dương Tùng Lâm (Hà Nội FC), Trương Thái Hiếu (PVF).

Hậu vệ (8): Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới, Nguyễn Hữu Tuấn (Hà Nội), Lê Văn Xuân, Liễu Quang Vinh (PVF), Thái Bá Sang, Mai Sỹ Hoàng (SLNA), Phùng Văn Vĩ (An Giang).

Tiền vệ (9): Nguyễn Tấn Việt, Phạm Văn Luân (Sanna Khánh Hòa), Lê Xuân Tú, Nguyễn Hồng Sơn (PVF), Trần Danh Trung, Nguyễn Hữu Thắng, Trương Tiến Anh (Viettel), Trần Bảo Toàn (HAGL).

Tiền đạo (3): Nguyễn Khắc Khiêm (PVF), Lê Văn Nam (Hà Nội), Lê Minh Bình (HAGL).
 


Lịch thi đấu vòng bảng (giờ Việt Nam):


15h30 ngày 7/9: U18 Brunei vs U18 Việt Nam (Sân Thuwunna)

15h30 ngày 9/9: U18 Việt Nam vs U18 Philippines (Sân Thuwunna)

15h30 ngày 11/9: U18 Indonesia vs U18 Việt Nam (Sân Thuwunna)

18h30 ngày 13/9: U18 Myanmar vs U18 Việt Nam (Sân Thuwunna)


Đoàn Văn Hậu sẽ không cùng U18 Việt Nam tham dự giải Đông Nam Á 2017
HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận U18 Việt Nam khó có sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu tại Giải U18 Đông Nam Á 2017 khởi tranh đầu tháng 9 tới.
Nguyệt Anh – TTVN 
 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X