Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Bảng xếp hạng FIFA tháng 8: ĐT Việt Nam tụt hạng thê thảm

Thứ Sáu 09/08/2013 05:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trên bảng xếp hạng FIFA mới công bố ngày 8/8, Đội tuyển Việt Nam tiếp tục quá trình rơi tự do xuống vị trí 156 và giảm 11 bậc so với tháng trước.\

Tuyển Việt Nam tụt hạng mạnh không phải vì trận thua 1-7 trước Arsenal
Tuyển Việt Nam tụt hạng mạnh không phải vì trận thua 1-7 trước Arsenal

Ở bảng xếp hạng lần trước, tuyển Việt Nam vẫn còn đứng ở vị trí thứ ba khu vực và chỉ kém đội thứ nhì Philippines số điểm sít sao. Tuy nhiên, số điểm của tuyển Việt Nam đã giảm đến 43 điểm chỉ sau một tháng và nên đã rớt xuống dưới vị trí của Singapore. Cụ thể, tuyển Việt Nam chỉ còn 139 điểm và đứng thứ 156 trên bảng xếp hạng FIFA. Nếu chỉ tính riêng 46 đội bóng châu Á thì đội tuyển của HLV Hoàng Văn Phúc đứng thứ 29, kém cả một số đội bóng có khá yếu như Afghanistan, Maldives.

Trong khu vực Đông Nam Á, cả 3 đội đứng đầu là Thái Lan, Philippines và Singapore đều tăng thứ hạng, trong đó Philippines tăng mạnh nhất với 3 bậc. Hiện nay, Thái Lan đang đứng thứ 137 thế giới với 223 điểm, còn Philippines đứng thứ 141 thế giới với 208 điểm. Singapore đứng trên tuyển Việt Nam một bậc và cũng chỉ hơn 3 điểm (142 so với 139) nhưng với đà sa sút hiện nay thì có thể tuyển Việt Nam không giữ được khoảng cách này trong những tháng sau. Malaysia cũng đang bám sát tuyển Việt Nam với khoảng cách chỉ 6 điểm và nếu đạt kết quả thuận lợi trong những tháng tới thì họ có thể san bằng cách biệt này.

Được biết, nguyên nhân khiến tuyển Việt Nam rớt thứ hạng mạnh và mất đến 43 điểm chỉ sau một tháng là do toàn bộ thành tích ở Vòng loại World Cup 2014 diễn ra vào tháng 7/2011 đều bị chuyển xuống tính hệ số 0,3 thay vì 0,5 như ở tháng trước. Thứ hạng 156 hiện tại được xem là đúng với thực lực của bóng đá Việt Nam hơn là thứ hạng ảo đứng đầu Đông Nam Á hồi đầu năm nay. Riêng trận thua Arsenal 1-7 trên sân Mỹ Đình ở tháng vừa qua không ảnh hưởng đến thứ hạng bởi FIFA chỉ tính những trận đấu giữa các đội tuyển quốc gia với nhau.

BXH Tốp 10 thế giới

1 - Tây Ban Nha
2 - Đức
3 - Colombia
4 - Argentina
5 - Hà Lan
6 - Italia
7 - Bồ Đào Nha
8 - Croatia
9 - Brazil 
10 - Bỉ

BXH khu vực Đông Nam Á

137 - Thái Lan
141 - Philippines
155 - Singapore
156 - Việt Nam   
162 -  Malaysia   
165 -  Myanmar 
169 - Indonesia   
172  - Lào  
183  - Brunei
183  - Timor-Leste  
199  -  Campuchia   


(Theo Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X