Thứ Tư, 17/04/2024Mới nhất
Zalo

Ai bảo bầu Đức phá vỡ luật im lặng?

Thứ Năm 07/09/2017 06:41(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Họa từ miệng mà ra. Sự im lặng của những người có trách nhiệm về thất bại của U22 Việt Nam tại Sea Games 29 cũng bắt nguồn từ chính điều này.

 
"Bộ trưởng không nói chứ không phải là nói không có" - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến giải thích về thông tin em chồng Bộ trưởng Bộ Y tế giữ chức danh Phó giám đốc VN Pharma, công ty bị phanh phui nhập lô thuốc chữa ung thư giả. Trước đó trong nỗ lực xoa dịu dư luận với nghi vấn liệu có liên quan đến Bộ trưởng và gia đình, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói: "Trong gia đình tôi không ai tham gia công ty này cả… Tôi khẳng định là công ty này không liên quan gì đến người thân của tôi ”.
 
Ai bao bau Duc pha vo luat im lang hinh anh
Bầu Đức là người duy nhất tuyên bố từ chức sau thất bại của U22 Việt Nam.

Chỉ vì "lỡ" nói không có người nhà nằm trong VN Pharma nên Bộ Trưởng Kim Tiến đang chịu áp lực từ dư luận. Các lãnh đạo VFF có lẽ hiểu được một câu nói không đúng trong thời điểm nhạy cảm sẽ đẩy sự việc đi càng xa hơn. Thế nên chẳng ai dám phá vỡ "luật Omerta" để tiếp tục giữ sự im lặng, bất chấp người hâm mộ đang chờ câu trả lời thuyết phục về việc ai sẽ phải chịu trách nhiệm sau thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29.
 
Cho đến giờ, chỉ có Phó chủ tịch phụ trách tài chính của VFF, ông bầu Đoàn Nguyên Đức tuyên bố sẽ từ chức để giữ lời hứa. Phó chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại, ông Nguyễn Xuân Gụ lên tiếng thay mặt cho VFF xin lỗi về thất bại. Còn những người khác trực tiếp hơn, phụ trách về chuyên môn thì im lặng vì nhiều lý do rất "chính đáng".
 
Hồi đầu năm 2016, bầu Đức cho rằng nếu không vô địch SEA Games 29 thì 80% thường trực nên từ chức để nhường cho người giỏi hơn làm. Điều đó có nghĩa là ngoài ông Trần Anh Tú làm futsal ra, tính cả bầu Đức thì bốn thành viên hiện tại của thường trực VFF nên từ chức.
 
Hai vị còn lại trong thường trực VFF là Chủ tịch Lê Hùng Dũng và Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn đều chưa có bất kỳ động thái nào. Rõ ràng ông  Dũng hay ông Tuấn là người phải chịu trách nhiệm trực tiếp hơn về thất bại của U22 Việt Nam. Thế nhưng cả hai ông đều không lên tiếng, cũng không có động thái từ chức như lời kêu gọi trước đó của bầu Đức. Chủ tịch Lê Hùng Dũng thì xin nghỉ chữa bệnh gần hai năm nay nên vai trò của ông tại VFF vốn đã cực kỳ mờ nhạt, còn PCT Trần Quốc Tuấn sau khi chứng kiến thất bại của tuyển U22 đã chạy sang chụp ảnh lưu niệm cùng đội... bóng đá nữ, khi thầy trò ông Mai Đức Chung giành huy chương vàng.

Ai bao bau Duc pha vo luat im lang hinh anh 2
Ông Trần Quốc Tuấn chụp ảnh cùng ĐT bóng đá nữ sau khi giành HCV.
Theo dự kiến, Ban thường trực VFF sẽ họp mổ xẻ thất bại của tuyển U22 Việt Nam sau dịp nghỉ lễ 2/9. Với sự im lặng như thế, ai cũng hiểu sẽ chẳng vị nào chấp nhận lời kêu gọi từ chức của bầu Đức, dù thời điểm ông bầu phố núi tuyên bố "80% thường trực nên từ chức", chẳng vị nào tỏ thái độ đồng ý hay không đồng ý. Chủ tịch Lê Hùng Dũng có cớ thoái thác với lý do đang chữa bệnh, PCT Nguyễn Xuân Gụ có thể viện lý do chỉ phụ trách truyền thông, không chịu trách về chuyên môn. Còn ông Trần Quốc Tuấn có thể lấy thành công của ĐT bóng đá nữ cùng tấm ảnh chụp chung sau khi giành HCV SEA Games để biện minh cho thất bại của tuyển U22.
 
Xét cho cùng, chỉ có bầu Đức "dại" vì lỡ miệng tuyên bố dám chịu trách nhiệm, tuyên bố từ chức sau thất bại của SEA Games 29. Rốt cuộc sau thất bại, bầu Đức sẽ trở thành tấm lá chắn cho VFF để đổ trách nhiệm, để VFF biện minh rằng đã có người phải rời ghế sau thất bại.
 
Thực ra một thất bại cũng không phải điều gì quá ghê gớm. Vấn đề là Liên đoàn tiếp tục đánh mất lòng tin với một loạt vấn đề nhức nhối của bóng đá Việt Nam không được khắc phục, thậm chí còn biến hóa tinh vi hơn như chất lượng V-League, bạo lực sân cỏ, dàn xếp tỉ số hay cả câu chuyện bi hài về trọng tài,...
 
Ai bảo bầu Đức lỡ miệng. Ai bảo ông phá vỡ luật im lặng.

Các tin bài bóng đá Việt Nam mới nhất trên Bongda24h.vn
Tuyển Việt Nam chật vật thắng Campuchia: Sự vụng về của HLV Mai Đức Chung
Tối 5/9 vừa qua, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước ĐT Campuchia. Như vậy, HLV tạm quyền Mai Đức Chung đã hoàn thành xong nhiệm vụ chữa cháy khẩn cấp...
Bầu Đức giữ lời, học viện HAGL JMG tuyển sinh khóa mới
CLB HAGL đang rục rịch triển khai kế hoạch tuyển sinh khóa tiếp theo của học viện HAGL JMG với mục tiêu cải thiện sức mạnh CLB và xa hơn là nền bóng đá Việt...
Đội trưởng U22 Việt Nam gửi tâm thư về thất bại tại SEA Games
Giấc mơ giành huy chương vàng tại Malaysia đã kết thúc được nhiều ngày, nhưng đến bây giờ nỗi ám ảnh của nó vẫn đọng lại trong đầu các cầu thủ Việt Nam, trong...
HLV Mai Đức Chung khó dẫn dắt ĐT Việt Nam vào tháng 10 tới
Vì kế hoạch tập trung của ĐT U19 nữ Việt Nam, nhiều khả năng HLV Mai Đức Chung sẽ không thể tiếp tục đảm nhận vai trò HLV tạm quyền ĐT Việt Nam tại vòng loại...
Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam - Vòng 17 V-League 2017
Lịch thi đấu bóng đá V-League vòng 17, cuối tuần này bóng đá Việt Nam sẽ trở lại với những trận đấu đáng chú thuộc vòng 17 giải vô địch quốc gia.
HLV Vitorino: Trình độ ĐT Việt Nam chỉ ngang Campuchia
Ông Leonardo Vitorino cho rằng các học trò đã tạo ra thế trận rất tốt trước tuyển Việt Nam, tuy nhiên việc mất tập trung vào cuối trận đã khiến Campuchia trả...
Các chuyên gia nói gì về chiến thắng nhọc của ĐT Việt Nam trên đất Campuchia?
Các chuyên gia bóng đá Việt đã đưa ra quan điểm của mình sau khi chứng kiến trận thắng nhọc của ĐT Việt Nam trên đất Campuchia

 
Như Đạt (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X