Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

World Cup 2018 khiến V-League mất khách và nhiệm vụ của ĐT Olympic Việt Nam

Thứ Bảy 28/07/2018 10:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
World Cup 2018 gần như hoàn toàn đánh bay hiệu ứng U23 Việt Nam khỏi V-League. Giờ thì đội tuyển Olympic phải thực hiện sứ mệnh kéo khán giả đến sân bằng cuộc hành trình tại ASIAD 2018.

World Cup đánh bật hiệu ứng U23

Trong 5 vòng đầu tiên khi hiệu ứng U23 Việt Nam vẫn còn mạnh, V-League 2018 chứng kiến sự bùng nổ của lượng khán giả đến sân. Tổng cộng 353.000 lượt khán giả đến sân ở 5 vòng đầu tiên, trung bình 70.600 người mỗi vòng. Trong giai đoạn sau đó, lượng khán giả đến sân dần sụt giảm.
 
San Thien Truong lap ky luc ve luong khan gia den san o vong 1 V-League 2018.
Sân Thiên Trường từng lập kỷ lục về lượng khán giả đến sân ở vòng 1 V-League 2018.

Từ vòng 6-13 trước thời điểm World Cup 2018 diễn ra, lượng khán giả đến sân là 366.200, trung bình 45.775 người mỗi vòng. Và đến khi World Cup 2018 khởi tranh, sự tác động của giải đấu lên V-League có thể thấy rõ thông qua lượng khán giả đến sân sụt giảm cực mạnh.
 
30.500 là lượng khán giả trung bình đến sân kể từ vòng 14-20 V-League 2018, trùng với thời điểm khi World Cup diễn ra và dư âm kéo theo sau đó. 
 
Để thấy rõ tác động của World Cup tới V-League, hãy nhìn lượng khán giả sụt giảm ở những sân đấu vốn đông khách mùa này như Hàng Đẫy, Pleiku hay Hòa Xuân. Tính từ cột mốc vòng 14, cả ba sân đấu này đều có sự sụt giảm đáng kể về lượng khán giả đến sân. 
 
Sân Hàng Đẫy hai trận ở vòng 14 và 19 có lượng khán giả đến sân đông nhất trong giai đoạn này cũng dừng ở mức 8.000, trong khi các vòng trước đó chưa bao giờ dưới 9.000 người đến sân mỗi trận. Sân Pleiku hai vòng 16 và 18 đón 7.000 khán giả, bằng mức thấp nhất ở giai đoạn trước tại vòng 11. 
 
San Hang Day vang han trong tran dau giua Ha Noi vs Binh Duong.
Sân Hàng Đẫy vắng hẳn trong trận đấu giữa Hà Nội vs Bình Dương.

Còn Thiên Trường - sân đón nhận lượng khán giả trung bình cao nhất tại V-League 2018 (12.100 người mỗi trận) - cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng của World Cup. Nếu không tính vòng 20 bị phạt, vòng 16 sân Thiên Trường đón lượng khán giả cao nhất là 11.000, cũng chỉ bằng mức thấp nhất trong giai đoạn trước World Cup.
 
Trận bán kết lượt đi Cúp quốc gia 2018 trên sân Hàng Đẫy một lần nữa là minh chứng cho thấy sức ảnh hưởng của World Cup với các khán đài quốc nội. Lượng khán giả đến sân trận này chỉ là 3.500 người.

Cần cú hích từ ĐT Olympic Việt Nam

Ai cũng thấy rõ để khán đài quốc nội đông khách trở lại dù chỉ còn 6 vòng đấu, cách tốt nhất là ĐT Olympic Việt Nam làm tốt tại ASIAD 2018. Rơi vào bảng đấu được nhận định không quá khó với Nhật Bản chỉ mang đội U21, Nepal và Pakistan đều là những đối thủ ngang tầm, cơ hội để thầy trò HLV Park Hang Seo vượt qua vòng bảng là rất lớn.
 
Ngay sau trận đấu với Bình Dương, Đỗ Hùng Dũng tiết lộ sẽ cùng các đồng đội ở Hà Nội có tên trong danh sách triệu tập sang trung tâm đào tạo PVF ở Hưng Yên ngay trong đêm để tập trung cùng đội tuyển. Đáng lưu ý là trước đó, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Quyết,... vừa phải đội mưa thi đấu với Bình Dương.
 
Nhiệm vụ của ĐT Olympic Việt Nam Đánh tan hiệu ứng của World Cup hình ảnh
Nhiệm vụ của ĐT Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018 là rất lớn.

Điều đó cho thấy quyết tâm rất lớn của ĐT Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018. HLV Park Hang Seo cũng thừa nhận trước giải đấu rằng ông sợ bị người hâm mộ quay lưng nếu kết quả của ĐT Olympic kém thành công tại ASIAD 2018. Và đó cũng là nỗi lo chung của những người yêu bóng đá Việt Nam.
 
Có mặt tại sân Hàng Đẫy trong trận bán kết giữa Hà Nội với Bình Dương, phần đông anh em phóng viên bấm bụng bảo nhau rằng mong ĐT Olympic chơi tốt tại ASIAD 2018. Bởi cánh phóng viên thèm cảm giác đặc quánh tại các sân vận động như thời gian đầu mùa, thời điểm hiệu ứng U23 Việt Nam vẫn còn tác động mạnh.

Xem thêm những bài viết khác trên Bongda24h.vn về ĐT Olympic Việt Nam:

 
 
Như Đạt (TTVN)
 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X