Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Vượt qua Mỹ Đình, SVĐ Bung Karno được đánh giá cao nhất Đông Nam Á

Thứ Sáu 08/05/2020 11:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Trang chủ AFC đã công bố kết quả bình chọn SVĐ được yêu thích nhất khu vực Đông Nam Á với quá nửa số phiếu thuộc về SVĐ Bung Karno.
Mới đây, AFC đã đưa ra cuộc bình chọn SVĐ được yêu thích nhất khu vực Đông Nam Á gồm 5 đại diện là SVĐ Australia (Australia), SVĐ Bung Karno (Indonesia), SVĐ Bukit Jalil (Malaysia), SVĐ Rajamangala (Thái Lan) và SVĐ Mỹ Đình (Việt Nam). Sáng nay (7/5), AFC công bố kết quả cuộc bình chọn với thứ hạng cao nhất thuộc về SVĐ Bung Karno.

Vuot qua SVD My Dinh, SVD Bung Karno (Indonesia) duoc binh chon cao nhat Dong Nam A.
Vượt qua SVĐ Mỹ Đình, SVĐ Bung Karno (Indonesia) được bình chọn cao nhất Đông Nam Á.
 
SVĐ Bung Karno có số phiếu áp đảo với 58%, giành vị trí dẫn đầu một cách xứng đáng. Trang chủ AFC đã đưa ra lời giới thiệu về SVĐ Bung Karno là “nơi diễn ra các sự kiện thể thao sôi động và độc đáo hàng đầu khu vực”.
 
Theo thiết kế ban đầu, SVĐ Bung Karno có sức chứa lên đến 120.000 người nhưng sau cuộc cải tạo để chuẩn bị cho Asian Cup 2007, SVĐ này giảm xuống còn 80.000 người. Nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng đến bầu không khí trong sân do các CĐV tạo ra, khiến người ta gọi đây là “chảo lửa” Bung Karno.
 
Đứng tiếp theo trong cuộc bình chọn lần lượt là SVĐ Bukit Jalil (19%), SVĐ Australia (11%), SVĐ Rajamangala (8%) và SVĐ Mỹ Đình (4%). Việc SVĐ Mỹ Đình không được đánh giá cao có lẽ không quá khó hiểu khi có sức chứa thấp nhất trong số 5 SVĐ được AFC đưa ra, cũng như có thiết kế không đặc biệt ấn tượng.
 
N.D 

Xem thêm những bài viết khác trên Bongda24h.vn về SVĐ Mỹ Đình:


Mỹ Đình lọt top 5 SVĐ tốt nhất Đông Nam Á của AFC
Mới đây, trên trang chủ của AFC, LĐBĐ châu Á đã lựa chọn ra 5 sân vận động tốt nhất ở khu vực Đông Nam Á. Đáng chú ý, trong đó có “chảo lửa” Mỹ Đình của bóng...
ĐT Việt Nam sẽ vẫn được đá trên sân Mỹ Đình ở AFF Cup
Trước việc sân Mỹ Đình sắp bước vào đợt cải tạo lớn để chuẩn bị cho SEA Games 31 vào cuối năm sau, đại diện Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình khẳng định...
Kế hoạch mở rộng sân Mỹ Đình phục vụ SEA Games 31 có được thực hiện?
Trước việc sân Mỹ Đình luôn trong tình trạng quá tải ở những trận đấu lớn của thầy trò HLV Park Hang Seo, câu hỏi được đặt ra là liệu có đề án nâng cấp sân vận...
Hé lộ địa điểm tổ chức trận đấu giao hữu giữa ĐT Việt Nam và Iraq
Không phải Mỹ Đình như những thông tin ban đầu, địa điểm tổ chức trận đấu giao hữu giữa ĐT Việt Nam và Iraq dự kiến vào ngày 26/3 tới nhiều khả năng sẽ là sân...
ĐT U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Thái Lan trên sân chưa bằng 1/10 Mỹ Đình
Tại SEA Games 30, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có 3 cuộc đối đầu ở vòng bảng trên sân Binan gặp Brunei (25/11), Lào (28/11) và với Thái Lan (5/12).
Trợ lý khiếm nhã, HLV Nishino xin lỗi đồng nghiệp Park Hang Seo
Sau khi trở về Thái Lan, HLV Akira Nishino khẳng định sẽ xem lại hành vi khiêu khích của trợ lý Sasa Todic với HLV Park Hang Seo của tuyển Việt Nam tại trận...
 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X