Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Trận tranh Siêu cúp giữa Việt Nam vs Hàn Quốc có thể bị hoãn

Chủ Nhật 03/02/2019 10:09(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Trận tranh Siêu Cúp giữa hai nhà vô địch các khu vực giữa Việt Nam vs Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ bị hoãn khi bóng đá xứ kim chi đang xuất hiện nhiều vấn đề sau Asian Cup 2019.

Hàn Quốc thất bại ở Asian Cup 2019
 

Cùng với Iran và Nhật Bản, ĐT Hàn Quốc từng được đánh giá là ứng viên số một cho ngôi vô địch Asian Cup 2019. Tuy nhiên, Son Heung-min và các đồng đội gây thất vọng lớn khi bị ĐT Qatar - nhà vô địch Asian Cup 2019 - loại ở vòng tứ kết với tỉ số tối thiểu 0-1.

Phong do Son Heung Min trong mau ao DT Han Quoc khong duoc nhu ky vong.
Màn trình diễn của Son Heung Min và ĐT Hàn Quốc tại Asian Cup 2019 không được như kỳ vọng.
Màn trình diễn của ĐT Hàn Quốc tại giải đấu cũng không mấy thuyết phục. Thậm chí, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) phải thành lập một tổ điều tra độc lập về nguyên nhân đội tuyển nước này thi đấu không như kỳ vọng.
 
Trong đó, một loạt câu hỏi đặt ra như việc đội trưởng Son Heung-min có thi đấu hết mình? Tinh thần thi đấu của các cầu thủ tại giải? Sự chuẩn bị trước giải về cả mặt cọ xát trên sân cỏ, chế độ dinh dưỡng, chăm sóc y tế,...
 

Trận Việt Nam vs Hàn Quốc nhiều khả năng hoãn
 

Theo thỏa thuận của LĐBĐ Đông Nam Á và Đông Á vào cuối năm 2018, hai khu vực sẽ tổ chức một trận tranh Siêu cúp giữa 2 nhà vô địch. Trận Siêu cúp đầu tiên giữa hai vô địch dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3/2019 giữa Việt Nam (ĐKVĐ AFF Cup 2018) và Hàn Quốc (ĐKVĐ Cúp bóng đá Đông Á 2017).
 
DT Viet Nam 0-1 Nhat Ban
Trận tranh Siêu cúp giữa Việt Nam vs Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ phải lùi lịch.

Tuy nhiên, thời điểm này trùng với lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2020 - giải đấu rất quan trọng với bóng đá Việt Nam. Rất nhiều cầu thủ quan trọng thuộc ĐTQG như Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Tiến Linh, Đức Chinh,... sẽ góp mặt cùng ĐT U23 Việt Nam, đó là chưa kể HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á
 
Bản thân LĐBĐ Hàn Quốc cũng muốn mời một số đối thủ mạnh để đá giao hữu nhằm xốc lại tinh thần sau thất bại ở Asian Cup 2019 vào thời điểm này. KFA đang dự tính mời hai đối thủ mạnh ở khu vực Nam Mỹ để thi đấu cọ xát với đội tuyển nước này.
 
Do cả hai đội đều có những tính toán riêng nên LĐBĐ hai nước dự tính xin lùi ngày diễn ra trận tranh Siêu cúp đến tháng 6/2019. Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc đàm phán giữa LĐBĐ hai khu vực.
 

N.D (TTVN)


Xem thêm những bài viết khác trên Bongda24h.vn về ĐT Việt Nam:


Hà Nội FC đưa ra thông tin bất ngờ về việc Quang Hải sang Alaves
Sau khi xuất hiện thông tin Quang Hải sang Alaves, phía Hà Nội FC đã đưa ra phản hồi bất ngờ về việc cầu thủ tiềm năng bậc nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay...
ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2019: Bất ngờ cho Xavi và hành động của người Nhật
Dù chia tay Asian Cup 2019 với thất bại nhưng cả ĐT Nhật Bản và Việt Nam đều để lại ấn tượng tốt đẹp với những việc làm đằng sau cánh gà.
7 cầu thủ dự Asian Cup 2019 đủ điều kiện đá vòng loại U23 châu Á 2020
Sau Asian Cup, bóng đá Việt Nam chuẩn bị cho một giải đấu quốc tế quan trọng khác là vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra vào tháng Ba tại Thành phố Hồ Chí...
Sếp La Liga chỉ ra cầu thủ sẽ giúp bóng đá Việt Nam hiện thực giấc mơ World Cup
Trong một chia sẻ mới đây với giới truyền thông, đại diện giải La Liga tại Việt Nam, ông Brian Wright Vias đã tin tưởng tiền vệ Quang Hải hoàn toàn có thể giúp...
Quang Hải chuẩn bị thử sức ở La Liga, hàng loạt “fan phong trào” Alaves xuất hiện
Trước thông tin Quả bóng vàng Việt Nam 2018 sẽ có chuyến tập huấn ở Tây Ban Nha, rất nhiều CĐV ủng hộ CLB Alaves vì Quang Hải.
Thầy trò HLV Park Hang Seo thắng lớn ở cúp Chiến thắng 2018
HLV Park Hang Seo và những ngôi sao của ĐT Việt Nam như Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu đã được vinh danh tại cúp chiến thắng 2018 sau những thành tích ấn tượng...
 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X