Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Quang Hải, Đình Trọng, Trọng Hùng đã sẵn sàng cho VCK U23 Châu Á 2020

Thứ Năm 26/12/2019 14:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Sau 3 ngày nghỉ ngơi, ngày 25/12 vừa qua, toàn đội U23 Việt Nam đã có buổi tập luyện đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quang Hải, Đình Trọng và Trọng Hùng đã hoàn toàn bình phục chấn thương.

Ngày 25/12 vừa qua, U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân vận động Thống Nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh sau quãng tập huấn kéo dài 10 ngày tại Hàn Quốc.

Quang Hải, Đình Trọng, Trọng Hùng đã sẵn sàng cho VCK U23 Châu Á  hình ảnh
Quang Hải đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng cho VCK U23 Châu Á 2020

Về tình hình lực lượng, nhóm 3 cầu thủ dính chấn thương trước đó gồm Quang Hải, Đình Trọng và Trọng Hùng đã có thể trở lại tập luyện bình thường với các đồng đội khác. Trong khi đó, Thanh Thịnh có dấu hiệu bị đau nhẹ nên vẫn phải tập theo giáo áo riêng. Tuy nhiên, trả lời trước báo chí, HLV Park vẫn tự tin khẳng định cầu thủ của SHB Đà nẵng hoàn toàn có thể bình phục trước VCK U23 Châu Á 2020.

Trong Hung 25.12
Trọng Hùng đã trở lại tập luyện bình thường

Đây là tín hiệu hết sức đáng mừng đối với HLV người Hàn Quốc khi cả Quang Hải, Đình Trọng, Trọng Hùng và cả Thanh Thịnh đều là những phương án nhân sự đặc biệt quan trọng với U23 Việt Nam trong Giải đấu sắp tới. Đặc biệt, Thanh Thịnh nhiều khả năng sẽ là người được “chọn mặt gửi vàng” thay thế Đoàn Văn Hậu sau khi cầu thủ này không thể trở về tập trung cùng U23 Việt Nam.

Dinh Trong da hoan toan binh phuc 25.12
Đình Trọng đang rất khát khao thi đấu sau khi bỏ lỡ kì SEA Games lịch sử

Bên cạnh đó, ở VCK U23 Châu Á sắp tới, HLV Park sẽ không thể có được sự phục vụ của Trợ lý ngôn ngữ, Lê Huy Khoa vì lý do cá nhân. Ông Lê Huy Khoa là người vốn đã theo sát đội tuyển từ VCK U23 Châu Á 2018 hai năm về trước. Ông luôn truyền đạt rất tốt ý đồ của HLV người Hàn Quốc đến các học trò.

Chắc chắn sự vắng mặt của ông cũng sẽ phần nào ảnh hưởng đến các hoạt động của đội bởi sự xung đột về ngôn ngữ. Tuy nhiên, sau VCK U23 Châu Á, nhiều khả năng vị trợ lý này sẽ tiếp tục đồng hành cùng Đội tuyển ở các giải đấu khác. 

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ có 7 buổi tập tại TP.HCM. Ngày 27/12, đoàn quân của ông Park Hang Seo sẽ có trận thi đấu kín nội bộ. Sau đó, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với CLB Becamex Bình Dương tại SVĐ Thống Nhất vào ngày 28/12/2019. Ngay sau trận đấu, HLV Park chốt danh sách đăng ký 23 cầu thủ sang Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2020 từ ngày 1/1/2020.

AFC tiếp tục vinh danh Quang Hải trước thềm VCK U23 châu Á
Trang chủ LĐBĐ châu Á AFC vừa có bài viết vinh danh tài năng của tiền vệ Nguyễn Quang Hải sau những màn trình diễn ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2018.
Tân HLV Indonesia không muốn làm bại tướng của thầy Park
HLV Shin Tae-yong đã hy vọng không thua người đồng hương Park Hang Seo khi ĐT Indonesia chạm trán Việt Nam tại vòng loại World Cup vào năm sau.
Thầy Park nhận tin không vui trước thềm VCK U23 châu Á 2020
HLV Park Hang Seo vừa phải nhận một tin không vui khi trợ lý ngôn ngữ tiếng Hàn, Lê Huy Khoa bất ngờ xin vắng mặt ở giải đấu châu lục sắp tới.

Lịch thi đấu vòng bảng U23 Châu Á 2020



Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X