Thứ Ba, 23/04/2024Mới nhất
Zalo

Bị chê lương thấp, HLV Park Hang Seo vẫn đồng ý gia hạn hợp đồng

Thứ Năm 06/09/2018 10:57(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV Park Hang Seo đồng ý gia hạn hợp đồng trong trường hợp VFF đưa ra lời đề nghị, dù rằng mức lương của ông bị giới truyền thông Hàn Quốc đánh giá là thấp.

HLV Park Hang Seo đồng ý gia hạn hợp đồng

Sau thất bại ở SEA Games 29, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ký hợp đồng với HLV Park Hang Seo dẫn dắt ĐTQG và U23 Việt Nam, thay thế HLV Nguyễn Hữu Thắng. Hợp đồng được ký vào ngày 11/10/2017 với thời hạn 2 năm.
HLV Park Hang Seo đồng ý gia hạn hợp đồng  hình ảnh
HLV Park Hang Seo

Chiến lược gia người Hàn Quốc cho thấy sự "mát tay" khi giúp U23 Việt Nam giành ngôi á quân VCK U23 châu Á 2018, giúp ĐT Olympic lần đầu tiên lọt vào bán kết một kỳ ASIAD. ĐTQG Việt Nam đang hướng đến AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.
Khi được hỏi về vấn đề gia hạn hợp đồng, HLV Park Hang Seo cho biết: "Tất nhiên tôi đồng ý. Chắc các bạn muốn hỏi thế này để nhắc họ gia hạn hợp đồng với tôi phải không?"

Lương HLV Park Hang Seo thấp

Hiện tại, HLV Park Hang Seo đang nhận được mức lương 22.000 USD mỗi tháng, cao gấp đôi người tiền nhiệm Nguyễn Hữu Thắng (được cho vào khoảng 10.000 USD mỗi tháng). Tuy nhiên, giới truyền thông Hàn Quốc chê mức lương này thấp.
Trong khu vực Đông Nam Á, HLV người Tây Ban Nha - Luis Mila được LĐBĐ Indonesia trả mức lương 160.000 USD mỗi tháng để dẫn dắt đội tuyển nước này. HLV ĐT Thái Lan, Milovan Laye Bach đứng thứ hai với 100.000 USD mỗi tháng.
N.D (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X