Trong buổi đầu tập trung cùng ĐT U22 Việt Nam, Triệu Việt Hưng thừa nhận việc phải đá trên sân cỏ nhân tạo khiến các cầu thủ gặp khó khăn hơn nhiều.
Cầu thủ U22 Việt Nam nói về sân cỏ nhân tạo
Theo dự kiến của nước chủ nhà SEA Games Philippines 2019, môn bóng đá nam có thể sẽ thi đấu trên 3 sân cỏ nhân tạo tại thủ đô Manila. Việc này ảnh hưởng ít nhiều đến mục tiêu “săn vàng” của ĐT U22 Việt Nam khi thầy trò HLV Park Hang Seo vốn quen với việc tập luyện và thi đấu trên sân cỏ tự nhiên.
 |
Triệu Việt Hưng - cầu thủ U22 Việt Nam nói về sân cỏ nhân tạo trong đợt tập trung thứ hai. |
Về việc có thể phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo, Triệu Việt Hưng chia sẻ trước buổi tập chiều 22/7: “Tôi nghĩ đá sân cỏ nhân tạo khó hơn vì mặt sân cứng hơn, cách xử lí bóng cũng khó hơn. Để làm quen với sân cỏ nhân tạo, các cầu thủ thường mất một thời gian khá dài”.
“Tôi nghĩ thi đấu trên sân cỏ nhân tạo không thể nào tốt bằng sân cỏ tự nhiên. HAGL dù có sân cỏ nhân tạo nhưng đội cũng không tập nhiều, lâu lâu chỉ trời mưa mới vào đấy tập”.
Khoảng cách giữa các cầu thủ không lớn
HLV Park Hang Seo từng cho biết các đợt tập trung ngắn ngày chủ yếu chỉ gọi những cầu thủ ít được thi đấu ở V-League, cũng như đang chơi ở giải hạng Nhất. BHL U22 Việt Nam muốn trực tiếp kiểm tra chuyên môn của các cầu thủ, cũng như giúp rút ngắn khoảng cách với nhóm cầu thủ trụ cột.
Theo Triệu Việt Hưng, khoảng cách giữa hai nhóm cầu thủ không quá lớn: “Khoảng cách về trình độ có nhưng không lớn, cái thiếu nhất là có những cầu thủ được thi đấu nhiều, có người ít được thi đấu”.
Cầu thủ của HAGL thừa nhận những đợt tập trung ngắn ngày này khiến các cầu thủ khó tiếp thu hoàn toàn giáo án vì tập luyện cùng nhau quá ít. Dù vậy, Việt Hưng cho biết cầu thủ nào cũng cố gắng thể hiện mình để có cơ hội dự SEA Games 30 vào cuối năm.