Mauricio Pochettino cho rằng Chelsea nên bị tước chức vô địch Premier League mùa 2016/17 vì những vi phạm quy định tài chính và danh hiệu ấy phải được trao lại cho Tottenham, đội bóng mà ông dẫn dắt về nhì mùa giải đó.
![]() |
Nếu mọi chuyện diễn ra khác đi, Mauricio Pochettino có lẽ đã trở lại Tottenham trong mùa hè vừa qua. Spurs từng liên hệ và lời đề nghị ấy thực sự khiến ông dao động. Thậm chí khả năng CLB phải chơi ở Championship cũng không đủ để khiến ông chùn bước.
Thật vậy sao, Mauricio? Sau một kỳ World Cup cùng tuyển Mỹ, rồi trước đó từng dẫn dắt Chelsea và Paris Saint-Germain, ông vẫn sẵn sàng bắt đầu một chương mới ở giải hạng hai Anh?
“Có, tất nhiên,” Pochettino nói. “Tottenham… đó là CLB duy nhất mà tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. Dù họ ở bất kỳ hạng đấu nào.”
Bóng đá nhiều khi chỉ là câu chuyện của thời điểm và Pochettino lại một lần nữa phải nhìn lại việc những vì sao đã không đứng đúng vị trí. Đó là một chủ đề lặp đi lặp lại trong sự nghiệp huấn luyện của ông, cùng với việc luôn để mắt tới những cơ hội tốt hơn và cũng chẳng ngại thừa nhận điều đó.
Sau khi sa thải Thomas Frank vào tháng Hai, kế hoạch ban đầu của Tottenham là để Igor Tudor dẫn dắt tạm quyền đến hết mùa, rồi khi ấy mới đánh giá một danh sách ứng viên rộng hơn. Spurs hiểu rằng nếu muốn chọn Pochettino, họ buộc phải chờ bởi ông vẫn còn hợp đồng với tuyển Mỹ cho tới sau World Cup. Không có chuyện Pochettino bỏ dở thử thách ấy và bản thân ông cũng không muốn làm vậy.
Nhưng rồi cục diện thay đổi. Tudor thất bại, Tottenham chỉ còn hơn nhóm xuống hạng một điểm khi mùa giải còn bảy trận. CLB chuyển hướng sang Roberto De Zerbi, người trước đó từng từ chối họ sau khi Frank bị sa thải. De Zerbi vừa rời Marseille và muốn nghỉ ngơi nhưng Tottenham lúc này đưa ra một lời đề nghị dài hạn đủ hấp dẫn để ông không thể từ chối. Với Pochettino, cánh cửa trở lại nơi ông từng dẫn dắt suốt 5,5 năm từ 2014 và tạo ra một mối liên kết đặc biệt dường như đã khép lại.
“Vấn đề là thời điểm chưa bao giờ thực sự phù hợp,” Pochettino nói. “Khi tôi tự do thì chẳng có ai liên hệ. Đến lúc tôi đang làm việc thì họ lại liên hệ, nhưng tôi không thể đưa ra quyết định quay lại. Hơi thiếu may mắn một chút. Có thể một ngày nào đó các vì sao sẽ thẳng hàng và chuyện ấy xảy ra. Nếu tôi đang tự do thì tất nhiên tôi sẽ trở lại. Nhưng lúc đó tôi không tự do. Tôi đang chuẩn bị cho World Cup.”
Liệu cánh cửa Tottenham có thực sự mở cho Pochettino hay không? CLB vẫn khẳng định De Zerbi mới là mục tiêu số một của họ cho mùa hè, trước khi tình hình buộc họ phải hành động sớm hơn dự kiến. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời tuyệt đối. Nhưng có một điều rất rõ: những lời gợi mở kiểu này và sự cởi mở của Pochettino khi nói về chúng đã trở thành một phần trong câu chuyện của ông.
Nó cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn rất riêng. Trong một nền bóng đá mà thông điệp truyền thông thường được kiểm soát tới từng câu chữ, nơi các HLV nhiều khi bị trói chặt bởi quan điểm chính thức của CLB, việc nghe Pochettino thoải mái nói những điều như vậy lại mang đến cảm giác rất khác.
Pochettino, 54 tuổi, luôn có người theo đuổi kể từ khi bắt đầu gây dựng danh tiếng như một HLV cấp tiến và một nhà quản trị con người giàu sức hút tại Espanyol, nơi ông tiếp quản năm 2009. Ông luôn thích giữ các lựa chọn ấy ở gần mình và có lẽ sẽ luôn như vậy.
Liên đoàn bóng đá Mỹ có nên lo lắng? Pochettino vừa ký hợp đồng mới bốn năm, kéo dài tới World Cup 2030. Có lẽ đó không phải cách suy nghĩ lành mạnh. Tốt hơn hết, họ nên tập trung vào thực tế rằng mình đang sở hữu một trong những HLV hàng đầu và chấp nhận rằng một người như Pochettino đương nhiên sẽ luôn có nhiều lựa chọn.
Trong sự nghiệp của mình, Pochettino đã trải qua không ít khoảnh khắc kiểu “quay xe”, khi chỉ một chút khác biệt về thời điểm có thể đã dẫn tới một hướng đi hoàn toàn khác.
Tháng 11/2017, ông từng được liên hệ với Real Madrid khi Zinedine Zidane đứng trước nguy cơ bị sa thải. Nhưng HLV người Pháp vẫn trụ lại và cuối mùa còn vô địch Champions League. Hai ngày trước trận chung kết gặp Liverpool, Pochettino ký hợp đồng dài hạn mới với Tottenham. Chỉ năm ngày sau trận chung kết ấy, Zidane bất ngờ tuyên bố từ chức. Đó không phải lần đầu tiên và cũng không phải lần cuối cùng, Pochettino được liên hệ với Real Madrid.
Manchester United cũng nhiều lần cân nhắc ông. Họ từng xem xét Pochettino khi sa thải Louis van Gaal năm 2016, khi chia tay José Mourinho năm 2018 và chọn Ole Gunnar Solskjær theo dạng tạm quyền, rồi một lần nữa trước khi bổ nhiệm Erik ten Hag vào năm 2022.
Rồi còn tuyển Anh. Pochettino từng nằm trong số những cái tên được nhắc tới khi Liên đoàn bóng đá Anh tìm người kế nhiệm Sir Gareth Southgate sau Euro 2024. Theo lời Pochettino, ông đã cam kết với tuyển Mỹ từ tháng Tám năm đó, trước khi FA thực sự bắt đầu quá trình tìm HLV mới. Cuối cùng, họ chọn Thomas Tuchel.
Liệu một ngày nào đó Pochettino có cân nhắc dẫn dắt tuyển Anh? Ông hiểu quốc tịch Argentina của mình chắc chắn sẽ gây tranh luận, từ cuộc chiến Falklands cho tới lịch sử đối đầu giữa hai nền bóng đá. Không khí càng căng thẳng hơn khi Argentina thắng Anh 2-1 ở bán kết World Cup hồi tháng Bảy. Nhưng với Pochettino, đó không phải rào cản không thể vượt qua.
“Có thể, đúng vậy,” ông nói về khả năng dẫn dắt tuyển Anh. “Nếu vài năm nữa bạn hỏi tôi, thì có thể… nếu tôi nhận được lời đề nghị. Có một điều tôi không muốn, vì những người bên tuyển Mỹ sẽ giết tôi mất, đó là tiêu đề kiểu: ‘Mauricio đang cân nhắc công việc ở tuyển Anh’. Như thể tôi đang cân nhắc nó ngay bây giờ. Không. Không phải bây giờ. Chỉ là nếu sau này tôi đang tự do.”
![]() |
Mauricio Pochettino từng khẳng định ông không hề chạm vào Michael Owen trong pha bóng gây tranh cãi tại World Cup 2002
“Quan điểm của tôi là đây chỉ là bóng đá. Tôi là người đầu tiên cảm nhận sâu sắc cho người dân Argentina của mình, nhưng cuối cùng thì nó vẫn là bóng đá. Trận bán kết World Cup chỉ là một trận bóng đá, dù người ta muốn biến nó thành những câu chuyện khác. Đúng là sẽ gây tranh cãi nếu một người Argentina nghĩ đến chuyện một ngày nào đó bảo vệ lá cờ Anh, trong khi hai nước từng có chiến tranh…”
Pochettino vẫn giữ ngôi nhà của gia đình ở phía bắc London. Ông có tình cảm đặc biệt với thành phố này và với nước Anh.
“Người Argentina và người Anh rất giống nhau ở cách cảm nhận niềm đam mê bóng đá,” ông nói. “Tôi cũng yêu vùng nông thôn ở đây. Tôi nghĩ các bạn trân trọng nhiều giá trị giống những gì tôi lớn lên cùng ở quê nhà.”
“Hồi ở Argentina, tôi sống tại một thị trấn tên Murphy, xung quanh có rất nhiều người Ireland và Anh. Và nhìn tên các CLB mà xem: Racing Club, River Plate, Newell’s Old Boys. Đều là những cái tên tiếng Anh, đúng không? Bây giờ tôi đang ở đây làm công việc mà mình đam mê nhất là bóng đá, vậy tại sao tôi lại không thể làm việc ở đây cho tuyển Anh? Vì sao? Thật điên rồ. Tôi thực sự tin vào đối thoại và ngoại giao. Hãy ngồi xuống nói chuyện, rồi chắc chắn có thể tìm ra cách tốt nhất.”
Pochettino gia hạn với tuyển Mỹ vì nhiều lý do, trong đó có niềm tin mà liên đoàn dành cho ông. Họ đã đề nghị hợp đồng bốn năm từ trước khi World Cup khởi tranh, điều khiến ông đặc biệt trân trọng. Ông ký vào tháng Tám.
Thử thách tại Mỹ vẫn khiến Pochettino hứng thú: thay đổi cách đất nước này nhìn về bóng đá và xây dựng một điều gì đó bền vững. Ông cũng đã có một khởi đầu tích cực.
World Cup kết thúc không đẹp với thất bại 1-4 trước Bỉ ở vòng 1/8. Trận đấu còn bị phủ bóng bởi tranh cãi Folarin Balogun, khi Liên đoàn bóng đá Mỹ có thể lật lại án treo giò của tiền đạo này trong bối cảnh Donald Trump liên tục đưa ra những phát biểu phô trương quen thuộc. Về lý thuyết, đó đáng lẽ là một lợi thế. Cuối cùng, nó lại trở thành lời nguyền, ảnh hưởng tới Balogun cũng như toàn đội, đồng thời cho Bỉ thêm động lực.
![]() |
| Pochettino đang có quãng thời gian ổn định ở ĐT Mỹ. |
Nhưng trước đó, mọi thứ đã diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Chiến thắng 4-1 đầy phóng khoáng trước Paraguay ở trận ra quân tạo ra bầu không khí hứng khởi. Sau đó là chiến thắng tương đối dễ dàng trước Australia, giúp Mỹ giành vé vượt qua vòng bảng sớm một lượt. Bosnia và Herzegovina tiếp tục bị đánh bại gọn gàng ở vòng 32 đội.
“Chúng tôi đã tạo ra một điều gì đó,” Pochettino nói. “Người hâm mộ thật tuyệt vời. Chúng tôi không ngờ họ lại ủng hộ theo cách ấy. Các cầu thủ cũng thay đổi hoàn toàn về tư duy.”
Tuy nhiên, Pochettino cảm thấy hoàn cảnh hiện tại đã khác sau khi ký hợp đồng dài hạn hơn.
“Bây giờ là một câu chuyện khác,” ông nói. “Khi chúng tôi đưa ra lời cam kết với liên đoàn vào tháng 8/2024, kế hoạch là bắt đầu công việc rồi kết thúc sau World Cup. Khi đó, quan điểm của chúng tôi rất rõ: nếu có CLB nào tìm đến, chuyện ra đi là không thể.”
“Tất nhiên, về lý thuyết bạn luôn có thể phá hợp đồng, nói rằng mình dừng lại và hai bên đạt một thỏa thuận. Nhưng ở thời điểm ấy, chúng tôi cảm thấy tạo ra những tình huống và kỳ vọng như vậy là không đúng.”
“Bây giờ là hợp đồng bốn năm, nên khác. Mùa tới chúng tôi có thể thua Copa América hoặc Gold Cup, họ không hài lòng và sa thải chúng tôi. Hoặc chính chúng tôi có thể nói: ‘Được rồi, mọi thứ không diễn ra như mình nghĩ’. Bốn năm là một câu chuyện khác. Có thể nếu ai đó gọi trong tương lai, tình hình cũng sẽ khác. Chúng tôi rất hào hứng và đang nghĩ tới việc ở đây bốn năm để hướng tới World Cup tiếp theo. Nhưng đó là một khoảng thời gian dài.”
Rồi cuộc trò chuyện lại quay về Tottenham, như thường lệ mỗi khi nói chuyện với Pochettino.
Ông cho rằng Harry Kane, cậu học trò cũ hiện khoác áo Bayern Munich, hoàn toàn xứng đáng giành Quả Bóng Vàng năm nay. Pochettino cũng khẳng định mình vui khi thấy De Zerbi được cấp hơn 300 triệu bảng để mua cầu thủ trong mùa hè, một con số mà thời ông dẫn dắt Tottenham gần như chỉ có thể nằm mơ tới.
“Tôi vui bởi Tottenham… với tôi, đó vẫn là CLB của mình,” Pochettino nói.
Một góc khác trong con người ông được hé lộ khi nhắc đến việc Tottenham chia tay vị chủ tịch lâu năm Daniel Levy vào tháng Chín năm ngoái, chính là người từng sa thải Pochettino.
“Tôi nghĩ giờ ông ấy cảm thấy giống như tôi khi bị sa thải,” Pochettino nói. “Tôi vẫn giữ liên lạc với ông ấy và chưa bao giờ biến chuyện đó thành vấn đề cá nhân, bởi một CLB có quyền sa thải HLV.”
“Nhưng cảm giác của tôi khi đó… bạn nhận một lá thư, thu dọn đồ đạc rồi không bao giờ có cơ hội quay lại để nói lời tạm biệt với những người đã trở thành gia đình của mình, có thể là 200 hay 300 người. Bạn không thể nhắn tin, không thể làm gì cả.”
“Điều đó thực sự, thực sự rất khó khăn với tôi và tôi từng nói chuyện với Levy về chuyện ấy. Tất nhiên, tôi không vui khi bây giờ ông ấy cũng phải trải qua cảm giác tương tự, bởi tôi không phải kiểu người giữ sự cay nghiệt trong lòng. Nhưng đúng, đây chắc chắn là thời điểm khó khăn với ông ấy và gia đình, và tôi thực sự tiếc cho ông ấy.”
Mauricio Pochettino cho rằng Chelsea nên bị tước chức vô địch Premier League mùa 2016/17 vì những vi phạm quy định tài chính, và danh hiệu ấy phải được trao lại cho Tottenham, đội bóng mà ông dẫn dắt về nhì mùa giải đó.
Chelsea bị Liên đoàn bóng đá Anh phạt 10 triệu bảng hồi tháng Bảy và nhận án cấm chuyển nhượng hai kỳ theo dạng treo vì hàng loạt vi phạm trong thời Roman Abramovich. Trước đó, vào tháng Ba, họ cũng bị Premier League phạt thêm 10,75 triệu bảng.
Các cuộc điều tra xác định Chelsea từng sử dụng những người đại diện không có giấy phép và tìm cách che giấu bản chất của một số hoạt động chuyển nhượng trong giai đoạn 2009-2022. Những thương vụ đưa Eden Hazard, Willian, David Luiz và Nemanja Matic tới Stamford Bridge đều nằm trong số các vụ việc bị xác định có sai phạm. Đây cũng là những cầu thủ đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch Premier League 2016/17 của Chelsea dưới thời Antonio Conte.
Nhiều giao dịch bí mật trong số đó được thực hiện thông qua mạng lưới công ty offshore liên quan đến Abramovich, và từng được phanh phui trong một cuộc điều tra của The Guardian cùng các đối tác quốc tế vào năm 2023.
Sau khi tiếp quản Chelsea từ Abramovich năm 2022, giới chủ BlueCo chủ động báo cáo các vi phạm lên cơ quan chức năng với hy vọng được giảm nhẹ hình phạt. Chelsea nhờ đó tránh được án trừ điểm. Tuy nhiên, Pochettino, người sau này từng dẫn dắt Chelsea ở mùa 2023/24 và hiện làm HLV tuyển Mỹ, cho rằng các cơ quan quản lý vẫn chưa xử lý đủ mạnh.
![]() |
| Tottenham của Pochettino mùa đó kết thúc Premier League với vị trí thứ hai, kém Chelsea của Conte 7 điểm. |
“Chúng tôi đáng lẽ phải có một chức vô địch Premier League, và danh hiệu đó đáng lẽ phải được trao cho chúng tôi,” Pochettino nói trong một cuộc phỏng vấn dài.
“Nếu chuyện Chelsea vi phạm luật là đúng, thì chắc chắn chúng tôi xứng đáng trở thành nhà vô địch mùa giải ấy. Họ đã bị phạt, họ đã thừa nhận đúng không? Vậy thì xong. Danh hiệu nên thuộc về đội đứng thứ hai.”
Pochettino cũng bác bỏ lập luận rằng thành tích trên sân của Chelsea vẫn phải được xem là yếu tố quyết định.
“Bạn có thể nói họ ghi bàn, họ thắng các trận đấu. Được thôi. Nhưng hoàn toàn công bằng khi nói rằng ngay từ đầu mùa, chúng tôi đã không bước vào cuộc cạnh tranh với cùng một bộ bài.”
“Nếu được chơi theo cùng một luật, có lẽ chúng tôi cũng đã có thể mua thêm những cầu thủ giúp đội hình mạnh hơn hoặc ghi nhiều bàn hơn.”
Trong giai đoạn 2009-2022, Chelsea giành ba chức vô địch Premier League, hai Champions League, hai Europa League, bốn FA Cup và một League Cup.
Khi được hỏi riêng về ảnh hưởng của Eden Hazard trong cuộc đua vô địch mùa 2016/17, Pochettino cũng không né tránh. Tiền vệ cánh người Bỉ ghi 16 bàn tại Premier League mùa đó và là một trong những nhân tố quan trọng nhất của Chelsea.
“Có thể đúng,” Pochettino trả lời. “Tôi không nghi ngờ gì cả và cũng không sợ phải nói ra sự thật.”
“CĐV Chelsea có thể sẽ giận tôi. Nhưng nếu khi ấy chúng tôi ở Tottenham và cũng vi phạm luật, tôi sẽ thừa nhận điều tương tự: ‘Chúng tôi không xứng đáng với danh hiệu này vì chúng tôi đã phá luật.’”
Pochettino giờ đã sẵn sàng bước vào chặng tiếp theo trong hành trình cùng tuyển Mỹ. Nhưng như mọi khi, tâm trí và trái tim ông vẫn luôn rộng mở trước những khả năng khác.
(Theo The Guardian)




Tottenham
Chelsea
