Điều gì đang chờ Tottenham ở phía trước nếu họ xuống hạng?

Tác giả Đức Thịnh - Thứ Năm 05/03/2026 19:00(GMT+7)

Zalo

Tottenham đang đứng trước nguy cơ phải xuống thi đấu tại Championships mùa giải tới nếu không sớm cải thiện được thành tích thi đấu. Trước sự vùng lên của những đội bóng đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ như West Ham và Nottingham Forest, người hâm mộ Spurs chắc chắn sẽ rất lo lắng cho tương lai của đội bóng con cưng.

Thời điểm giai đoạn lượt đi Premier League kết thúc vào ngày 29/12/2025, nếu ai đó nói rằng Tottenham có nguy cơ xuống hạng thì đó rõ ràng là một trò đùa nói ra cho vui. Bởi lẽ khi ấy dù thi đấu không tốt dưới triều đại Thomas Frank nhưng đại diện phía Bắc London vẫn có được 26 điểm sau 19 vòng đấu với thành tích 7 thắng, 5 hòa, 7 thua, xếp ở vị trí thứ 12 trên BXH. 

Thậm chí, khoảng cách giữa Tottenham với vị trí thứ 5 của Chelsea là 4 điểm. Ngược lại, khoảng cách của Tottenham với một đội bóng thành London khác là West Ham lên đến 12 điểm, mà West Ham lúc đó đang vật lộn với vị trí thứ 18. Điều này có nghĩa con đường để Tottenham tiến đến cánh cửa tham dự Champions League mùa giải tới còn ngắn hơn con đường đưa họ xuống chơi tại Championships.

Điều gì đang chờ Tottenham ở phía trước nếu họ xuống hạng 1
Thành tích thi đấu kém cỏi tại Premier League khiến Tottenham đứng trước nguy cơ xuống hạng.

Hơn 2 tháng trôi qua, có những thứ vẫn vậy và cũng có những thứ đã thay đổi chóng mặt. West Ham vẫn “dậm chân tại chỗ” ở vị trí thứ 18 quen thuộc trên BXH. Nhưng chí ít ngoài 3 cái tên quen mặt ở cuộc chiến trụ hạng năm nay là Wolverhampton, Burnley và Nottingham Forest, thì giờ đây West Ham có thêm “bạn đồng hành” cùng thành phố. Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Fulham ngay tại Craven Cottage để mang lại hiệu ứng tinh thần tích cực cho West Ham, trong nỗ lực thoát ra khỏi nhóm xuống hạng.

Nhìn rộng ra, đoàn quân của Nuno Santo đã bất bại 4/5 trận đấu gần nhất và bỏ túi 8/15 điểm tối đa. Sau 29 vòng đấu, West Ham hiện có 28 điểm, chỉ còn ít hơn Tottenham 1 điểm, dù vẫn đang thi đấu nhiều hơn 1 trận. Và chắc chắn West Ham sẽ còn vui hơn rất nhiều nếu như người bạn mới này “xả thân” thế chỗ họ ở vị trí thứ 18 khi mùa giải hạ màn. Cùng anh em thành London cả, đi đâu mà thiệt!

Điều gì đang chờ Tottenham ở phía trước nếu họ xuống hạng 2
West Ham đang rất nỗ lực để thoát khỏi vị trí thứ 18 trên BXH Premier League

Đó chỉ là câu nói vui vì nếu đội bóng nào lỡ không may xuống hạng thì đúng là thiệt cả đủ đường, đặc biệt nếu “lá thăm tử thần” đó gọi tên Tottenham. Kể từ sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi Premier League 2025/2026, nhà đương kim vô địch Europa League đã trải qua 9 trận đấu liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, trong đó có đến 6 thất bại. Tính từ đầu năm 2026, Spurs mới giành được vỏn vẹn 4/30 điểm, thấp nhất trong số 20 đội bóng đang tham dự giải. Từ vị trí thứ 12 khi kết thúc lượt đi, Tottenham đã tụt xuống vị trí thứ 16, đúng bằng thứ hạng mà họ có được ở mùa giải trước đó. Trong cơn bĩ cực, BLĐ đội bóng buộc lòng phải sa thải Thomas Frank dù HLV người Đan Mạch vẫn còn hợp đồng đến mùa hè 2028. 

Điều gì đang chờ Tottenham ở phía trước nếu họ xuống hạng 3
Thomas Frank bị BLĐ Tottenham sa thải sau màn thể hiện tệ hại kể từ đầu mùa

Igor Tudor được lựa chọn ngồi vào chiếc ghế nóng với kinh nghiệm từng 2 lần giải cứu Udinese thoát khỏi cảnh xuống hạng. Thế nhưng, triều đại mới của Tudor cũng chưa cho thấy bất cứ sự khởi sắc nào với chuỗi 2 trận thua liên tiếp kể từ ngày nhận chức đến nay. 

Theo thống kê từ chuyên trang phân tích số liệu Opta, tỉ lệ xuống hạng của 5 đội bóng ở vị trí thứ 16 đến 20 lần lượt là: Tottenham (28%), Nottingham Forest (60%), West Ham (62%), Burnley (98%) và Wolves (99%). Ngoài trừ 2 trường hợp xếp cuối BXH rất khó để cứu vãn tình thế là Burnley và Wolves, 3 vị trí tiếp theo có thể thay đổi nhanh chóng sau 1-2 vòng đấu. Câu hỏi được đặt ra rằng liệu điều gì sẽ xảy ra nếu Tottenham phải xuống hạng?

Cơn khủng hoảng tài chính đang chờ đón Tottenham

Theo công bố của hãng kiểm toán Deloitte, Tottenham là đội bóng có doanh thu cao thứ 9 tại Châu Âu ở mùa giải 2024/2025 với 585 triệu bảng. Xếp trên họ lần lượt là 4 đội bóng Anh, bao gồm: Manchester United (690 triệu bảng), Arsenal (715 triệu bảng),  Man City (721 triệu bảng) và Liverpool (727 triệu bảng).

Điều gì đang chờ Tottenham ở phía trước nếu họ xuống hạng 4
Tottenham là đội bóng có tổng doanh thu cao thứ 9 ở mùa giải 2024/2025.

Thế nhưng viễn cảnh tăng trưởng doanh thu đều đặn qua từng mùa giải sẽ bị phả hủy trong trường hợp Tottenham bị xuống hạng. Họ dự kiến sẽ mất đến 40-45% tổng doanh thu, tương đương khoảng 260 triệu bảng. Con số này đến từ việc mất đi các khoản phân chia tiền bản quyền truyền hình khổng lồ của Premier League và các hợp đồng thương mại bị định giá lại.  

Cụ thể, thỏa thuận bản quyền phát sóng Premier League có trị giá 6,7 tỷ bảng Anh trong giai đoạn 2025-2029 và khoản tiền này sẽ được chia tương đối đều cho các đội bóng tham dự. Ở chiều hướng khác, bản quyền Championships giữa EFL và Sky Sports nắm giữ chỉ có giá trị 935 triệu bảng trong khoảng thời gian tương ứng. Đó là một sự tương phản rất lớn để thấy được mức độ chênh lệch khủng khiếp giữa 2 giải đấu bóng đá thứ nhất và thứ hai tại nước Anh.

Mùa trước, dù chỉ kết thúc ở vị trí thứ 16, nhưng Tottenham cũng bỏ túi 127,8 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình, trong khi đội vô địch là Liverpool cũng chỉ nhận 174,9 triệu bảng. Nhưng nếu xuống hạng, Tottenham sẽ chỉ nhận khoảng 45 triệu bảng ở mùa giải 2026/2027, đã bao gồm khoản tiền hỗ trợ tài chính từ Premier League. 

Ngoài ra, nguồn doanh thu giảm sút dễ nhìn thấy nhất chính là doanh thu ngày thi đấu. Với mỗi trận đấu diễn ra trên sân nhà của mình, Tottenham đang thu về trung bình 4,5 triệu bảng/trận. Khi xuống hạng, giá vé và doanh thu từ các gói dịch vụ cao cấp sẽ chịu áp lực giảm giá mạnh do các đối thủ ở Championship không có sức hút như Premier League. Việc không được tham dự cúp Châu Âu cũng khiến Tottenham thất thu trầm trọng, được dự tính lên đến 100 triệu bảng.

Các hợp đồng tài trợ cũng có thể bị cắt giảm hoặc đơn phương chấm dứt nếu giữa hai bên có điều khoản ràng buộc từ trước. Hiện tại, AIA và Nike đang là 2 đối tác tài trợ lớn nhất của Tottenham, giúp họ thu về khoảng 70 triệu bảng/năm. Theo tiết lộ từ nguồn tin nội bộ, con số này có thể bị cắt giảm tới 50% trong trường hợp Tottenham xuống hạng.

“Chảy máu” tài năng hoặc đứng trước viễn cảnh bán tống, bán tháo đội hình

Không một ngôi sao hàng đầu nào muốn chơi bóng tại Championships, ngay cả khi vấn đề tài chính bị gạt sang một bên. Thế nhưng, giữa thời buổi kim tiền như hiện nay, khi quyền lợi của cầu thủ nhiều khi cao hơn cả lợi ích CLB, chẳng mấy ai muốn vừa chơi bóng ở hạng đấu thấp hơn, vừa bị giảm sâu lương.

Trong trường hợp xuống hạng, hầu hết các cầu thủ Tottenham phải chấp nhận giảm 30-50% lương, tùy thuộc theo điều khoản cá nhân trong hợp đồng của họ với CLB chủ quản. Đó là cách làm duy nhất để cắt giảm chi phí giữa bối cảnh doanh thu CLB tụt giảm nghiêm trọng. 

Điều này chắc chắn sẽ tạo ra một cuộc tháo chạy trên diện rộng với những cầu thủ chất lượng như Guglielmo Vicario, Pedro Porro, Micky van de Ven, Cristian Romero, James Maddison, Richarlison và Dominic Solanke. Ngay cả những tân binh như Mohammed Kudus, Conor Gallagher hay Xavi Simons chắc chắc cũng sẽ muốn thoát ra khỏi “con tàu đắm” này để tìm kiếm bến đỗ mới cho sự nghiệp. Thậm chí, chưa cần họ mở lời, BLĐ Tottenham cũng đã phải tính đến phương án chia tay những cái tên hưởng lương cao nhất CLB để cân bằng tài chính. 

t5
Nếu Tottenham xuống hạng, những cầu thủ như Cristian Romero và Van de Ven chắc chắn ra đi.

Khi đó, lứa cầu trẻ như Antonin Kinsky, Archie Gray, Lucas Bergvall, Pape Matar Sarr, Wilson Odobert và Mathys Tel nhiều khả năng sẽ được giữ lại để làm nòng cốt chinh chiến tại Championships. 

Sẽ nhanh chóng thăng hạng nhưng cần nhiều năm để phục hồi

Với tầm vóc và nền tảng tài chính sẵn có, Tottenham có thể dễ dàng trở lại Premier League chỉ sau 1 mùa giải duy nhất chơi bóng tại Championships. Trong quá khứ, điều tương tự cũng đã từng xảy ra vài lần với Newcastle và Fulham. Đó chính là sự khác biệt giữa những CLB sở hữu nền tảng tài chính vững chắc so với những CLB cần nỗ lực phi thường trên sân cỏ để vươn lên. 

Luton Town chính là một ví dụ điển hình. Sau khi thăng hạng Premier League ở mùa giải 2023/2024, đội bóng nhỏ phía Đông nước Anh nhanh chóng xuống hạng chỉ sau đó 1 năm. Nhưng thay vì tập trung vào công tác ổn định chất lượng nhân sự, BLĐ Luton lại hướng đến việc cải thiện cơ sở vật chất với mục đích phát triển lâu dài. Ý tưởng như vậy là tốt, tuy nhiên hiện thực phũ phàng ập đến với Luton ngay lập tức. Chưa “ấm chỗ” tại Championships, Luton đã tụt thêm một hạng đấu nữa và hiện đang đứng thứ 10 tại League One mùa giải 2025/2026, gần như không có cơ hội thay đổi vị thế trong ngắn hạn. 

Câu chuyện tương tự Luton không hề hiếm với bóng đá Anh. Những đội bóng từng vang danh một thời tại Premier League như Blackburn Rovers, Bolton, Portsmouth, Birmingham, Swansea hay Stoke City vẫn chưa thể lên hạng sau nhiều năm. Tottenham không giống họ hoặc nói cách khác thì Spurs ở đẳng cấp cao hơn. Nhưng một khi rơi xuống vũng lầy mang tên Championships, đại diện vùng Đông Bắc nước Anh cần nhiều năm để khôi phục vị thế của mình.

Rốt cuộc Tottenham là đội bóng như thế nào?Rốt cuộc Tottenham là đội bóng như thế nào?
Tottenham vẫn thường được nhớ tới như một đại diện của Big 6 EPL nhưng thực chất, đội bóng này lại ở lưng chừng vị thế, khi quá tham vọng so với một đội hạng trung nhưng quá thiếu mạo hiểm để vươn lên hàng ngũ dẫn đầu.
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Chiếc nút màu đỏ, thuyết điện kháng và… câu chuyện thẻ đỏ của Chelsea mùa này

Thẻ đỏ của Pedro Neto trong trận thua Arsenal tối Chủ Nhật là thẻ đỏ thứ bảy mà một cầu thủ Chelsea phải nhận sau 28 vòng đấu Ngoại hạng Anh 2025/26. HLV Liam Rosenior đã bày tỏ sự lo ngại về tần suất “ăn thẻ đỏ” của The Blues, nhưng thực trạng kỷ luật của đội bóng này rõ ràng đang ở mức tệ chưa từng có.

X
top-arrow