Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Những điểm nhấn sau chức vô địch Confed Cup của ĐT Đức

Thứ Ba 04/07/2017 18:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thầy trò Joachim Low đã trở thành tân vương của Confederations Cup 2017, dưới đây là những tín hiệu rất lạc quan về nền bóng đá nước này.



Rạng sáng 3/7 vừa qua, ĐT Đức đã đăng quang giải Liên đoàn các châu lục sau khi đánh bại Chile bằng bàn thắng duy nhất của Lars Stindl. Đây cũng là chức vô địch Confed đầu tiên trong lịch sử của Die Mannschaft dù HLV Joachim Low chỉ đem đến xứ sở Bạch Dương một đội hình dự bị. Ba tuần tại Nga sẽ là một kỷ niệm đẹp của Julian Draxler và các đồng đội, thậm chí sẽ là bước đệm cho một tương lai tươi sáng của ĐT Đức. Dưới đây là những cái được của đoàn quân Joachim Low sau giải đấu này.
 
Vị thế số 1 thế giới
 
Với chiếc cup Confed mới đây, Cỗ xe tăng Đức đã tích lũy đủ điểm số để quay lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA. Thầy trò Joachim Low đã vượt qua ĐT Argentina và Brazil để leo lên thứ nhất. Bên cạnh đó, họ cũng vừa trở thành ứng cử viên số 1 tại World Cup 2018 theo đánh giá của một số nhà cái. Cụ thể, OddsShark – một website nổi tiếng về cá cược đã đưa ra tỷ lệ 5/1 (đặt 1 ăn 5) cho Đức trở thành nhà vô địch World Cup vào năm sau. Những ứng cử viên số 2 là Brazil và Pháp (tỷ lệ 7/1), rồi đến Argentina và Tây Ban Nha (9/1).
 
DT Duc la ung vien so 1 cho ngoi vo dich World Cup 2018
ĐT Đức là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch World Cup 2018

Một sơ đồ mới được hình thành
 
ĐT Đức đã trở thành nhà vô địch thế giới bằng sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc, với phong cách gegenpressing, gây áp lực mạnh mẽ trên phần sân đối thủ. Bên cạnh đó, Joachim Low cũng thường áp đảo các đối thủ ngang tầm hoặc yếu hơn bởi khả năng kiểm soát bóng của Toni Kroos. Tuy nhiên tại nước Nga mới đây, ông thầy 57 tuổi đã cho thấy sự hòa nhập rất tốt với xu hướng mới của bóng đá thế giới, đó là sơ đồ 3-4-2-1 (hoặc có thể coi là 3-4-3) đang gây sốt. Nhà ĐKVĐ Premier League – Chelsea đã áp dụng rất tốt đội hình 3 hậu vệ, thậm chí Arsenal cũng vậy.
 
Trước đó, hậu vệ Mustafi đã tiết lộ, anh đã quen với hệ thống mới dưới sự dẫn dắt của HLV Arsene Wenger, vì vậy anh cảm thấy rất tốt với sơ đồ này. Đội hình 3 hậu vệ cho phép ĐT Đức gây áp lực mạnh mẽ hơn ở mặt trận tấn công, nhưng đồng thời cũng có thể bảo vệ khung thành một cách chắc chắn. Bên cạnh đó, sơ đồ này sẽ giúp ĐT Đức trở nên linh hoạt và biến hóa khôn lường, khi có thể dễ dàng chuyển từ trạng thái phòng thủ sang tấn công rất nhanh chóng. Đương nhiên, chúng ta đang nói về một HLV mới có hơn 1 tháng để chuẩn bị, nghĩa là Die Mannschaft thậm chí sẽ còn mạnh hơn vào năm sau.
 
SM cua Arsenal
Trung vệ Mustafi đã quen thuộc với sơ đồ 3 hậu vệ

Sự tin cậy tuyệt đối trên băng ghế chỉ đạo
 
Joachim Low không phải người dẫn dắt ĐT Đức nhiều lần nhất (kém 15 trận so với huyền thoại Sepp Herberger), nhưng ông đã đi vào lịch sử khi trở thành HLV có tỷ lệ giành chiến thắng cao nhất (102/152 trận, 67%). Mới đây, vị chiến lược gia này cũng đồng ý gắn bó với ĐT quê nhà đến Euro 2020 và gần như chắc chắn sẽ vượt qua cố HLV Herberger, người từng đưa Tây Đức vô địch World Cup 1954.
 
Ngoài ra, trước giải đấu này Joachim Low từng bị rất nhiều chỉ trích về việc đem đội hình B sang xứ sở Bạch Dương. Nhưng ông đã giành chiến thắng ván cược này và đem về thành công rất lớn. Không chỉ khẳng định vị thế số 1 của Đức, Low còn phát hiện ra hàng loạt những tài năng mới và sẵn sàng cạnh tranh cho suất tham dự World Cup vào năm sau. Và như đã nói, đây chính là chiếc cup Confederations đầu tiên trong lịch nền bóng đá nước này. “Đức vẫn là đội bóng tốt nhất trên thế giới hiện nay” – HLV Joachim Low cho biết.
 
HLV Joachim Low
HLV Joachim Low là kiến trúc sư cho thành công của ĐT Đức

Một thế hệ tài năng kế cận và người thủ lĩnh tương lai
 
Julian Draxler, trên thực tế vẫn thuộc đội hình chính thức của ĐT Đức nhưng Joachim Low vẫn mang anh tới nước Nga. Draxler có lẽ không cần phải chứng tỏ thêm về tài năng của bản thân, và Low muốn thử nghiệm anh ở một vai trò mới – thủ lĩnh ĐT quốc gia. Kết quả: Draxler trở thành người đội trưởng trẻ nhất đưa Đức lên ngôi vô địch 1 giải đấu sau 102 năm, còn bản thân anh giành luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Confederations Cup. Ở độ tuổi 23, ngôi sao đang thi đấu cho PSG vẫn còn 10 năm cống hiến và lãnh đạo ĐT Đức.
 
Chưa hết, những Joshua Kimmich, Timo Werner, Leon Goretzka sẽ đóng vai trò kế cận của ĐT Đức. Điểm chung của những ngôi sao này là đều còn rất trẻ, mới 22, 23 tuổi và sẽ đem lại thành công cho tương lai ĐT. Đừng quên, U21 Đức cũng vừa mới lên ngôi tại VCK U21 châu Âu sau khi cũng giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Nếu nhìn sang những quốc gia khác như Anh hay thậm chí là những Italia hay Tây Ban Nha, số tài năng trẻ của ĐT Đức nhiều như lá mùa thu.
 
Julian Draxler gianh danh hieu cau thu xuat sac nhat giai
Đội trưởng Draxler giành Quả bóng Vàng Confed Cup 2017

Sự thay thế chất lượng

 
Như đã nói, Joachim Low không cần phải lo về tương lai của ĐT Đức. Thậm chí, những tài năng vừa được phát hiện ở giải đấu này có thể ngay lập tức bước vào đội hình tham dự World Cup năm sau. Chúng ta đang nói về chân sút Timo Werner, người Đức ghi nhiều bàn thắng nhất (21 bàn) tại Bundesliga mùa giải vừa rồi. Anh sẽ là một sự lựa chọn không tồi cho vị trí tiền đạo cắm, bởi Werner là một chân sút đích thực (so với Thomas Muller) và có phong độ rất cao (so với Mario Gomes).
 
Chưa hết, đó còn là Leon Gozetzka – tiền vệ giành Quả bóng đồng Confed Cup. Đó là Lars Stindl, người ghi bàn duy nhất trong trận chung kết và sẽ là đối trọng thực sự của Mesut Ozil. Tất nhiên không thể bỏ qua thủ thành Ter Stergen, cái tên xuất sắc nhất trận chung kết. Thậm chí, thủ môn đang thuộc biên chế Barcelona có thể đường hoàng cạnh tranh vị trí số 1 của Manuel Neuer vào mùa hè năm sau. Joachim Low còn nhắc nhở, việc vô địch Confed Cup không đảm bảo Đức sẽ trở thành nhà vô địch thế giới vào năm 2018, nhưng rõ ràng Đức chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch bởi đội ngũ đủ dày và vô cùng chất lượng.
 
Tổng hợp trận chung kết Chile 0-1 Đức

Những bài viết về ĐT Đức trên Bongda24h
Nguyệt Anh – TTVN

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X