Thứ Ba, 23/04/2024Mới nhất
Zalo

Thưởng thức bàn đầu tiên tại World Cup 2014 có "dấu ấn" của công nghệ goal-line

Thứ Hai 16/06/2014 05:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Ai cũng biết ở World Cup lần này, FIFA đã áp dụng công nghệ goal-line (gọi nôm na: vạch vôi điện tử) nhằm xác định xem liệu trái bóng đã đi qua vạch vôi hay chưa, qua đó giảm thiểu những sai sót chủ quan của đội ngũ trọng tài. Phải đến trận đấu đêm qua tại bảng E giữa Pháp và Honduras thì tất cả mới được chứng kiến tường tận ích lợi và đóng góp của công nghệ này. Đầu hiệp 2, trái bóng từ chân Benzema đã đập vào cột dọc rồi bật vào tay thủ thành Honduras và bay về phía cầu môn bỏ trống. Dù sau cùng vẫn bị phá ra trong nỗ lực sửa sai của Valladares nhưng trọng tài đã xác định có bàn thắng cho Pháp mà chẳng phải mảy may lo ngại mắc sai sót bởi sự trợ giúp của goal-line. Pha quay chậm đã chỉ ra, toàn bộ trái bóng đã nằm phía sau vạch vôi. Nếu chỉ nhìn nhanh tình huống đó bằng mắt thường thì tin chắc các trọng tài sẽ đưa ra quan điểm trái chiều nhưng với một công nghệ được thiết kế hoàn chỉnh thì tất nhiên, sẽ chỉ có một kết quả duy nhất được đưa ra và mức độ chính xác gần như tuyệt đối.

Thiên Bình

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X