Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Lễ chuyển giao quyền đăng cai World Cup từ Brazil sang Nga

Thứ Năm 29/10/2020 11:26(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Năm 2018, Nga sẽ là nước đăng cai World Cup. Chủ tịch Fifa, ông Sepp Blatter, cùng tổng thống Brazil, bà Dilma Rousseff, và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thực hiện lễ chuyển giao chính thức quyền đăng cai cho Nga.

Theo Bongdaplus

Có thể bạn quan tâm

Điệu nhảy "ăn mừng" xúc phạm bại tướng Argentina của nhà vua Đức

Điệu nhảy ăn mừng xúc phạm bại tướng Argentina của nhà vua Đức

Điệu nhảy "ăn mừng" xúc phạm bại tướng Argentina của nhà vua Đức

Trong lễ mừng danh hiệu vô địch World Cup 2014 mới đây tổ chức tại thủ đô Berlin, trước hàng trăm nghìn người dân Đức, các nhà ĐKVĐ đã ngang nhiện thực hiện màn ăn mừng được cho hàm ý "sỉ nhục" người Argentina, đội đã thua họ ở chung kết.

Chủ tịch FIFA cũng không tin Messi giành QBV

Chủ tịch FIFA cũng không tin Messi giành QBV

Chủ tịch FIFA cũng không tin Messi giành QBV

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter tuyên bố ông đã có chút bất ngờ khi thấy Lionel Messi được trao Quả bóng vàng World Cup 2014. Lionel Messi đã có một kỳ World Cup thành công nhất từ trước đến nay khi ghi được bốn bàn thắng, góp công đưa Argentina lần đầu tiên sau 24 năm lọt vào chung kết World Cup. Đáng tiếc Argentina đã không thể lên ngôi vô địch sau khi để thua Đức 0-1 sau 120 phút trong trận chung kết - trận đấu Messi chơi khá mờ nhạt và bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn ở đầu hiệp 2.

Xem thêm
top-arrow
X