Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

ĐT Italia: Donadoni ra đi sau Euro 2008

Thứ Năm 05/10/2006 10:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ngồi chưa ấm chỗ, tân HLV ĐT Italia, Roberto Donadoni, ngày hôm qua đã phải lên tiếng thông báo về kế hoạch ra đi của mình. Theo đó bất chấp kết quả của Azzurri tại EURO 2008 tốt xấu thế nào, ông cũng sẽ từ chức.

Donadoni không chịu nổi áp lực


Roberto Donadoni đang phải chịu sức ép quá lớn

Sau khi kế nhiệm Marcello Lippi dẫn dắt ĐKVĐ thế giới Italia, con đường đi của Donadoni không hề bằng phẳng. Sau 2 trận đã đấu tại vòng loại EURO 2008, Italia mới có trong tay vẻn vẹn 1 điểm (từ trận hoà với đội bóng nhỏ Litva). Quá ít ỏi và quá kém thuyết phục. Sau trận thua trước Pháp tại Paris, làn sóng chỉ trích Donadoni càng dâng cao, thậm chí theo lời thú nhận của chính HLV này thì ông đã nảy sinh ý định từ chức ngay sau đó vì không chịu nổi sức ép của báo chí và giới chuyên môn. Tuy nhiên, khi nghe trình bày của Donadoni, Chủ tịch Ủy ban Olympic Italia, Gianni Petrucci, đã phân tích tình hình và khuyên HLV này tiếp tục công việc mà ông chỉ mới vừa bắt quen với nó.

Azzurri sẽ gặp Ukraina trên sân Olimpico (Rome) vào ngày thứ bảy. Mặc dù nhận được sự hậu thuẫn tinh thần từ Liên đoàn, Donadoni vẫn tỏ ra khá căng thẳng. Italia từng vượt qua Ukraina một cách đầy thuyết phục ở tứ kết World Cup 2006 (thắng Ukraina 3-0), tuy nhiên không ai chắc, vẫn đội quân này, dưới sự chỉ đạo của Donadoni, sẽ một lần nữa giành chiến thắng trước đội bóng Đông Âu.

Giải thích về việc loại Cassano

Lý giải về việc không triệu tập Antonio Cassano vào danh sách ĐT Italia đợt này, trong cuộc họp báo hôm thứ hai vừa qua, Donadoni xác nhận, ông có một số lý do chính đáng để quyết định như thế. Về mặt thể lực, Cassano đang bị một chấn thương nhẹ và cầu thủ này sẽ không thể có được phong độ tốt nhất cho loạt đấu cuối tuần. Về phương diện tinh thần, sự có mặt của Cassano trên sân Olimpico có thể gây nên làn sóng phẫn nộ từ phía các CĐV. Olimpico vốn là sân nhà của AS Roma, đội bóng mà Cassano từng thi đấu trước khi rời tới Real Madrid hồi tháng 1-2006. Tuy nhiên, sự ra đi của Cassano hồi đầu năm nay không diễn ra trong êm thấm mà trước đó, cầu thủ này đã nhiều lần xung đột với BHL cũng như BLĐ đội bóng về việc gia hạn hợp đồng của anh. Cách cư xử của Cassano còn gây nên mâu thuẫn giữa cầu thủ 24 tuổi này với CĐV Thủ đô và các đồng đội. Cassano ra đi mà không hề chào tạm biệt các cầu thủ Roma cũng như fan của CLB. Bản thân cầu thủ này có thể cũng e ngại sự trở về của mình không được chào đón bằng ánh mắt thân thiện, mà có thể chỉ toàn là la ó và những tiếng chửi thề.

Sau khi tiếp Ukraina, Italia sẽ có chuyến làm khách trên sân của Georgia tại Tbilisi vào thứ tư tuần sau.

(Theo Thể Thao Việt Nam)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X