Thomas Tuchel và "bài toán khó" ở khâu tấn công của Chelsea

Tác giả Nam Khánh - Chủ Nhật 28/02/2021 17:07(GMT+7)

Thomas Tuchel đã tạo ra được sự vững chắc cho khâu phòng ngự của Chelsea, nhưng liệu giờ đây ông có thể tìm ra cách để giải quyết “bài toán” ở khâu tấn công của họ hay không?


Chelsea đã có một màn trình diễn phòng ngự ấn tượng khác trong chiến thắng trước Atletico Madrid tại Champions League vào hôm thứ Ba. Hiện họ đã giữ sạch lưới 6 trận sau 8 trận đã chơi dưới thời Thomas Tuchel. Nên nhớ rằng, trong 16 trận cuối cùng được dẫn dắt bởi Frank Lampard, số trận giữ sạch lưới của họ cũng chỉ là 6.  
 
Atletico chỉ có thể tung ra 6 cú sút, không có cú sút trúng đích nào, và câu chuyện tương tự cũng đang diễn ra với các đối thủ của Chelsea ở Premier League: Kể từ khi bổ nhiệm Tuchel, số cú sút mà Chelsea phải đối mặt là ít nhất tại giải đấu hạng cao nhất bóng đá Anh, và họ cũng được ghi nhận tổng số bàn thua kỳ vọng thấp nhất.
 
Chính vì vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên với việc họ đang có được nhiều trận giữ sạch lưới. Tuchel đã ưu tiên tạo ra sự ổn định cho khâu phòng ngự kể từ khi ông ngồi lên chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của đội chủ sân Stamford Bridge, chỉ đạo họ chuyển sang chơi với đội hình 3 trung vệ và tăng cường sự chắc chắn của Chelsea bằng cách triển khai 2 tiền vệ phòng ngự thay vì một. 
 
 Tuy nhiên, ở đầu sân bên kia, vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm. 
 
Cú “xe đạp chổng ngược” ngoạn mục của Olivier Giroud đã mang về chiến thắng trước Atletico và tổng thể màn trình diễn của Chelsea ở Bucharest chắc chắn là một bước đi đúng hướng. Nhưng Tuchel vẫn đang phải vật lộn với nhiều vấn đề tương tự như người tiền nhiệm khi đề cập đến khâu tấn công của The Blues.  
 
Thành tích phòng ngự của Chelsea tại Premier League dưới thời Tuchel. Chú thích: Goals conceded (số bàn thua), Expected goals against (bàn thua kỳ vọng), Shots faced (số cú sút phải đối mặt), Shots on target faced (số cú sút trúng đích phải đối mặt), Clean Sheets (số trận giữ sạch lưới). 
 
Chelsea đã hy vọng rằng những động thái tăng cường sức mạnh cho khía cạnh đó vào mùa hè năm ngoái mà mình thực hiện – Kai Havertz, Timo Werner và Hakim Ziyech đã cập bến Stamford Bridge với tổng phí chuyển nhượng là 154 triệu bảng – sẽ biến họ thành một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. 
 
Nhưng Lampard đã không thể tìm ra được cách để ghép các mảnh ghép lại với nhau và Tuchel cũng đang gặp khó khăn trong nhiệm vụ này. Nhà cầm quân 47 tuổi đã có những lúc tỏ ra bực tức, phản ứng giận dữ với các tình huống tấn công thất bại và thể hiện khía cạnh “tàn nhẫn” của mình với một số cầu thủ trong đội. 
 
Callum Hudson-Odoi chắc chắn đã cảm nhận rõ sự phẫn nộ của nhà cầm quân người Đức trong trận hòa 1-1 với Southampton vào thứ Bảy tuần trước khi anh bị rút ra chỉ sau 31 phút được đưa vào sân, trong khi Tammy Abraham đã có lần thứ hai bị thay ra từ rất sớm trong 3 trận gần nhất được đá chính. 
 
Tuchel đã chỉ trích cả 2 cầu thủ đó sau trận đấu và cũng đã đề cập đến những vấn đề lớn hơn trong khâu tấn công của Chelsea.
 
“Chúng tôi đã nghĩ cả ngày lẫn đêm về việc ghi bàn và tạo ra các cơ hội. Chúng tôi đẩy cao đội hình và tạo nên các số liệu thống kê từ những trận đấu vừa qua, tôi biết rằng chúng tôi đã không có đủ số lần chạm bóng bên trong vòng cấm, số cú sút, số cơ hội mà chúng tôi đang tạo ra.”
 
Tuchel đã tiếp tục phàn nàn về sự “thiếu chính xác” và “thiếu chất lượng trong việc đưa ra quyết định” của Chelsea ở khu vực 1/3 cuối sân đối phương. “Hôm nay, ở 20 mét cuối sân, tôi không cảm thấy được ở chúng tôi khả năng kết liễu đối thủ vào những khoảnh khắc quyết định,” ông nói thêm. 
 
So sánh khả năng tấn công của Chelsea dưới thời Lampard và Tuchel. Chú thích: Shots per game (số cú sút mỗi trận), shots on target per game (số cú sút trúng đích mỗi trận), Goals per game (số bàn thắng trung bình mỗi trận), Expected goals per game (trung bình số bàn thắng kỳ vọng mỗi trận), Passes into final third per game (số đường chuyền vào trong khu vực 1/3 cuối sân đối phương mỗi trận), Touches in opp. box per game (số lần chạm bóng bên trong vòng cấm đối phương mỗi trận), Shooting accurary (tỷ lệ dứt điểm chính xác), Possession (tỷ lệ kiểm soát bóng).
 
Lampard cũng đã đưa ra những bình luận tương tự trong xuyên suốt khoảng thời gian ông ngồi trên chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của Chelsea, và mặc dù khâu phòng ngự của The Blues đã được cải thiện trong thời gian gần đây, cũng như các kết quả đã trở nên “sáng sủa” hơn một cách rõ rệt trong vài tuần qua, output trong khâu tấn công của đội chủ sân Stamford Bridge – trên thực tế – đã giảm sút kể từ khi Tuchel được bổ nhiệm. 
 
Chelsea đang kiểm soát bóng nhiều hơn và chạm bóng bên trong vòng cấm đối phương thường xuyên hơn, nhưng hiệu suất ghi bàn của họ đã giảm và những con số của họ trong các dữ liệu bàn thắng kỳ vọng và những cú sút trúng đích cũng vậy. 
Nói cách khác, Chelsea đang gặp khó khăn trong việc chuyển hóa khả năng kiểm soát bóng của họ thành những cơ hội chất lượng cao, và bên cạnh đó, họ cũng đang phung phí các cơ hội mà mình có được bởi khả năng dứt điểm yếu kém – được phản ánh qua sự giảm sút của số liệu “tỷ lệ dứt điểm chính xác”. 
 
Tuchel sẽ hy vọng rằng Giroud có thể tiếp tục thể hiện những màn trình diễn tương tự như trong chiến thắng trước Atletico vừa qua vào những tháng còn lại của mùa giải, nhưng ưu tiên lớn hơn là phải khai thác được nhiều hơn từ những cầu thủ trẻ xung quanh ngôi sao người Pháp. 
 
Mason Mount, đáp lại niềm tin của Tuchel, đang tiếp tục thi đấu với phong độ mà anh đã thể hiện dưới thời Lampard, có một pha lập công trong chiến thắng 2-1 trước Sheffield United, và tự mình kiếm được, sau đó thực hiện thành công quả penalty của Chelsea trong trận hòa 1-1 với Southampton vào hôm thứ Bảy. Nhưng phần còn lại vẫn đang ở trong tình trạng chật vật. 
 
Tất nhiên, những chấn thương đã từng cản trở Havertz, Ziyech và Christian Pulisic, nhưng hiện tại thì cả 3 người họ đều đang hoàn toàn sung sức. Tuchel phải tìm cách phát huy được hết khả năng của họ và đây cũng chính là điều mà ông cần làm với Werner. 
 
Ngôi sao 24 tuổi đang có số phút thi đấu ở Premier League nhiều hơn bất kỳ cầu thủ tấn công nào khác của Chelsea dưới thời Tuchel. Sau khoảng thời gian liên tục phải thay đổi vị trí thi đấu dưới thời Lampard, ít nhất thì giờ đây anh đang chơi tập trung vào một vai trò hơn, ở hành lang trong của cánh trái, dưới thời Tuchel. 
 
Werner đã thi đấu thăng hoa ở vị trí tương tự tại câu lạc bộ trước của anh, RB Leipzig, và hệ thống Gegenpressing của Tuchel đáng lẽ ra sẽ rất phù hợp với anh. Nhưng hiện tại, những màn trình diễn của ngôi sao người Đức vẫn đang thất thường và output của anh vẫn rất thấp. Werner đã kết thúc cơn khát bàn thắng kéo dài 14 trận với pha lập công vào lưới Newcastle, nhưng có cảm giác rằng anh vẫn đang chưa thể “vào guồng” tại Chelsea. 
 
Timo Werner đang chơi tập trung vào một vai trò hơn dưới thời Tuchel 

 
Nhiều khả năng Werner và các đồng đội sẽ có thêm một tiền đạo trung tâm mới để kết hợp trong mùa giải tới. Giroud, ở tuổi 34, đã sắp kết thúc hợp đồng và Chelsea được cho là một trong những ứng cử viên hàng đầu trong việc giành được chữ ký của Erling Haaland từ Borussia Dortmund. 
 
Nhưng cho đến lúc đó, nhiệm vụ của Tuchel là phải cải thiện “hỏa lực” của đội bằng cách sử dụng những cầu thủ mà ông đang có sẵn, và biến một đội bóng có không ít cá nhân tài năng thành một tập thể hoạt động hiệu quả. 
 
Tất nhiên, Chelsea đang có nhiều tiến bộ khi leo lên được vị trí thứ năm tại Premier League kể từ sau khi Tuchel được bổ nhiệm. Nhưng hiện tại, họ đang đứng trước một loạt trận đấu quan trọng với các đối thủ Manchester United, Liverpool, Everton và Leeds, trước khi bước vào cuộc đối đầu lượt về với Atletico ở vòng 16 đội của Champions League. 
 
Tuchel sẽ hy vọng về khả năng gây khó khăn nhất có thể cho những đối thủ trên để nâng cao hơn nữa “sĩ khí” của Chelsea, và những màn trình diễn gần đây đang mang lại rất nhiều sự khích lệ cho nhiệm vụ đó. Nhưng bước tiếp theo nhất định cần làm được là phải thực sự đạt được thứ sức mạnh tấn công mà đội chủ sân Stamford Bridge đã kỳ vọng sau kỳ chuyển nhượng vào mùa hè năm ngoái, để kết hợp với sự vững chắc mà họ đã tạo ra được ở khâu phòng ngự, thì mới có thể “mơ lớn”.    
 
Nguồn: Lược dịch từ bài viết “Thomas Tuchel trying to solve Chelsea's attacking puzzle ahead of Man Utd and Liverpool meetings” của tác giả Nick Wright, đăng tải trên Sky Sports. 
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Những xu hướng chiến thuật nào đã thịnh hành tại EURO 2024?

Trong một tập san học thuật vào năm 1986 của trường đại học British Columbia, Canada, Ian Franks và Gary Miller đã kiểm tra các huấn luyện viên mới vào nghề về khả năng nhớ lại những khoảnh khắc quan trọng trong một hiệp đấu của một trận bóng đá quốc tế. Trung bình, chỉ có 42% đối tượng được test ghi nhớ chính xác chúng. Các nghiên cứu tiếp theo đã càng củng cố cho phát hiện này.