Thomas Tuchel kết nối hàng tiền đạo Chelsea bằng Hudson-Odoi như thế nào?

Tác giả KDNX - Thứ Ba 02/02/2021 15:34(GMT+7)

Zalo

Dù chỉ mới tới Chelsea được vài ngày, nhưng Thomas Tuchel đang dần cho chúng ta thấy rõ ý đồ chiến thuật của ông, đặc biệt là ở hàng tiền đạo. Vậy, Tuchel đã có những bài vở gì ? Ông sẽ sử dụng Hudson-Odoi như một cầu nối với hàng tiền đạo như thế nào ? Tất cả sẽ có câu trả lời ngay sau đây.

 
 
Ở phút thứ 69 trên sân Stamford Bridge, Sean Dyche lúc này đã quá chán chường với việc Callum Hudson-Odoi hành hạ cánh trái của hàng phòng ngự Burnley. Chỉ vài giây sau khi tiền vệ cánh của Chelsea thực hiện một pha tạt bóng xệt suýt chút nữa khiến Ben Mee phản lưới nhà, HLV  người Anh lập tức cụp miệng lại rồi nói với Robbie Brady.
 
"Robbie !!!! Robbie !!!! Ngoặt vào đi !!!" Ông vừa nói vửa chạm liên tục vào yết hầu của mình bằng ngón tay.
Brady, lúc này đã mệt nhoài bởi nhiệm vụ dồn về hỗ trợ Erik Pieters đối mặt với những pha dâng cao của Hudson Odoi cả buổi trời, bắt đầu quay qua HLV rồi nói một cách cực kỳ thành thật:
 
"Em biết nó ở đâu chứ, chỉ là em chẳng cản nó được thôi. Thầy muốn em làm cái quái gì giờ ?"
 
Đó thực sực là một cuộc trao đổi khá thú vị để tóm gọn lại sự tuyệt vọng của Burnley trong ngày khởi đầu của triều đại Thomas Tuchel. Cũng như trận gặp Wolverhampton hôm thứ 4, phương pháp kiểm soát trận đấu của Chelsea là kiểm soát bóng. Cụ thể, họ có được 63,2% tỷ lệ kiểm soát bóng ở hiệp 1 và 79% ở hiệp 2, chính thức bóp nghẹt mọi nỗ lực lội ngược dòng của đội khách một khi Cesar Azpilicueta đã đưa Chelsea dẫn trước. Đặc biệt, ở trận đấu này, Chelsea còn có được khá nhiều cơ hội từ Hudson-Odoi.
 
Thomas Tuchel kết nối hàng tiền đạo Chelsea bằng Hudson-Odoi như thế nào hình ảnh gốc 2
 
Việc sử dụng cầu thủ người Anh cũng như đặt anh vào một vị trí thích hợp là sự chỉnh sửa đầu tiên về mặt đội hình mà Chelsea thực hiện ở Chelsea. Ở cả trận gặp Wolves lẫn trận gặp Burnley, anh được đặt ở vị trí hậu vệ phải, nhưng việc Chelsea áp đảo về mặt cầm bóng đồng nghĩa với việc Hudson-Odoi thực tế hoạt động như một cầu thủ cánh phải thực sự khi phải dâng cao và thi đấu rộng càng nhiều càng tốt.
 
Thomas Tuchel kết nối hàng tiền đạo Chelsea bằng Hudson-Odoi như thế nào hình ảnh gốc 2
 
Khi được hỏi sau trận thắng Burnley vì sao ông lại chọn Hudson Odoi ở vị trí đó, Tuchel trả lời: "Cậu ấy có thể đóng góp nhiều giữa các tuyến, cậu ấy có thể chắc chắn với những bước chạy cũng như tốc độ của mình. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi đang đi theo mô hình này."
 
"Cậu ấy có thể thi đấu như một cầu thủ tấn công, một điều có thể thấy rõ. Thêm vào đó, chúng tôi muốn nắm bắt được cơ hội trước Wolves, vì vậy, chúng tôi xếp Chilly (Chilwell) ở trận đấu này với cậu ấy, còn ở trận gặp Burnley, chúng tôi quyết định xếp cậu ấy đá cặp với Marcos Alonso. Cậu ấy đã có được một trận đấu tốt. Nếu chúng tôi có thể cải thiện khả năng dứt điểm của các cầu thủ phía trong vòng cấm, có lẽ chúng tôi sẽ ghi được nhiều bàn thắng hơn."
 
Cả Wolves lẫn Burnley đều để đội hình phòng ngự của mình cực kỳ thấp nhằm ngăn cản các cầu thủ tấn công nhanh của Chelsea đột nhập vào khoảng trống phía sau lưng họ. Tuchel quyết định đáp trả bằng cách bắt họ phòng ngự hai bên cánh bằng cách yêu cầu hai hậu vệ giữ vững vị trí cánh càng lâu càng tốt khi các đồng đội của họ có bóng. Chúng ta có thể thấy rõ vị trí của Hudson-Odoi ở trận này, cũng như hàng tiền vệ 4 người của Dyche ở hình dưới đây.
 
Thomas Tuchel kết nối hàng tiền đạo Chelsea bằng Hudson-Odoi như thế nào hình ảnh gốc 2
 
Chelsea khi đó thường xuyên tìm Hudson-Odoi, thường là bằng những pha luân chuyển lối chơi từ Mateo Kovacic hoặc Antonio Rudiger.
 
Thomas Tuchel kết nối hàng tiền đạo Chelsea bằng Hudson-Odoi như thế nào hình ảnh gốc 2
 
Hoặc đưa bóng từ trái sang phải đến chân Mason Mount, người đang được đặt vào vị trí giúp anh có thể chiếm được khoảng trống phía trước Pieters rồi sau đó tìm thấy Hudson-Odoi ở pha bứt tốc bên hành lang cánh. Đây chính là một công thức đơn giản nhưng đầy hiệu quả. Thống kê cho thấy, Mount đưua bóng cho Hudson Odoi (14 lần) hơn bất cứ cầu thủ Chelsea nào, trong số đó, có một vài pha bóng đã tạo nên những cơ hội tuyệt vời nhất cho Chelsea ở hai nửa sân.

Pha bóng tạo ra bàn thắng mở tỷ số của Azpilicueta đến trước khi hiệp 1 kết thúc. Cụ thể, khi Mount dồn về khu vực trung tuyến để nhận được đường chuyền từ Jorginho, sau đó cầm bóng để thực hiện một pha luân chuyển hiếm gặp cho Chelsea.
Hudson-Odoi khi đó đã ở vào vị trí nguy hiểm, trong khi đó, Azpilicueta đã nhận ra cơ hội để tận dụng sự sơ hở của Pieters.
 
Thomas Tuchel kết nối hàng tiền đạo Chelsea bằng Hudson-Odoi như thế nào hình ảnh gốc 2
 
Anh lựa đúng thời điểm để đưa bóng cho Hudson-Odoi, người sau đó tận dụng lợi ích của việc thi đấu bên cạnh một cầu thủ chạy cánh tài năng bằng cách đợi Pieters đặt chân xuống, sau đó thực  hiện một đường chuyền bằng chân trái cho Azpilicueta, lúc này đang ập vào. Đội trưởng Chelsea lúc này chỉ phải thực hiện một pha dứt điểm sấm sét vào lưới Burnley mà thôi.
 
Thomas Tuchel kết nối hàng tiền đạo Chelsea bằng Hudson-Odoi như thế nào hình ảnh gốc 2
 
Hudson-Odoi thường xuyên đặt mình vào vị trí này ở trận gặp Burnley, vì vậy, các cầu thủ Chelsea tìm được anh.
Ở tình huống dưới đây, khi Kovacic đưa bóng cho Jorginho rồi sau đó dâng cao để nhận đường chuyền trả về, Hudson-Odoi lúc này đang đứng khá xa để có thể trở thành mối đe dọa thực sự.
 
Thomas Tuchel kết nối hàng tiền đạo Chelsea bằng Hudson-Odoi như thế nào hình ảnh gốc 2
 
Nhưng khi Kovacic dâng cao vào vòng cấm Burnley, Hudson-Odoi thực hiện một pha chạy chỗ vào vòng cấm, Pieters, lúc này bị Tammy Abraham thu hút sự chú ý, đã rời khỏi vị trí. Nếu đường chuyền được thực hiện một cách hoàn hảo, anh sẽ có được một cơ hội sút bóng rất lớn. Tuy nhiên, anh lại phải đưa bóng sang chân trái rồi dứt điểm lên trời.
 
Thomas Tuchel kết nối hàng tiền đạo Chelsea bằng Hudson-Odoi như thế nào hình ảnh gốc 2
 
Bản thân Hudson-Odoi cũng không thể ghi bàn ở hiệp 2 khi Mount sử dụng một pha luân chuyển nữa để tìm ra anh nhằm tạo một tình huống có thể coi là ác mộng với Pieters. Tuy nhiên, cú sút đó lại bị bật trúng chân Nick Pope, sau đó bật vào cột dọc rồi bay ra ngoài.
 
Thomas Tuchel kết nối hàng tiền đạo Chelsea bằng Hudson-Odoi như thế nào hình ảnh gốc 2
 
Anh càng không may mắn hơn khi không thể thực hiện thêm một pha kiến tạo nữa. Thực sự ngạc nhiên khi biết rằng Hudson-Odoi chỉ thực hiện được 4 đường tạt bóng, nhất là khi xét đến việc anh thường xuyên nhận được bóng ở khu vực cao bên cánh phải. Ví dụ dưới đây, được rút ra sau một tình huống luân chuyển tuyệt vời từ Rudiger, cho chúng ta thấy Timo Werner đang không bị ai kèm ở trong vòng cấm, tuy nhiên, tiền đạo người Đức lại không thể thực hiện thành công cú sút của mình.
 
Thomas Tuchel kết nối hàng tiền đạo Chelsea bằng Hudson-Odoi như thế nào hình ảnh gốc 2
 
Một khoảng thời gian ngắn trước khi anh được Reece James thay thế, Hudson-Odoi lại thực hiện pha bóng kể trên, lần này không quan tâm tới Werner mà thực hiện một pha tạt sệt hoàn hảo vào Christian Pulisic, người sau đó thực hiện một cú sút khá gần với vị trí của Pope.
 
Thomas Tuchel kết nối hàng tiền đạo Chelsea bằng Hudson-Odoi như thế nào hình ảnh gốc 2
 
Hudson-Odoi lúc này đang có được sự tự tin rất lớn. Những người biết rõ anh tin rằng anh đang cảm nhận sự tin tưởng của Tuchel, điều mà anh thường xuyên không nhận được xuyên suốt sự nghiệp thi đấu ở Chelsea. Càng vui hơn khi vai trò này của anh, dù khá mới, đã được định hình một cách rõ ràng nhằm đưa anh vào đúng vị trí, qua đó giúp anh trình diễn được những gì tốt nhất của mình.
 
"Thầy ấy muốn tôi thi đấu trực diện và cố gắng tập trung vào các hậu vệ cánh và các hậu vệ nhiều nhất có thể," Hudson-Odoi chia sẻ về Tuchel trong một cuộc phỏng vấn với trang chủ của Chelsea hồi tuần này. "Thầy ấy biết rõ các cầu thủ tấn công có thể được tự do và có thể ghi bàn, vì vậy, ông ấy muốn chúng tôi trở nên trực diện và liên tục dồn ép nhằm kiếm được bàn thắng cũng như kiến tạo. Thầy ấy muốn tôi luân chuyển giữa hai tuyến, trở nên trực diện, dâng cao và dạt cánh càng nhiều càng tốt."
 
"Tôi cũng thử vượt tuyến và thực hiện các pha di chuyển khác nhau nhằm lấy được bóng. Thầy ấy muốn chúng tôi đột nhập vào hàng thủ đối phương rồi tìm được những đường chuyền tốt hoặc tìm ra những cách khác nhau nhằm phá vỡ đối phương thay vì cố gắng đánh bại họ với bóng trong chân."

Thomas Tuchel kết nối hàng tiền đạo Chelsea bằng Hudson-Odoi như thế nào hình ảnh gốc 2
 
Dù mới chỉ có được 2 trận ra sân từ đầu ở Premier League trong 4 tháng cuối năm 2020, Hudson Odoi đã có được 3 trận thi đấu từ đầu ở Premier League trong 5 trận mở màn của năm 2021. Càng vui hơn cho Hudson-Odoi khi thấy rằng Tuchel đang rất muốn xây dựng đội hình của Chelsea xung quanh lối chơi của cầu thủ chạy cánh người Anh.
 
Dịch từ bài viết: "How Tuchel is channelling Chelsea’s attack through Hudson-Odoi" của tác giả Liam Twomey của trang The Athletic.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Bậc thầy chiến thuật Eddie Howe đã đè bẹp Tottenham như thế nào?

Trên lý thuyết, tất cả các kế hoạch và ý tưởng đều có thể thực hiện được. Tuy nhiên, để thực hiện những kế hoạch ấy khi đối đầu với một đối thủ mang đẳng cấp cao thì nó lại là câu chuyện và nhiệm vụ hoàn toàn khác biệt... Đó chính là lý do vì sao HLV Eddie Howe đã dành lời khen và ca ngợi các cầu thủ của mình sau khi hồi còi mãn cuộc của trọng tài chính vang lên.

X
top-arrow