Mổ băng Chelsea 0-1 Man City: Khi Pep Guardiola hoá giải Thomas Tuchel

Tác giả Trên đường Pitch - Chủ Nhật 26/09/2021 11:54(GMT+7)

Sau 3 trận thua liên liếp trước Chelsea của Thomas Tuchel ở cuối mùa giải trước, Manchester City hành quân tới Stamford Brigde trong bối cảnh đội chủ nhà đang duy trì phong độ ấn tượng tại Ngoại hạng Anh. Thế nhưng, Pep Guardiola và các học trò đã tìm ra cách để giành được một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng, trong một trận đấu nhà đương kim vô địch kiểm soát toàn diện với cường độ chơi bóng khủng khiếp.

Ảnh: Getty Images

Chấn thương của Mason Mount khiến HLV Tuchel phải đưa ra những sự lựa chọn về nhân sự. Chiến lược gia người Đức tin tưởng N’Golo Kante và duy trì hệ thống 3-5-2 đã mang lại hiệu quả cho Chelsea trong hiệp 2 trận derby London với Tottenham cuối tuần trước. Timo Werner có lần đầu đá chính tại Ngoại hạng Anh, bắt cặp cùng Romelu Lukaku để tạo nên một sự kết hợp đáng kì vọng. Trong khi ở hàng thủ, Andreas Christensen được đá chính, khi Thiago Silva không sẵn sàng ra sân từ đầu. 
 
Manchester City cũng không thể có được sự phục vụ của Ilkay Gundogan, người đã đá chính cả 5 trận đấu trước đó tại Ngoại hạng Anh. Nhưng thay vào đó, Guardiola có thể điền tên cả Phil Foden và Kevin De Bruyne vào đội hình xuất phát. Rodri và Aymeric Laporte cũng ra sân ngay từ đầu, thay thế cho Nathan Ake và Fernandinho, những người đã chơi không tốt ở trận hoà Southampton tại vòng đấu trước. 
 

HIỆP MỘT TRÊN PHẦN SÂN CỦA CHELSEA

 
Không có nhiều khác biệt như trong cả 3 cuộc đối đầu giữa Thomas Tuchel và Pep Guardiola tại mùa giải trước, đội bóng của HLV người Tây Ban Nha tiếp tục là đội kiểm soát bóng nhiều hơn. Trong hiệp một của trận đấu, bóng gần như chỉ lăn trên phần sân của Chelsea. Một thế trận được tạo nên không chỉ bởi thận trọng của Tuchel khi yêu cầu các học trò lùi về phần sân nhà, mà còn đến từ cường độ chơi khi không có bóng xuất sắc của đội khách Manchester City. 
 

CHELSEA CHỦ ĐỘNG KHÔNG GÂY ÁP LỰC TẦM CAO

 
Có thể nhận thấy ý đồ của Chelsea ngay từ những phút đầu trận, họ chủ động lùi về sau vạch giữa sân, bố trí sơ đồ 5-3-2, cố gắng duy trì một cự ly đội hình tốt giữa các tuyến trên phần sân nhà. Chelsea không muốn đẩy cao đội hình qua phần sân đối thủ, nhưng cũng không muốn bị Man City đẩy quá sâu về sân nhà. 
 
3 tiền vệ và 2 tiền đạo của Chelsea chủ động lùi về phần sân nhà
 
Chelsea cố gắng gây áp lực khi bóng hướng ra biên
 
Chelsea cố gắng kiểm soát khu vực trung lộ, hạn chế tối đa các tình huống phát triển bóng của Man City qua tiền vệ trụ Rodri – người sẵn sàng chuyển hướng tấn công ở tốc độ tốt. Cùng với việc bó hẹp không gian ở giữa sân, đội chủ nhà muốn đẩy cao áp lực khi bóng hướng ra biên, nhằm mục đích đoạt bóng và thiết lập một thế trận phòng ngự chủ động. 
 
Lukaku và Werner chơi gần nhau, hạn chế các đường chuyền đến Rodri
 
Phòng ngự chủ động là một trong những yếu tố quan trọng giúp Chelsea khắc chế Man City trong những lần đối đầu trước đó, yếu tố nền tảng để đội bóng của Tuchel có thể giành lại quyển kiểm soát bóng và tấn công đối thủ ở tốc độ cao. Tuy nhiên, tại Stamford Bridge, Man City mới là đội cho thấy sự chủ động một cách vượt trội, với cường độ chơi bóng được đẩy lên tối đa. Điều đó khiến Chelsea không thể kiểm soát bóng, dù trong những tình huống chủ động triển khai, hay các pha phản công. 
 

MAN CITY GÂY ÁP LỰC TẦM CAO

 
Ngay ở tình huống triển khai bóng đầu tiên của mình, Chelsea đã không thể đưa được bóng qua phần sân của Man City. Pha bóng Rodri bọc lót hoàn hảo cho những người đồng đội ở phía trên bằng pha thu hồi bóng trong chân của Kante.
 
Rodri đoạt bóng trong chân Kante
 
Khi bóng được triển khai từ thủ môn Mendy, đội bóng của Pep Guardiola đủ tự tin để dâng cao đội hình trên phấn sân đối thủ, với sơ đồ 4-2-3-1. Foden được xếp chơi cao nhất, Gabriel Jesus lệch biên phải, trong khi De Bruyne dâng cao hơn so với Bernardo Silva. Điều đáng chú ý là việc hậu vệ trái Joao Cancelo sẵn sàng dâng cao cùng các cầu thủ tấn công để gây áp lực trên sân đối thủ. 
 
Man City sẵn sàng đẩy cao đội hình lên phần sân của Chelsea
 
Sự can đảm là thứ được Pep Guardiola nhắc tới sau cuộc đối đầu tại Stamford Bridge. Man City đã giữ tinh thần ấy ngay từ những phút đầu tiên, khi Cancelo sẵn sàng dâng cao, khi đội khách sẵn sàng chấp nhận để cặp trung vệ của mình đối đầu trực tiếp với cặp tiền đạo có sức mạnh, tốc độ của Chelsea. Sự can đảm ấy đã phát huy hiệu quả, khi các học trò của Guardiola duy trì cường độ gây áp lực một cách xuất sắc.
 
Man City chấp nhận việc 2 trung vệ đấu 2 tiền đạo của Chelsea
 
Kiểm soát không gian với ưu thế quân số

Không cho Chelsea có lựa chọn chuyền bóng dễ dàng
 
Dù những cá nhân của Chelsea không tỏ ra ngần ngại khi triển khai bóng trước áp lực lớn từ đối thủ, nhưng thứ khiến Man City vượt trội để ngăn không cho đối thủ có thể đưa bóng qua được vạch giữa sân chính là sự liên tục và đồng bộ từ tất cả các cá nhân trong đội hình. 9 trong số 11 cầu thủ đá chính của City đã không đá chính trong trận gặp Wycombe vào giữa tuần. Và có thể nhận định, Pep Guardiola đã sử dụng những cầu thủ có thể trạng tốt nhất.
 

ĐOẠT BÓNG NGAY TRÊN PHẦN SÂN ĐỐI THỦ

 
Không những duy trì được một cường độ gây áp lực tốt khi phòng ngự tầm cao, Man City còn cho thấy sự ưu việt của mình ở những tình huống chuyển trạng thái từ tấn công sang phòng ngự, hay nói cách khác là ở những thời điểm đối thủ có thời cơ phản công. 
 
Trên thực tế, cơ hội rõ rệt nhất mà đội bóng của Pep Guardiola tạo ra trong hiệp 1 – cú dứt điểm trong vòng cấm của Jesus đến ngay sau một tình huống đoạt bóng của Rodri trên phần sân của Chelsea. 
 
Chelsea có cơ hội phản công, Jorginho đưa bóng tới Kante
 
Phản xạ ngay lập tức thu hẹp khoảng trống của 3 cầu thủ Man City, Rodri đoạt bóng
 
Bóng ngay lập tức được hướng lên phía trước, với pha phối hợp của De Bruyne và Foden
 
Cơ hội dứt điểm của Jesus được tạo ra bởi Foden
 
Với những cỗ máy pressing hoạt động ở hiệu năng cao nhất như Bernardo Silva, Foden hay Kevin De Bruyne, cùng một tiền vệ phòng ngự thu hồi bóng tốt như Rodri, Man City gần như đã chặn đứng Chelsea trong những tình huống phản công. Lukaku và Werner chỉ có 1 thời cơ rõ rệt hiếm hoi trong hiệp thi đấu đầu tiên và có thể nói đã hoàn toàn không tìm được sự kết nối với các đồng đội. Bernardo, Rodri và De Bruyne là 3 cầu thủ có số tình huống tắc bóng thành công cao nhất trên sân với 3 lần đoạt bóng trong chân đối thủ. 2 trong 3 trong số những tình huống tắc bóng thành công của 3 cầu thủ này đến trên phần sân của Chelsea.
 
Nhìn rộng hơn, xét toàn bộ những nỗ lực tắc bóng, cắt đường chuyền và phạm lỗi của Man City, có tới 67% tổng số các nỗ lực này được thực hiện trên phần sân của đối thủ. Tỷ lệ này trong hiệp một lên tới 81%, một con số khủng khiếp chứng minh cho cường độ thi đấu và khả năng kiểm soát trận đấu của đội bóng được dẫn dắt bởi Guardiola. 
 
Minh hoạ các hành động phòng ngự của Man City. Nguồn: Whoscored
 
Chính cường độ chơi bóng xuất sắc ấy của Man City đã giúp họ đẩy Chelsea lùi sâu về phần sân nhà, và triển khai ý đồ tấn công của mình một cách thoải mái, cũng như chắc chắn hơn.
 

PEP GUARDIOLA HÓA GIẢI HỆ THỐNG 5-3-2

 
Không dễ để tạo ra những cơ hội ngon ăn trước một Chelsea phòng ngự chủ động ở phạm vi 1/3 sân nhà. Trên thực tế, Man City đã phải nhờ tới một tình huống phạt góc mới có được bàn thắng duy nhất của trận đấu sau pha xử lý tốt của Jesus. Nhưng đáng nói, Man City đã có tới 10 tình huống phạt góc cho tới thời điểm họ mở tỷ số ở phút 53, trong một thế trận áp đặt hoàn toàn. 
 
Sơ đồ 5-3-2 của Chelsea cho thấy khả năng kiểm soát khu vực trung lộ
 
Tuy nhiên, Pep Guardiola đã cho thấy khả năng chuẩn bị trận đấu và những phương án chiến thuật của mình để phần nào đó giúp Man City có sự hoá giải hệ thống phòng ngự của đối thủ. Joao Cancelo không chơi bó vào trung lộ như thường lệ, và De Bruyne có sự tự do khi di chuyển là những dấu ấn của chiến lược gia người Tây Ban Nha. 
 
 
Sơ đồ 5-3-2 của Chelsea cho thấy khả năng kiểm soát khu vực trung lộ

Với việc 3 tiền vệ trung tâm của Chelsea không thể kiểm soát khoảng trống ở 2 hành lang cánh, Pep Guardiola muốn Cancelo chơi rộng hết cỡ với ý đồ kéo hậu vệ phải của Chelsea là Reece James hay sau đó là Cesar Azpilicueta ra khỏi vị trí. Từ đó, Grealish kéo 1 trung vệ của Chelsea ra gần biên, rồi Kevin De Bruyne tận dụng khoảng trống bộc lộ ra để thực hiện các pha di chuyển ra sau lưng hệ thống phòng ngự của Chelsea.
 
De Bruyne di chuyển ra sau lưng hàng phòng ngự Chelsea
 
Đường trả ngược của De Bruyne không đến được vị trí của đồng đội
 
Dù không phải một cầu thủ chơi ở biên thuận chân, nhưng những tình huống xử lý bóng bằng má ngoài chân phải là một trong những kỹ năng ấn tượng mà Cancelo có thể thực hiện. Cộng với sự di chuyển đúng thời điểm của De Bruyne, Man City cho thấy một phương án để phá vỡ sự chắc chắn của sơ đồ 5-3-2 mà Chelsea tạo nên.
 
Đường chuyền bằng má ngoài của Cancelo cho De Bruyne
 
Tình huống tương tự ở biên phải, khi Walker cũng dâng cao
 
Những tình huống di chuyển của De Bruyne là điểm nhấn của Man City
 
Tình huống phạt góc dẫn tới bàn mở tỷ số cũng đến khi Cancelo dâng cao
 
Chelsea vẫn cho thấy khả năng kiểm soát không gian ở khu vực trước vòng cấm địa của mình, khi Man City không thực sự đưa ra được những cú dứt điểm nguy hiểm từ phạm vi này. Tuy nhiên, đội bóng của Guardiola vẫn biết cách để tìm ra thời cơ xâm nhập khu vực cấm địa, dồn ép đối thủ lùi sâu về phần sân nhà. Bàn thắng đến trong tình huống thực hiện quả phạt góc thứ 10 của Man City là một thành quả hoàn toàn xứng đáng với đội bóng này. 
 
Cũng cần phải nói thêm rằng sự thay đổi người bất đắc dĩ ở trong hiệp 1 khi James gặp chấn thương có lẽ đã khiến Thomas Tuchel lưỡng lự trong việc thay đổi định hướng chiến thuật của Chelsea. Mãi tới phút 60, thời điểm Kai Havertz vào sân, Chelsea mới cho thấy những dấu hiệu đầu tiên ở khả năng tấn công và triển khai bóng. Nhưng đó cũng là lúc họ để lộ những khoảng trống sau lưng và thiếu chút nữa đã phải trả giá sau những pha bóng phản công của đối thủ. 
 
Một chiến thắng xứng đáng cho Man City trong một trận đấu mà họ đã chơi với nguồn năng lượng, cường độ tuyệt vời khi không có bóng, cùng một đấu pháp khôn ngoan khi kiểm soát bóng để đẩy Chelsea về phần sân nhà. Trước một trong những đội bóng đang có phong độ tốt nhất vào thời điểm hiện tại như Chelsea, Man City và Pep Guardiola chứng minh họ chưa bao giờ rời khỏi cuộc đua vô địch Premier League. 
 
Raumdeuter13

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Những xu hướng chiến thuật nào đã thịnh hành tại EURO 2024?

Trong một tập san học thuật vào năm 1986 của trường đại học British Columbia, Canada, Ian Franks và Gary Miller đã kiểm tra các huấn luyện viên mới vào nghề về khả năng nhớ lại những khoảnh khắc quan trọng trong một hiệp đấu của một trận bóng đá quốc tế. Trung bình, chỉ có 42% đối tượng được test ghi nhớ chính xác chúng. Các nghiên cứu tiếp theo đã càng củng cố cho phát hiện này.